Ngày đầu áp dụng quy định giãn cách mới: Kiểm soát chặt người ra đường ngay từ tổ dân phố

Thứ hai, 06/09/2021 10:00

Đúng 8 giờ ngày 5-9, TP Đà Nẵng áp dụng quyết định nới lỏng một số hoạt động sau 20 ngày thực hiện đợt “giãn cách đặc biệt”, “ai ở đâu ở yên đó”. Để tránh dịch bệnh lây lan, công tác kiểm tra, giám sát người ra đường không cần thiết được thực hiện nghiêm ngặt ngay tại các khu vực dân cư, tổ dân phố...

CAQ Thanh Khê tham gia kiểm soát tại các chốt ngày 5-9.

Người dân đồng thuận

Theo ghi nhận của phóng viên, từ 8 giờ sáng, người dân bắt đầu di chuyển ra đường nhiều, xong vẫn phải tuân thủ nghiêm các quy định, từ “5 K” phòng dịch đến thời gian, phương án di chuyển. Tại tổ 64 phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, sau khi thư giãn tập thể dục ngoài đường từ 5 đến 7 giờ sáng, người dân đã quay về nhà, thực hiện nghiêm quy định giãn cách của vùng xanh chờ khi có thông báo mới. Anh Lê Văn Trường, khu đô thị sinh thái ven sông Hòa Quý - Đồng Nò – thành viên hỗ trợ đi chợ giúp người dân cho tổ dân phố 64 phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn cho hay, đầu giờ sáng khi đi mua hàng giúp tổ, nhìn bà con tập thể dục đúng giãn cách (không quá 2 người nơi công cộng) rồi trở về nhà trước 7 giờ thấy rất mừng. Rõ ràng, ý thức của mỗi người dân đều góp phần hướng đến cái chung: Nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh, đưa cuộc sống của người dân trở lại bình thường.

Tại phía Nam 2 đầu cầu Khuê Đông và cầu Trung Lương, lực lượng trực chốt kiên quyết không cho bất cứ trường hợp nào qua cầu. Anh Ngô Văn Lợi, dân quân phường Hòa Quý được giao nhiệm vụ tại chốt cứng đầu cầu Khuê Đông cho biết, trong buổi sáng 5-9, có hàng trăm người có nhu cầu di chuyển qua cầu về phía phường Hòa Xuân để tiếp tục tới quận Thanh Khê, Liên Chiểu đi giao ca tại các Cty, đi tiêm vắc xin đều được hướng dẫn phải quay lại đi qua hướng đường khác do cầu Khuê Đông đã có quyết định đóng phong tỏa cứng nhiều ngày qua vì khu vực bên kia cầu phát hiện có nhiều ca dương tính. “Không có bất kỳ trường hợp nào đặc biệt qua cầu, kể cả cán bộ làm nhiệm vụ phòng chống dịch. Dù phải quay đầu di chuyển quãng đường xa, xong ai cũng hiểu đó là quy định, chẳng ai phàn nàn, làm trái. Đây cũng là cách để lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt giữ vững vùng xanh Hòa Quý” – anh Lợi nói.

Lực lượng chức năng kiểm tra, hướng dẫn người dân tại khu vực cầu Khuê Đông, quận Ngũ Hành Sơn.

Lãnh đạo CAQ Ngũ Hành Sơn cho hay, đầu giờ sáng, do người dân chưa nắm rõ quy định nên có tình trạng ra đường không cần thiết. Tuy nhiên, khi các lực lượng trực chốt phổ biến, giải thích rõ, mọi người đã vui vẻ trở về nhà. Qua kiểm tra, đa phần người dân chấp hành nghiêm. Để kiểm soát chặt địa bàn, CA các phường cũng chỉ đạo duy trì hoạt động của hàng chục chốt kiểm soát chặt tại các khu dân cư.

Tại các vùng xanh, vùng vàng của quận Hải Châu, Liên Chiểu, Sơn Trà, Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang, công tác kiểm soát, tuyên truyền khi người dân ra đường đều được thực hiện nghiêm với mục tiêu: Kiên quyết không để người dân ra đường không có lý do, không thuộc diện cần thiết. Từ sáng sớm, các tổ kiểm soát thực hiện tốt các quy định về kiểm tra, kiểm soát người dân theo đúng yêu cầu về phòng, chống dịch. Kèm theo đó, tiếng loa tuyên truyền của Ban điều hành tổ dân phố cũng vang lên khắp các kiệt hẻm nhằm nhắc nhở người dân.

