Ngang nhiên mở đường trong khu vực biên giới

Thứ ba, 29/10/2019 11:15

Một con đường rộng khoảng 4m với chiều dài gần 200 m nằm trong khu rừng biên giới thuộc địa bàn xã Nhâm (H. A Lưới, tỉnh TT-Huế) được các đối tượng ngang nhiên mở ra. Trong khi đó, chính quyền địa phương tỏ ra bất ngờ cho đến khi nhận được phản ánh của báo chí.

Nhiều cây rừng bị triệt hạ do việc mở đường trái phép.

Xẻ núi, san ủi rừng để mở đường

Một số người dân H. A Lưới đi trồng keo tràm phát hiện, khu rừng nguyên sinh thuộc địa phận biên giới xã Nhâm (H. A Lưới) có tuổi đời hàng trăm năm, nay bất ngờ bị phá để mở đường. Thấy hiện tượng “lạ”, người dân dò hỏi thì bị nhóm người đang mở đường có thái độ đe dọa, thách thức. Bức xúc trước hành động “lạ” này, một số người dân đã phản ánh đến các cơ quan báo chí.

Qua tìm hiểu, khu vực mở đường nằm ở vùng rừng giáp biên giới Việt- Lào thuộc địa bàn xã Nhâm. Tại hiện trường, con đường này rộng 4-5m, tiến sâu vào rừng khu vực biên giới thuộc tiểu khu 296. Những dấu vết xẻ núi, san ủi vẫn còn rất mới. Hai bên vệ đường, nhiều cây rừng bị đốn hạ để phóng tuyến vẫn còn nằm rải rác. Đặc biệt, trên con đường này, có nhánh rẽ đã thi công được khoảng 20-30m xuyên thẳng vạt rừng già với nhiều cây gỗ lớn cao hàng chục mét. Tại đây còn phát hiện nhiều lán trại. “Nếu con đường này tồn tại thì sẽ là điều kiện rất thuận lợi cho các hoạt động xâm hại rừng tự nhiên. Rõ ràng việc đưa xe cơ giới vào thi công cả một tuyến đường hàng trăm mét trong rừng già là chuyện “lạ”. Đặc biệt, đây là khu vực biên giới, không thể ra vào tùy tiện được”, một người dân địa phương bày tỏ. Nhiều người dân còn đặt nghi vấn rằng, không biết việc mở đường này có sự “tiếp tay”, bao che của những người thực thi công vụ hay không? Bởi, ở khu vực biên giới này, chỉ cần người ở ngoài địa bàn xã vào thì lực lượng chức năng đều phát hiện thế nhưng trường hợp này các đối tượng ngang nhiên đưa cả xe cộ vào mở đường mà không hề bị phát hiện là biểu hiện bất thường.

Cũng theo một số người dân địa phương, nếu các đối tượng mở đường “trót lọt” thì chắc chắn sẽ có đông người dân đến đây vì đường đi thuận lợi và chắc chắn sẽ tiềm ẩn nhiều vấn đề về tình hình ANTT trong khu vực vùng biên này...

Khi được báo chí thông tin về sự việc trên, ông Phạm Minh Cải- Chủ tịch UBND xã Nhâm tỏ ra khá bất ngờ trước sự xuất hiện của một tuyến đường trong khu vực xã quản lý. Bởi theo ông Cải, lâu nay việc vào khai thác mây chỉ cần những tuyến đường mòn băng rừng.

Lán trại được các đối tượng dựng trong khu vực biên giới.

Mở đường khai thác cây mây?

Thiếu tá Nguyễn Thành Trọng- Phó trưởng Đồn Biên phòng (ĐBP) Nhâm cho biết, sau khi nhận được phản ánh của người dân, ĐBP Nhâm đã kiểm tra khu vực rừng do đơn vị quản lý và phát hiện ông Lê Văn Nghinh (1980, trú xã Hồng Bắc, H. A Lưới), người khai thác và thu mua cây mây tự ý đưa máy móc, mở đường xâm hại vào diện tích rừng và đất rừng. Ông Nghinh khai, việc mở đường là để thuận tiện cho việc thu mua, vận chuyển cây mây. ĐBP Nhâm đã lập biên bản đình chỉ hoạt động vi phạm trên, đồng thời buộc người và phương tiện vi phạm ra khỏi khu vực biên giới. Theo Thiếu tá Trọng, qua xác minh khu vực tự ý mở đường không có việc khai thác gỗ trái pháp luật. Diện tích rừng bị xâm hại để mở đường dài khoảng 185m, rộng khoảng 3-4 m. Ngoài ra, quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng còn phát hiện có 2 lán trại được dựng gần khu vực mở đường thuộc địa phận biên giới. Qua xác minh, đây là những cư dân ở biên giới nên lực lượng chức năng yêu cầu họ tháo dỡ lán trái và đi ra khỏi khu vực này. Cùng thời điểm, đoàn kiểm tra liên ngành gồm CAX, ĐBP Nhâm, Kiểm lâm địa bàn, xã đội, địa chính và môi trường cùng lực lượng dân quân tự vệ đã tiến hành đợt truy quét các đối tượng xâm hại tài nguyên rừng, đồng thời phát hiện và lập biên bản 8 đối tượng thuộc xã Hồng Bắc vào khai thác mây gồm: Lê Văn Lua, Hồ Văn Lô, Trần Văn Nam, Trần Văn Đăng, Hoàng Văn Thắng, Hoàng Văn Huỳnh, Hoàng Văn Thìn và Hồ Văn Lo (tất cả đều trú xã Hồng Bắc, H. A Lưới). Thiếu tá Hồ Văn Việt- Chính trị viên ĐBP Nhâm cho biết thêm, trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm 2 lán trại nhưng thời điểm kiểm tra, các lán trại này không có người nên lực lượng chức năng đã phá dỡ.

Trước đó, trung tuần tháng 10, ĐBP Nhâm cũng phát hiện 7 đối tượng trú tỉnh Quảng Bình trên đường đi vào khu vực biên giới xã Nhâm mà chưa được sự cho phép của lực lượng chức năng. Sau khi tiếp cận, nhóm đối tượng này khai là vào rừng làm mây và khai thác tổ ong lấy mật. Qua kiểm tra, trên ô-tô các đối tượng có máy cưa, nghi là dụng cụ để khai thác lâm sản. Lực lượng chức năng đã tịch thu dụng cụ này, đồng thời đẩy đuổi nhóm người ra khỏi địa bàn.

Trả lời câu hỏi, việc người dân ồ ạt khai thác cây mây có được xem là vi phạm pháp luật không, Thiếu tá Hồ Văn Việt thông tin, theo quy định, thì đối với lâm phụ sản rừng (cụ thể cây mây) thì ngành Kiểm lâm không cấm. Tuy nhiên, để khai thác cây mây thì cần phải có ý kiến của ngành chức năng, trước khi khai thác phải được đánh giá trữ lượng, số lượng khai thác, khai thác vào thời điểm nào... Trường hợp nói trên, việc khai thác cây mây chưa được sự cho phép của ngành chức năng.

HẢI LAN