Nga tuyên bố không đàm phán hòa bình với Ukraine

Thứ sáu, 30/08/2024 08:34

Trong cuộc họp báo hôm 28-8, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Moscow sẽ không đàm phán với chính quyền Kiev sau vụ tấn công khủng bố của Ukraine vào khu vực Kursk.

“Vào tháng 6 năm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin, với một thái độ thiện chí, đã đưa ra những đề xuất khá thực tế. Những đề xuất này hướng đến một giải pháp lâu dài và công bằng. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, thay vì nghiêm túc xem xét những đề xuất hào phóng nhất từ phía Nga, thì lại thực hiện một cuộc tấn công khủng bố đẫm máu vào khu vực Kursk và cư dân của vùng này. Tôi cho rằng cuộc tấn công này là hành động tự sát đối với chính quyền ông Zelensky", hãng thông tấn TASS dẫn lời bà Zakharova đưa tin.

Cảnh đổ nát ở Sudzha thuộc tỉnh Kursk (Nga).
Cảnh đổ nát ở Sudzha thuộc tỉnh Kursk (Nga).

Theo bà, các binh sĩ Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài đang thực hiện hành động tàn bạo, bắn vào dân thường và tình nguyện viên, tấn công cơ sở hạ tầng dân sự, nhắm vào các nhà báo và gây nguy hiểm cho các cơ sở điện hạt nhân. "Vậy có thể đàm phán hòa bình trong những điều kiện như vậy không và có thể đàm phán với ai? Tất nhiên, đàm phán hòa bình với chính quyền khủng bố ở Kiev là điều không thể", bà nhấn mạnh.

Bà lưu ý rằng tình trạng vô pháp này đang diễn ra với sự tiếp tay hoàn toàn của phương Tây và sự khuyến khích các hoạt động khủng bố của Kiev. "Rõ ràng là cả Kiev, Mỹ và đồng minh NATO của họ đều không cần một giải pháp. Như họ đã nói, họ quan tâm đến việc gây ra thiệt hại tối đa cho Nga. Theo đó, điều này làm chậm trễ bất kỳ giải pháp nào và góp phần làm leo thang xung đột", bà Zakharova tuyên bố.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, chính quyền Ukraine sẽ coi trọng hơn đề xuất hòa bình của Moscow nếu họ thực sự muốn ngừng bắn. "Nếu chính quyền Tổng thống Zelensky quan tâm đến hòa bình, phản ứng của họ đối với sáng kiến hòa bình sẽ mang tính xây dựng. Thực tế có rất nhiều sáng kiến như vậy và nhiều bên đã đưa ra nhiều giải pháp khác nhau cho vấn đề này, nhưng nhìn chung vẫn là ngõ cụt đối với Kiev. Điều này bao gồm cả sáng kiến của Nga", bà Zakharova nhấn mạnh.

Ngày 6-8, Ukraine đã phát động chiến dịch tấn công bất ngờ vào khu vực Kursk. Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Aleksandr Syrsky tuyên bố, tính đến ngày 27-8, Ukraine đã nắm quyền kiểm soát 1.294km2 lãnh thổ Nga, tương đương 100 khu định cư ở Kursk, đồng thời bắt giữ 594 quân nhân Nga ở mặt trận này.

Nga đã ban bố tình trạng khẩn cấp liên bang và liên tục phát đi các cảnh báo tên lửa. Giới chức cũng đã sơ tán dân thường khỏi các khu vực biên giới đến nơi an toàn. Theo Bộ Tình trạng khẩn cấp, có 197 trung tâm lưu trú tạm thời tại 28 khu vực của Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho hay Kiev đã mất trên 7.000 binh sĩ và 74 xe tăng kể từ khi giao tranh nổ ra ở khu vực Kursk. Moscow vẫn đang đẩy lùi chiến dịch tấn công của của Ukraine.

Về phần mình, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố việc giành kiểm soát vùng lãnh thổ của Nga là cần thiết để gây áp lực lên công chúng và giành được vị thế mạnh hơn trong các cuộc đàm phán hòa bình cuối cùng với Moscow. Sau đó, ông Zelensky nói rằng ông muốn tạo ra một vùng đệm bên trong lãnh thổ Nga và ngăn chặn Moscow ra lệnh tấn công vào vùng Sumy của Ukraine, giáp với Kursk. Trong một cuộc họp báo hôm 27-8, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Tướng Aleksandr Syrsky, cho biết cuộc tấn công vào Kursk nhằm mục đích buộc Nga phải chuyển hướng quân khỏi hai vị trí then chốt dọc tiền tuyến ở Donbass. Tuy nhiên, ông Syrsky thừa nhận rằng Moscow đã nhìn thấu kế hoạch này và tăng cường nỗ lực ở những khu vực đó.

Tổng thống Putin chỉ trích cuộc đột kích của Ukraine là hành động "khiêu khích nghiêm trọng" và sẽ bị đáp trả thích đáng. Chủ nhân Điện Kremlin cũng nêu rõ, Nga sẽ không đàm phán khi Ukraine tấn công vào dân thường và các hạ tầng dân sự. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cũng nói rằng Moscow sẽ không đàm phán với Ukraine sau cuộc tấn công vào Kursk, cho đến khi Kiev bị đánh bại hoàn toàn.

AN BÌNH