Ngân hàng thành phố Đà Nẵng: Điểm tựa cho “đầu tàu” miền Trung

Thứ sáu, 06/05/2016 10:55

(Cadn.com.vn) - Để duy trì và thúc đẩy sự phát triển vai trò “đầu tàu” của TP Đà Nẵng tại miền Trung, khu vực này rất cần một nguồn vốn lớn trong đó, ngành ngân hàng (NH) thành phố đóng góp một vai trò vô cùng quan trọng.

Theo ông Võ Minh, Giám đốc NHNN Chi nhánh Đà Nẵng, việc xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính - NH của khu vực là một trong những định hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của TP Đà Nẵng.  Đặc biệt, kể từ khi tách tỉnh (1997) và chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Đà Nẵng đã trở thành “địa điểm vàng” thu hút các định chế tài chính trong và ngoài nước đến mở chi nhánh, văn phòng đại diện... là nơi tập trung nhiều nhất số lượng các tổ chức tín dụng (TCTD) trong các tỉnh thuộc khu vực miền Trung.

Với nhiều hình thức huy động ngày càng phong phú, đa dạng và linh hoạt, nguồn vốn huy động của hệ thống TCTD trên địa bàn thành phố liên tục tăng trưởng qua các năm và ngày càng đóng vai trò trụ cột trong hệ thống tài chính của thành phố, là kênh tài chính chủ yếu cung ứng vốn cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất - kinh doanh, đồng thời góp phần quan trọng trong công tác tạo nguồn vốn đầu tư cho nền kinh tế. Nếu như các năm trước đây nguồn vốn huy động tại chỗ của các chi nhánh TCTD không đáp ứng đủ nhu cầu phải cần hỗ trợ từ Hội sở thì đến nay nguồn vốn huy động tại chỗ không những đủ đáp ứng cho các thành phần kinh tế tại địa phương mà còn thừa để hỗ trợ cho các địa phương khác thông qua nghiệp vụ điều hòa vốn nội bộ của TCTD. Đến cuối quý I - 2016 nguồn vốn huy động tại chỗ đạt gần 82.000 tỷ đồng tăng gấp 55 lần so với năm 1997 và dư nợ cho vay các thành phần kinh tế trên địa bàn đạt 75.000 tỷ đồng, tăng gấp 33 lần so với năm 1997.

Ông Võ Minh, Giám đốc NHNN Chi nhánh Đà Nẵng trao Giấy khen cho các NHTM có thành tích xuất sắc năm 2015.

Ngoài ra, các ngân hàng thương mại (NHTM) trên địa bàn còn hỗ trợ cho ngân sách thành phố vay để xây dựng các công trình trọng điểm, qua đó góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị nhằm thu hút đầu tư, phát triển du lịch và dịch vụ. Cho vay các đối tượng chính sách, góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố. Cùng với những khó khăn của nền kinh tế, hoạt động của NH cũng gặp không ít khó khăn khi phải đối đầu với những cơn “địa chấn” như: DN không tiếp cận được vốn vay, nợ xấu, bất động sản đóng băng do siết chặt kênh tín dụng... ngành NH vẫn âm thầm chủ động tham mưu cùng với các địa phương và NHNN, đặc biệt sát cánh cùng các DN từng bước tháo gỡ khó khăn. 

Hoạt động thanh toán qua NH tại địa bàn có bước phát triển nhanh, ứng dụng công nghệ hiện đại trong hoạt động thanh toán, tạo ra khả năng thanh toán nhanh chóng, chính xác và an toàn, góp phần đáng kể trong việc nâng dần tỷ trọng thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế, đáp ứng nhu cầu thanh toán ngày càng tăng của xã hội. Bên cạnh đó, các NH còn mở rộng các loại hình dịch vụ mới như: thẻ, đại lý nhận lệnh chứng khoán, ngân quỹ, quản lý tiền mặt, tư vấn, các nghiệp vụ phái sinh, kinh doanh vàng, cho thuê văn phòng, xác nhận tài sản bằng tiền, NH điện tử home banking, phone banking, internet banking... nhằm mang lại tiện ích tối đa cho khách hàng...

Trong đó, dịch vụ thẻ có bước  phát triển nhanh chóng, đến cuối quý I-2016 các chi nhánh TCTD trên địa bàn triển khai phát hành thẻ ATM với số lượng thẻ đã phát hành gần 282.000 thẻ nội địa và thẻ quốc tế với doanh số thanh toán hơn 14.000 tỷ đồng; 469 máy ATM, 4.238 máy POS đã được triển khai lắp đặt. Đặc biệt, qua triển khai “Năm doanh nghiệp”, ngành NH thành phố đã triển khai các hoạt động tín dụng một cách hiệu quả, nhất là hỗ trợ về vốn cho nhu cầu hoạt động và phát triển của các DN trên địa bàn.

“Trong thời gian đến, ngành NH thành phố tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách cho vay hỗ trợ lãi suất, cho vay hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn, triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các chính sách điều hành của Chính Phủ và địa phương góp phần kìm chế lạm phát, duy trì phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng, ngoại hối, góp phần chấn chỉnh hoạt động của các thị trường này trên địa bàn”, ông Võ Minh nhấn mạnh.

Xuân Đương