Ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh từ xa và từ trong chính nội đô thành phố

Thứ hai, 28/06/2021 08:21

Chiều 27-6, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp trực tuyến với các đơn vị, địa phương về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đề nghị cần phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm, hiệu quả của các chốt kiểm soát cửa ngõ ra vào thành phố và các tổ COVID cộng đồng trong bối cảnh tình hình dịch bệnh trên địa bàn đã cơ bản kiểm soát tốt, trong khi ngoài thành phố thì đang diễn biến hết sức phức tạp, nguy cơ cao...

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chỉ đạo cuộc họp chiều 27-6.

Cho rằng, tình hình dịch bệnh lây lan tại các địa phương ngoài thành phố liên quan đến quá trình di chuyển của người dân, tài xế các phương tiện vận tải,  nhất là tại các vùng dịch dẫn đến phát sinh dịch bệnh cho các địa phương khác đang rất phức tạp. Mặc dù nguyên nhân mang tính khách quan, nhưng lại đặt ra cho thành phố những đòi hỏi mới trong công tác kiểm soát và phòng chống dịch. “Theo dõi những ngày gần đây cho thấy, các địa phương nằm trên trục giao thông liên quan trực tiếp đến thành phố đang bùng phát dịch rất mạnh, điển hình như Phú Yên, Quảng Ngãi. Riêng biến chủng mới lần này, các nhà khoa học đánh giá chỉ cần 2 người, trong đó có 1 người nhiễm đi ngang qua nhau cũng có khả năng lây nhiễm. Tôi muốn nhấn mạnh điều này để thấy, một khi đã bùng phát thì sẽ làm phá sản tất cả các kế hoạch của quốc gia khác, kể cả các quốc gia có tỷ lệ tiêm vaccine cao trên thế giới”, ông Quảng nói. Đồng thời cho biết, nhấn mạnh điều này để thấy rõ nhiều nguy cơ đang hiện hữu, chứ không phải chỉ có “ổ dịch” ở quận Thanh Khê. “Nếu chúng ta không có nhìn nhận, đánh giá cho đúng tình hình thì tiếp tục sẽ phải trả giá đắt trước nguy cơ bùng phát các đợt dịch tiếp theo”, ông Quảng nhìn nhận.

Theo ông Quảng, với tình hình hiện nay, người dân sẽ tìm mọi cách để vào thành phố, và việc kiểm soát ở các chốt là không đủ để ngăn ngừa, phát hiện sớm và kịp thời. Lấy ví dụ, tại quận Sơn Trà vừa phát hiện một trường hợp người về từ vùng dịch nhưng lại không được phát hiện sớm, và khi phát hiện thì người này khai báo quanh co, thậm chí di chuyển bằng ô-tô nhưng lại khai báo di chuyển qua 2 chuyến bay trong 2 thời điểm khác nhau. “Qua đây, tin rằng sẽ có nhiều trường hợp tương tự như vậy đã, đang và sẽ xâm nhập vào thành phố một cách trái pháp luật để trốn tránh việc kiểm soát. Trong khi đó, về mặt chủ quan, bên trong nội đô thì tin tưởng vào việc kiểm soát tại các chốt, còn các chốt thì khả năng kiểm soát cũng không thể tuyệt đối được. Nên việc chỗ này tin tưởng vào chỗ kia, nghĩ trách nhiệm thuộc về chỗ kia thì sẽ không đảm bảo được yêu cầu về kiểm soát dịch”, ông Quảng phân tích. Theo đó, đề nghị cùng với việc siết chặt kiểm soát ở các chốt dịch và phải phát huy hơn nữa vai trò của tổ COVID cộng đồng, phải triển khai theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” chứ không thực hiện theo kiểu hình thức. “Các tổ COVID cộng đồng đang nặng về hình thức nhiều hơn là hiệu quả. Vì vậy, các quận, huyện phải siết chặt việc quản lý hoạt động và thực sự phải phát huy được vai trò của các tổ COVID cộng đồng. Hàng ngày phải đi từng ngõ, gõ từng nhà để kiểm soát, giám sát và phát hiện những người từ các vùng dịch về”, ông Quảng chỉ đạo.

