"Ngẫu hứng" cướp... qua cầu!

Thứ ba, 26/03/2019 21:10

Khi bị Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) CAQ Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) bắt giữ về hành vi “Cướp giật tài sản”, đối tượng Lê Minh Phúc (1995, trú xã Quế Phú, H. Quế Sơn, Quảng Nam) đã lý giải nguyên nhân là do “ngẫu hứng” chứ không hề tham của...



Đối tượng Lê Minh Phúc cùng tang vật, phương tiện gây án.

Tại cơ quan CA, Phúc khai: 19 giờ 20 ngày 22-3, tàn cuộc nhậu với nhóm bạn, Phúc điều khiển xe máy rời Đà Nẵng trở về quê nhà theo tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Q. Ngũ Hành Sơn). Khi đến giữa cầu Hòa Phước (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa), Phúc thấy chị Lê Thị My Huyên (1991, trú xã Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) chạy xe máy hiệu Exciter hướng ngược lại, trên tay cầm chiếc ĐTDĐ nên nổi hứng muốn thử nghiệm “tay nghề”. Lập tức, Phúc quay xe bám theo chị Huyên chờ thời cơ thuận lợi thì hành động. Khi đến khu vực thuộc Q. Ngũ Hành Sơn, Phúc áp sát xe của chị Huyên, giật lấy chiếc ĐTDĐ Iphone 6 của cô gái rồi tăng tốc tẩu thoát. Sau đó, Phúc chạy đến phòng trọ của người thân trên địa bàn Q. Liên Chiểu (Đà Nẵng) xin ngủ lại. Hôm sau, Phúc đem chiếc ĐTDĐ cướp giật được trở về quê tại xã Quế Phú. Tại đây, Phúc bỏ ĐTDĐ vào túi ni-lông rồi mang ra bụi cây sau nhà giấu.

Về phía chị Huyên, sau khi lấy lại tinh thần, vội chạy đến CAQ Ngũ Hành Sơn trình báo sự việc. Theo chị Huyên, đối tượng cướp giật chạy xe máy hiệu Exciter mang BKS có những số 92G-16. Từ thông tin trình báo của người bị hại, lãnh đạo CAQ Ngũ Hành Sơn chỉ đạo Đội CSHS vào cuộc điều tra, xác minh và truy bắt đối tượng. Qua gần 30 giờ thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, sàng lọc hàng trăm đối tượng và phương tiện nghi vấn trên địa bàn Đà Nẵng, Quảng Nam, Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn thấy nổi lên đối tượng Lê Minh Phúc (1995, trú xã Quế Phú, H. Quế Sơn). Xác minh tại địa phương, Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn được biết, Phúc có 1 tiền án về tội “Cướp tài sản”, hiện Phúc đang sở hữu chiếc xe máy hiệu Exciter BKS 92G1-161.90.

Từ những thông tin thu thập được và tập hợp những đặc điểm như nhận dạng của bị hại, Đội CSHS nhận định Phúc có liên quan đến vụ cướp giật điện thoại của chị Huyên. Đến 14 giờ ngày 24-3, khi đã có đủ cơ sở khẳng định Phúc chính là đối tượng gây ra vụ cướp giật trên cầu Hòa Phước vào tối 22-3, Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn tiến hành bắt giữ Phúc ngay tại nhà y ở quê.

Vậy nhưng, khi đưa về trụ sở công an, Phúc một mực cho rằng bản thân không liên quan gì đến vụ cướp giật tài sản trên tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Đến 17 giờ cùng ngày, trước những lập luận đấu tranh sắc bén của các điều tra viên và những chứng cứ mà trinh sát đưa ra, Phúc mới cúi đầu nhận tội. Phúc cho rằng, nguồn cơn dẫn đến hành động cướp giật tài sản của mình là do “ngẫu hứng” chứ không hề có ý định... cướp của. Chính vì vậy, sau khi cướp giật chiếc điện thoại của chị Huyên, Phúc đã mang về quê nhà rồi bỏ vào túi ni-lông đem chôn để làm “kỷ niệm”. Ngay trong đêm, Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn đã vào xã Quế Phú để tiến hành thu giữ chiếc điện thoại.  

Được biết, tháng 2-2014, Phúc bị TAND H. Quế Sơn (Quang Nam) tuyên phạt 12 tháng tù giam về tội “Cướp tài sản”. Đến tháng 11-2014, do cải tạo tốt nên Phúc được ra tù trước thời hạn 3 tháng. Ngày 25-3, Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Minh Phúc để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi “Cướp giật tài sản”. 

T.DŨNG