“Ngáo đá” gây rối

Thứ hai, 24/08/2015 11:39

(Cadn.com.vn) - Những năm gần đây, số đối tượng sử dụng các chất ma túy nói chung, trong đó có ma túy tổng hợp (dạng đá) nói riêng trên địa bàn TP Đà Nẵng có dấu hiệu gia tăng, gây ảnh hưởng lớn đến tình hình ANTT trên địa bàn.

TAND Q. Hải Châu (Đà Nẵng) vừa đưa vụ án “cố ý làm hư hỏng tài sản” do bị cáo Trần Văn Thành (1977, trú P. Thuận Phước, Q. Hải Châu) thực hiện ra xét xử công khai, đồng thời tuyên phạt bị cáo 12 tháng tù về hành vi nói trên. Lật lại hồ sơ, Thành là một trong những đối tượng thường xuyên sử dụng trái phép chất ma túy, được đưa đi cai nghiện tập trung nhưng vẫn tái nghiện. Do sử dụng ma túy quá nhiều nên Thành có dấu hiệu loạn thần, thường xuyên quậy phá, gây rối TTCC trong khu dân cư và trên địa bàn phường.

Trước đó, lúc 19 giờ ngày 27-12-2014, Thành trong tình trạng “không mảnh vải che thân” đi bộ đến quán O.X trên đường 3-2 (P. Thuận Phước) rồi dùng gậy gỗ đập vỡ kính chắn gió trên 4 chiếc ô-tô của khách trong quán đang đậu trên đường Lê Khắc Cần, phía sau quán. Tổng giá trị thiệt hại của 4 chiếc xe là hơn 28 triệu đồng. Khi được CAP Thuận Phước đưa về trụ sở làm việc, Thành đã thừa nhận hành vi của mình và khai nhận trước đó có sử dụng ma túy quá nhiều nên bị ảo giác. Theo kết quả giám định pháp y tâm thần cho thấy, Trần Văn Thành bị hội chứng nghiện do sử dụng nhiều loại ma túy, tuy nhiên trước, trong và sau khi gây án Thành vẫn còn khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình.

Tương tự Thành, C.V.Th (1968, trú P. Thuận Phước) cũng có dấu hiệu loạn thần do sử dụng ma túy đá và sử dụng rượu, bia. Mỗi lần “lên cơn”, Th. lại đập phá nhà cửa, dụng cụ sinh hoạt, gây rối TTCC, đánh trọng thương người khác và thậm chí còn đến trụ sở CAP Thuận Phước để gây rối. Đơn cử như năm 2013, Th. đánh trọng thương một người dân trên địa bàn P. Thuận Phước nhưng sau đó xác định Th. bị tâm thần trong lúc gây án nên cơ quan chức năng chỉ lập hồ sơ lưu và chưa thể xử lý được. Tiếp đó, Th. thường xuyên gây rối, làm ảnh hưởng đến ANTT trong khu vực dân cư. Ngày 30-7, Th. mang theo búa, kéo rồi đến quán cà-phê trên đường 3 Tháng 2 chửi bới, gây rối trong quán. Khi CAP Thuận Phước có mặt yêu cầu làm việc thì Th. không chấp hành và chống đối. Trước đó, lúc 22 giờ 30 ngày 22-7, Th. đến trụ sở CAP Thuận Phước và có lời lẽ xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cán bộ CAP...

“Ngáo đá” Trần Văn Thành (trái).

Trao đổi với chúng tôi, trung tá Ngô Văn Quảng - Trưởng CAP Thuận Phước cho biết, để xử lý hành vi của Th., CAP đã tiến hành lập hồ sơ xử lý và đề xuất đưa lên Trung tâm 05-06 để cai nghiện tập trung nhưng vì Th. đang có giấy chứng nhận tâm thần nên chỉ vài ngày sau thì bị trả về địa phương. Chúng tôi lại lập hồ sơ chuyển lên Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng nhưng được vài hôm thì bác sĩ bảo Th. đã hết bệnh nên lại đưa về địa phương... Để giải quyết dứt điểm, hiện CAP Thuận Phước đã báo cáo CAQ Hải Châu phối hợp với các ngành chức năng có biện pháp xử lý.

Cũng là đối tượng nghiện ma túy đá có thâm niên và nhiều lần bị đưa vào Trung tâm 05-06 thành phố để cai nghiện tập trung nhưng T.H.M (1986, trú P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu) vẫn tiếp tục tái nghiện. Do sử dụng ma túy đá quá nhiều nên M. có biểu hiện loạn thần và mỗi lần như thế, M. thường đập phá đồ đạc trong nhà. Khi lực lượng CA đến xử lý thì M. khóa trái cửa nhà, dùng các vật dụng trong nhà ném trả, sau đó ôm bình gas, dao... cố thủ.

CAP Hòa Cường Nam và CAQ Hải Châu khống chế M. sau khi đập phá nhà cửa và gây rối TTCC.

Theo báo cáo của CATP Đà Nẵng, qua công tác kiểm tra, phát hiện xử lý các trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy trong 6 tháng đầu năm 2015 cho thấy, tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp là phổ biến (chiếm 94,2%), sử dụng heroin chiếm 3,3% và sử dụng cần sa chiếm 2,5%. Cũng theo số liệu này, hiện trên địa bàn thành phố có hơn 2.100 người nghiện ma túy, trong đó đang ở ngoài cộng đồng là 1.660 người. Tình trạng người nghiện sử dụng ma túy tổng hợp ngày càng tăng và chiếm tỷ lệ cao (chiếm tỷ lệ 76,8%, tăng 7,7% so với năm 2014), trong khi đó, ma túy “dạng đá” thường tạo ra ảo giác mạnh và kéo dài sẽ làm cho người sử dụng không kiểm soát được nhận thức, dễ dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật. Từ đó cho thấy, nếu không có biện pháp quản lý, kiểm soát sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT.

Hiện trường do một “ngáo đá” gây ra sau khi đập phá.

Nguyễn Tuấn