Bên cạnh đó, ông Quảng cũng đề nghị, không chỉ tổ COVID cộng đồng mà bắt buộc cả hệ thống chính trị, nhất là ở cấp cơ sở phải vào cuộc để kiểm tra, giám sát và phát hiện những người về từ vùng dịch, trách nhiệm này là của chung chứ không phải của một đơn vị, địa phương nào. “Với tình hình hiện nay, người dân sẵn sàng đi xe máy từ các địa phương, trong đó có các địa phương có dịch về Đà Nẵng chứ không phải chỉ di chuyển bằng các phương tiện công cộng khác như ô-tô, máy bay, tàu hỏa… Đấy là một nhu cầu tất yếu, và họ sẽ sẵn sàng tìm mọi cách để vượt qua các chốt kiểm soát để vào thành phố. Vì vậy, cần phải phát động phong trào người dân phát hiện, báo cáo những trường hợp đi từ vùng dịch về và có các hình thức động viên, khen thưởng kịp thời”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chỉ đạo. Đồng thời lưu ý, trong báo cáo hàng ngày của Ban Chỉ đạo phải có các thông tin liên quan đến việc phát hiện các trường hợp này tại cộng đồng.

Đồng quan điểm về vấn đề này, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố cho rằng, việc kiểm soát người về từ vùng dịch là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị; trong đó có các chốt kiểm soát cửa ngõ ra vào thành phố và các tổ COVID cộng đồng. Tuy nhiên, giữa nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát và nhiệm vụ của tổ COVID cộng đồng là 2 nhiệm vụ độc lập, không thể lệ thuộc hay đùn đẩy cho nhau. “Rất mong các chốt tăng cường công tác kiểm tra, làm hết sức mình; còn nếu có trường hợp nào đó đi về khu dân cư thì các tổ COVID cộng đồng sẽ có trách nhiệm phát hiện, giám sát. Chúng ta kiểm soát nhiều vòng như thế, nhưng mỗi vòng đều có trách nhiệm độc lập với nhau, mục đích cuối cùng là phát hiện, ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng”, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh nêu.

Liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh trong 24 giờ qua, theo Văn phòng UBND thành phố, trên địa bàn ghi nhận 2 ca mắc mới COVID-19, cả 2 trường hợp đều đã được cách ly tại khu cách ly tập trung và có kết quả xét nghiệm từ 1-2 lần âm tính với SARS-CoV-2. Cho rằng, trong 10 ngày kể từ ngày ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng, thành phố đã chỉ đạo rất quyết liệt, khoanh vùng hợp lý và đã thu được một số kết quả khả quan. Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm của các đơn vị, địa phương trong việc phát hiện, khống chế dịch bệnh Covid-19 liên quan đến khu vực tam giác đường Lê Duẩn – Hoàng Hoa Thám – Lý Thái Tổ (quận Thanh Khê) từ ngày 18-6 đến nay. Tuy nhiên, theo ông Chinh, hiện nay tình hình dịch bệnh đang trở nên phức tạp khi số địa phương trên cả nước và số ca nhiễm Covid-19 mới tăng. Kèm theo đó, chủng virus mới được ghi nhận lần này có cơ chế lây lan nhanh, dễ dàng khiến nguy cơ dịch bệnh xuất hiện và bùng phát trở lại vẫn luôn luôn thường trực. “Chúng ta đang kiểm soát tốt bên trong nhưng nguy cơ xâm nhập từ bên ngoài vẫn luôn luôn thường trực. Thực tế này đặt ra cho các ngành, địa phương trách nhiệm hết sức nặng nề trong việc phát hiện sớm các khu vực, cá nhân có nguy cơ để có biện pháp kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn”, ông Chinh nói. Đồng thời chỉ đạo, cùng với việc kiểm soát chặt chẽ tại các chốt, thì bên trong nội đô, cần phải giám sát chặt tại các khu cách ly, khu phong tỏa và phát huy hơn nữa vai trò của tổ COVID cộng đồng trong phát hiện, kiểm soát người về từ vùng dịch. “Hy vọng với các giải pháp và sự vào cuộc rốt ráo của các cấp, các ngành và mỗi người dân, chúng ta sẽ sớm ngăn chặn được dịch bệnh”, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh nói.

DOÃN HÙNG