Ngành y tế thành phố phải luôn trong tâm thế rất sẵn sàng

Thứ ba, 18/08/2020 08:55

Đó là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ tại buổi giao ban trực tuyến với các quận huyện triển khai công tác phòng chống dịch bệnh. Dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ đồng chủ trì buổi giao ban.

Khả năng sử dụng BV Dã chiến Tiên Sơn là rất thấp

Ths.Bs Tôn Thất Thạnh – Giám đốc CDC Đà Nẵng, qua xét nghiệm trên 10.000 người, ngày 17-8, Đà Nẵng phát hiện 6 trường hợp dương tính đều liên quan đến BV Đà Nẵng, trong đó có 2 nhân viên BV Đà Nẵng, 3 F1. Đối với 2 nhân viên y tế trước khi đi cách ly tập trung, ngày 2-3/8, đã lấy mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính. Ngày 7-8/8, 2 trường hợp này tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm cũng có kết quả âm tính. Đến ngày 15-16/8, đúng 14 ngày, 2 trường hợp này được lấy mẫu xét nghiệm để khẳng định thì có kết quả dương tính.

Liên quan đến đám tang tại kiệt 160 – Trần Cao Vân (Q.Thanh Khê), Bs Thạnh cho biết, đến trưa 17-8, đã  truy vết được 133 F1, số này hiện đang cách ly và đã lấy mẫu xét nghiệm.  Đối với các điểm nóng ở Q. Thanh Khê như: Trần Xuân Lê, Trần Cao Vân, Dũng Sĩ Thanh Khê, Hà Huy Tập, Trường Chinh, thành phố đã xét nghiệm 1.862 mẫu đều có kết quả âm tính. Riêng điểm nóng đường Trường Chinh (P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ), đã lấy 823 mẫu xét nghiệm đều âm tính. Tại chợ Cồn, 448 người được xét nghiệm âm tính, chợ Đống Đa 349 người được xét nghiệm cũng đều âm tính, cảng cá Thọ Quang 1.735 người được xét nghiệm và đều âm tính.

Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ cho rằng: Với tốc độ như hiện nay và qua lấy mẫu xét nghiệm tại các điểm nóng, không phát hiện trường hợp nào dương tính là một điều đáng mừng. Tuy nhiên, các đơn vị, địa phương không phải vì thế mà chủ quan lơ là. Đề nghị, các địa phương tiếp tục tích cực truy vết, sớm kết thúc những trường hợp liên quan đến BV Đà Nẵng cũng như tích cực mở rộng diện có nguy cơ tiếp theo để lấy mẫu xét nghiệm… Chúng ta phải kiểm soát tốt ngoài cộng đồng và tiến tới giảm dần về số 0, rồi từng bước tiến đến tuyên bố hết dịch”.

Theo Bs Ngô Thị Kim Yến – Giám đốc Sở Y tế TP, tính đến 18 giờ ngày 17-8, Đà Nẵng ghi nhận 350 trường hợp mắc Covid-19, trong đó đã điều trị khỏi bệnh 53 trường hợp và tử vong 20 trường. Số người được lấy mẫu xét nghiệm là 136.230 người. Hiện đang có 264 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn TP Đà Nẵng; kết quả xét nghiệm âm tính có 83 trường hợp. “Trong ngày 17-8 có 6 ca nhiễm nhưng có 9 ca xuất viện nên đã giảm áp lực tại các bệnh viện điều trị. Nếu cứ liên tục như thế này khoảng 5 ngày nữa thì khả năng chúng ta sử dụng BV Dã chiến Tiên Sơn là rất thấp. Hiện Sở Y tế đã họp bàn và ngày 19-8 sẽ trình UBND TP để ra quyết định thành lập BV Dã chiến Tiên Sơn. Theo đó, BV dã chiến này sẽ là cơ sở 2 của BV Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ điều trị Covid-19. Thực hiện điều này để thuận lợi về con dấu, về tài khoản cũng như thanh toán BHYT. Tuy nhiên chúng tôi hy vọng sẽ không sử dụng bệnh viện này”, Bs Yến nói.

Bs Yến cho biết: “Hiện nay với sự hỗ trợ liên tục của BV Bạch Mai, BV Chợ Rẫy, BV Đà Nẵng thì các ê kíp hồi sức tích cực, thận nhân tạo trên đó đã ổn định. Riêng đối với 4 bệnh nhân thận nhân tạo chạy thận chu kỳ dương tính với Covid-19 đã đủ điều kiện ra viện”, Bs Yến nói.

Theo Chủ tịch UBND TP, Sở Y tế phải chuẩn bị thật tốt BV Dã chiến Tiên Sơn để đề phòng trường hợp bệnh nhân đông, số lượng vượt quá. “Như chị Yến đã nói, mong rằng BV Dã chiến Tiên Sơn sẽ không được dùng đến. Với tình hình như ngày hôm nay, chúng ta sẽ giảm tải được BV Hòa Vang và BV Phổi. Như thế chúng ta cũng đứng trước một cơ hội là giữ được BV Dã chiến Tiên Sơn để đó, chưa cần phải dùng đến”, ông Thơ nói.

