Ngăn chặn tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán “thần chết”

Thứ hai, 24/07/2017 13:47

Dù biết vi phạm pháp luật cũng như nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vì lợi nhuận, một số đối tượng đã bất chấp để tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ… thậm chí một số đối tượng còn tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Trước tình hình trên, Phòng An ninh điều tra (ANĐT) CA tỉnh Gia Lai đã sử dụng nhiều biện pháp đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm trên, góp phần ngăn ngừa các vụ việc phức tạp, đảm bảo ANTT trên địa bàn.

 Nguyễn Văn Minh

Mới đây, Phòng ANĐT CA tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Bích (1957, trú P. Chi Lăng, TP Pleiku, Gia Lai) về hành vi “Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ theo quy định” tại Điều 232 Bộ luật Hình sự. Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, tại khu vực tổ 2 (P. Yên Đỗ, TP Pleiku), các TS Phòng ANĐT phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế CA tỉnh Gia Lai bắt quả tang 2 đối tượng Trần Thị Bích và Nguyễn Thị Bình (1963, trú P. Chi Lăng, TP Pleiku) khi cả hai đang vận chuyển 20kg thuốc nổ và 225 kíp nổ.

Nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng đã dùng thủ đoạn giấu thuốc nổ, kíp nổ vào thùng kín rồi dán mác các hình trái cây nhằm ngụy trang thành các thùng trái cây. Khi Bích thuê Bình chở bằng xe máy, chuẩn bị gửi xe khách vận chuyển đi nơi khác tiêu thụ thì bị lực lượng CA phát hiện, ngăn chặn. Tại CQĐT, Bích khai nhận: lần đầu thị mua 10kg thuốc nổ với giá 2 triệu đồng rồi bán lại với hơn 4 triệu đồng. Dù biết vi phạm pháp luật cũng như nguy hiểm khi tàng trữ “thần chết” và cũng từng có 2 tiền án về tội “Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ” nhưng vì hám lợi, Bích tiếp tục mua thuốc nổ, kíp nổ mang đi bán lấy tiền tiêu xài.

Đấu tranh mở rộng vụ án, đến ngày 4-6-2017, Phòng ANĐT đã lập kế hoạch, phối hợp CATP Pleiku bắt quả tang Nguyễn Văn Minh (1973, trú tổ 6, P. Yên Thế, TP Pleiku) khi đối tượng này đang vận chuyển 50kg thuốc nổ trên  đường Phạm Văn Đồng, TP Pleiku. Ngay sau đó, tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Minh, lực lượng CA đã thu giữ hơn 6kg thuốc nổ được Minh cất giấu tại đây. Qua điều tra bước đầu, CQĐT xác định: vào cuối năm 2016, Minh quen một đối tượng (chưa rõ lai lịch) trên địa bàn xã Ia Krái rồi vận chuyển 10kg thuốc nổ về TP Pleiku giao cho Bích với số tiền 2 triệu đồng và Minh được trả tiền công 700 nghìn đồng. Nhiều lần sau đó, Minh chủ động liên lạc với Bích trao đổi mua, bán thuốc nổ, kíp nổ, thuê người vận chuyển.

Ngoài các vụ án mà các đối tượng tàng trữ, mua bán, vận chuyển vật liệu nổ, vẫn còn một số đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Dù chưa gây hậu quả nghiêm trọng nhưng phần nào ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn. Mới đây, CAH Chư Prông đã bàn giao vụ án cùng tang vật cho Phòng ANĐT CA tỉnh Gia Lai, để điều tra đối với Thái Văn Thy (46 tuổi, trú xã Ia Pia, H. Chư Prông, Gia Lai) về hành vi “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Trước đó, sáng 13-2, Thy và ông Phạm Văn Úy (trú xã Ia Me, H. Chư Prông) xảy ra mâu thuẫn về việc bơm nước tưới cà-phê. Đến chiều cùng ngày, Thy mang khẩu súng AK lên nhà ông Úy bắn chỉ thiên 4 phát với mục đích đe dọa. Thấy vậy, Phạm Tuấn Anh (con trai ông Úy) cầm rựa rượt đuổi đánh Thy khiến Thy bỏ chạy. Sau đó, Thy mang khẩu súng cất giấu ở khu vực gần nhà. Nhận được tin báo, CAH Chư Prông đã đến khám nghiệm hiện trường, thu giữ nhiều vỏ đạn và vận động Thy giao nộp tang vật. Tại CQĐT, Thy khai nhận: khoảng năm 1995, Thy nhặt được khẩu súng trên trong rừng và cất giấu từ đó tới nay.

Cũng với hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, ngày 2-6, TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Trương Xuân Vũ (1987, trú H. Mang Yang) 2 năm tù. Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Gia Lai: 16 giờ ngày 22-10-2016, vì mâu thuẫn  trong lúc hát karaoke, Vũ đã dùng súng tự chế có tác dụng như súng quân dụng, kèm theo 4 viên đạn chĩa súng vào mặt Đỗ Thành Khang (khách hát karaoke) đe dọa. Khi Khang vừa gạt khẩu súng ra khỏi trước mặt của mình thì súng nổ làm một viên đạn bay trúng thanh sắt bên hông quán nên may mắn không ai bị thương tích. Vũ khai nhận mua khẩu súng này ở bên Lào kèm theo 7 viên đạn và đã bắn thử 3 viên.

 Thuốc nổ tang vật Phòng ANĐT CA tỉnh Gia Lai thu giữ.

Trao đổi với P.V, Trung tá Phan Thanh Sơn - Phó trưởng Phòng ANĐT cho biết: trong 6 tháng đầu năm 2017, Phòng ANĐT CA tỉnh Gia Lai đã điều tra, khởi tố 5 vụ án, khởi tố 6 bị can về hành vi tàng trữ, sử dụng, mua bán vũ khí, vật liệu nổ trái phép, thu giữ hơn 100kg thuốc nổ, 2 súng quân dụng cùng hàng trăm kíp nổ. “Hiện vẫn còn một bộ phận người dân còn nhận thức hạn chế về hành vi tàng trữ, mua bán, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ trái phép. Một số vì hám lợi nên vi phạm pháp luật. Hành vi này luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về ANTT, gây nguy hiểm cho chính cá nhân, xã hội và pháp luật luôn xử lý nghiêm khắc. Thế nên, mỗi người dân cần ý thức, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật” - Trung tá Phan Thanh Sơn khuyến cáo.

Tại điều 232, Bộ luật Hình sự quy định: người nào chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí, vật liệu nổ sẽ bị phạt tù từ 1 đến 5 năm. Ngoài ra, có thể bị phạt tù từ 10 năm đến chung thân tùy theo mức độ vi phạm như: vật phạm pháp có số lượng lớn, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng…

Minh Tân