Ngăn chặn học sinh vi phạm luật giao thông: Biện pháp hữu hiệu nhất phải từ nhà trường và gia đình

Thứ năm, 24/09/2015 09:44

(Cadn.com.vn) - Năm học mới bắt đầu cũng là thời điểm học sinh chưa đủ tuổi sử dụng xe gắn máy trên 50 phân khối diễn ra tại nhiều trường THPT trên địa bàn TX Gia Nghĩa nói riêng và một số địa phương của tỉnh Đắc Nông nói chung. Tình trạng này tiềm ẩn nguy cơ TNGT nhưng phụ huynh học sinh và Ban Giám hiệu một số trường chưa có những biện pháp quyết liệt để hạn chế, ngăn chặn.

Lực lượng CSGT tuyên truyền kiến thức pháp luật về TTATGT cho học sinh một trường THPT
tại TX Gia Nghĩa vào đầu năm học 2015- 2016. Ảnh: P.Thanh

Theo Đội CSGT TX Gia Nghĩa (Đắc Nông), việc học sinh chưa đủ tuổi sử dụng xe máy đi học tại một số trường THPT trên thị xã khá nhiều; các em đều chưa có bằng lái xe và còn nhiều hạn chế trong việc chấp hành luật giao thông. Nói về lý do đi xe máy đến trường khi chưa đủ tuổi, một số học sinh viện cớ là nhà xa, bố mẹ bận công việc nên không đưa đón được, hoặc xe bus không tiện đường… Đây đều là những lý do không thuyết phục khi mà các em biết rõ mình sai luật và thường xuyên vi phạm luật giao thông.

Lỗi của học sinh khi điều khiển xe máy thường là chạy xe quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, thiếu quan sát khi di chuyển hoặc sang đường… Đây cũng là nguyên nhân nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thị xã thời gian gần đây, như vụ TNGT xảy ra ngày 1-9, tại ngã ba Sùng Đức (P. Nghĩa Tân, TX Gia Nghĩa) làm 1 học sinh tử vong, 1 em đến nay vẫn chưa hồi phục do chấn thương sọ não. Cả 2 em đều là học sinh lớp 10 của Trường THPT Gia Nghĩa.

Thiếu tá Đặng Ngọc Thứ, Đội trưởng Đội CSGT TX Gia Nghĩa, cho biết: Để hạn chế tình trạng học sinh điều khiển xe máy gây nguy hiểm cho bản thân và người đi đường, lực lượng CSGT thị xã đã thường xuyên TTKS và xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, việc xử lý chỉ giải quyết được phần “ngọn” của vấn đề này và học sinh vẫn sử dụng xe máy trên 50 phân khối đến trường sau các đợt cao điểm kiểm tra. Thời gian tới, cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục tuần tra kiểm soát, nhất là những lúc cao điểm như giờ tan trường và xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm để răn đe, đảm bảo an toàn cho các em cũng như người và phương tiện khác.

Còn theo ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục- Đào tạo Đắc Nông, đầu mỗi năm học các trường đều cho học sinh ký cam kết không vi phạm luật giao thông, trong đó nhấn mạnh đến nội dung các em không được điều khiển xe gắn máy trên 50 phân khối khi chưa đủ tuổi và chưa có giấy phép lái xe. Thêm nữa, các trường hợp vi phạm bị CSGT xử phạt đều được thông báo về nhà trường để giáo dục, xử lý. Tuy nhiên, để giải quyết gốc rễ vấn đề này đòi hỏi sự phối hợp của cha mẹ học sinh cũng như ý thức chấp hành luật giao thông của các em.

H.Thịnh