 Ngành y tế tiếp tục triển khai lấy mẫu những trường hợp nguy cơ cao.

Kết thúc sớm việc truy vết những trường hợp liên quan đến BV Đà Nẵng

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho rằng, kết quả của ngày 17-8 rất khả quan. “Đây là tín hiệu rất đáng mừng và điều đó thể hiện cả một quá trình chúng ta làm quyết liệt, trọng tâm và đúng phương pháp. Chúng ta tiếp tục quyết tâm thực hiện theo đường lối này để đạt được thành công tốt nhất”, ông Quảng nói.

Tuy nhiên, theo ông Quảng hiện nay nhìn vào con số này vẫn chưa thể lạc quan được điều gì cả, mới chỉ có niềm tin rằng thành phố đang làm đúng và chiều hướng đang có kết quả tốt đẹp. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các đơn vị, địa phương không được chủ quan và bằng lòng với những kết quả đã đạt được. “Các quận, huyện, sở ngành tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, động viên anh em ở cấp cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ. Đối với một số mô hình làm tốt thì nhân rộng, chia sẻ để các đơn vị, địa phương trên cơ sở đó vận dụng vào thực tế cho phù hợp. Bên cạnh đó, các địa phương phải yêu cầu những người đã được lấy mẫu trong khi chờ kết quả xét nghiệm thì tuyệt đối thực hiện việc cách ly tại nhà, không được tiếp xúc, không được đi ra ngoài phạm vi nhà mình...”, ông Quảng nhấn mạnh.

Cũng theo ông Quảng, các đơn vị, địa phương phải tuyệt đối tuân thủ quy định về công tác lấy mẫu, thời điểm lấy mẫu. “Chúng ta thực hiện quy trình 14 ngày thì đúng ngày thứ 14 mới là ngày chúng ta cơ sở để kết luận, đánh giá. 2 trường hợp của BV Đà Nẵng là những trường hợp điển hình cho vấn đề này”, ông Quảng đề nghị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho rằng, hiện nay, BV Đà Nẵng vẫn là điểm nóng và khả năng lây nhiễm rất là cao. Do đó, đề nghị ngành y tế  phải quyết liệt việc chuyển các bệnh nhân còn lại ở BV Đà Nẵng ra ngoài càng sớm càng tốt, tiến tới làm sạch nơi này để tiếp nhận bệnh nhân quay trở lại điều trị…

Phát biểu kết luận buổi giao ban, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ cho rằng, hơn 20 ngày thực hiện cách ly xã hội, kết quả ban đầu cũng đã đạt được một số tiến bộ. Tuy nhiên, ở vào thời điểm này dễ xảy ra tâm lý cán bộ và người dân có sự chủ quan. “Việc này hoàn toàn không được phép, vẫn tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo cũng như điều hành thực tế của chính quyền về công tác cách ly xã hội, công tác thiết lập vùng cách ly y tế ở những điểm nóng. Bên cạnh đó, các đơn vị, địa phương tiếp tục chuẩn bị toàn bộ các giải pháp khác về cách ly và duy trì cường độ làm việc, cường độ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch mỗi ngày mỗi mạnh hơn. Không được phép dừng lại, không được phép giảm các biện pháp đó”, ông Thơ nói.

Theo Trưởng BCĐ phòng chống Covid-19 TP, những giải pháp tiếp tục đẩy mạnh thì rất là nhiều, nhưng phải hết sức lưu ý về vấn đề xét nghiệm. Ngoài những điểm nóng, khu vực những người liên quan đến BV Đà Nẵng thì tiếp tục phát triển, mở rộng ra những vùng được đánh giá là có nguy cơ tiếp theo. Đồng thời, những khu vực nguy cơ cao, ngành y tế đã xét nghiệm rồi thì tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm lại các vòng tiếp theo để  sàng lọc…

Để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng chống dịch, Chủ tịch UBND TP đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường hơn nữa tính chủ động, tính tại chỗ. Đây cũng là một trong những chìa khóa để chúng ta kịp thời trong vấn đề triển khai công tác phòng chống dịch. Địa phương không có bồn chồn, không kêu ca, không đề xuất, kiến nghị quá nhiều, nếu trong khả năng của mình thì chủ động thực hiện, làm tức thì khi sự việc phát sinh nhưng cũng tránh xu hướng cực đoan, làm quá ồn ào, quá không cần thiết.

Song song đó, ông Thơ đề nghị các đơn vị, địa phương làm việc gì cũng phải nhanh, quyết liệt, không trông chờ mang tính thụ động. “Đến giờ này mà chúng ta vẫn còn đi rà soát, vẫn chưa rà soát hết được những trường hợp liên quan đến BV Đà Nẵng. Yêu cầu các địa phương phải làm nhanh hơn nữa, sớm kết thúc vấn đề này, không chần chờ nữa… Dịch thì không lường trước diễn biến như thế nào nên ngành y tế phải luôn có một tâm thế rất sẵn sàng. Khi xuất hiện thì bấm nút rất nhanh. Đó là cái mà tôi mong muốn, chứ không phải vừa chạy, vừa rút kinh nghiệm nữa…”, ông Thơ nhấn mạnh.

LÊ HÙNG