Đại tá Trần Phước Hương, Trưởng CAQ Hải Châu cho biết, bên cạnh 3 phường nằm trong vùng xanh an toàn, địa bàn có một số tổ dân phố nằm ở vùng đỏ có nguy cơ rất cao thuộc các phường Hòa Cường Nam, Hòa Cường Bắc và Hòa Thuận Đông. Vì vậy, việc thực hiện kiểm soát người, phương tiện ra đường được siết chặt từ khu dân cư, tổ dân phố, góp phần ngăn chặn mọi “mầm mống” dịch bệnh xâm nhập, giảm bớt áp lực, phần việc cho lực lượng tuyến đầu.Trong ngày 5-9, Công an quận Hải Châu tổ chức nhiều tổ tuần tra lưu động và các chốt để kiểm tra giấy đi đường theo mẫu mới. Nhiều người chưa kịp làm giấy theo mẫu mới đều được nhắc nhở và cho phép gia hạn đến ngày 6-9. 

Tại quận Liên Chiểu - địa bàn có quy mô dân số tới gần 204 nghìn người, ngoài 30 tổ tuần tra nhằm siết chặt công tác quản lý người ra đường không cần thiết trong đợt nới lỏng một số hoạt động của thành phố lần này, các chốt chặn tại khu dân cư, tổ dân phố cũng kiểm tra, giám sát chặt giấy đi đường, không để người dân ra đường không đúng quy định. Nhìn chung, người dân chấp hành nghiêm.  

Theo Thượng tá Mai Chiến Thắng-Trưởng Công an huyện Hòa Vang, thực hiện đợt giãn cách mới, CAH tiếp tục chỉ đạo CA các xã triển khai lực lượng phối hợp chốt chặn kiểm soát dịch tại 8 chốt cửa ngõ ra, vào thành phố trên địa bàn huyện. Trong ngày 5-9, ngoài công tác phối hợp tổ chức test nhanh cho hơn 1.000 trường hợp vào thành phố, CAH đã dừng, kiểm tra 3.212 phương tiện, 4.014 lượt người, hướng dẫn quay đầu 10 phương tiện. Trên toàn huyện, tiếp tục duy trì 516 chốt chặn, cách ly, giãn cách xã hội trên địa bàn huyện, trong đó có 36 chốt có lực lượng CA. Cán bộ làm việc tại mỗi chốt tuân thủ đúng quy định, nhất quyết không cho người thông qua chốt nếu không có giấy tờ hợp pháp, lý do chính đáng ra đường. Ở các chốt kiểm soát ngoại ô như Hòa Phước, Hòa Nhơn, Kim Liên, công tác kiểm soát người trước khi vào thành phố cũng được thực hiện nghiêm ngặt với quy trình buộc test nhanh.

Lực lượng CSGT kiểm tra phương tiện trước khi vào thành phố test nhanh COVID-19.

Rà chặt, kiểm soát kỹ từ cơ sở

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, dù nới lỏng phương án giãn cách, xong thành phố vẫn đặt ra các phương án về phòng, chống dịch trong thời gian tới với tinh thần tiếp tục đẩy mạnh, siết chặt các biện pháp phù hợp trong thời điểm này. Cụ thể, tiếp tục xét nghiệm tầm soát để kịp thời phát hiện F0 là điều cần thiết, bởi các nguồn lây vẫn còn tiềm ẩn, chỉ thông qua xét nghiệm mới có thể phát hiện F0 để khoanh vùng, dập dịch. Theo ông Quảng, qua 5 đợt xét nghiệm, thành phố phát hiện tới 2.400 F0. Số lượng F0 này, nếu không xét nghiệm triệt để trên phạm vi rộng để kịp thời đưa đi điều trị thì hậu quả sẽ khôn lường. “Qua xét nghiệm chúng ta đã tầm soát và giảm được F0 ngoài cộng đồng. Đây là cơ sở hết sức quan trọng để ngành Y tế tiếp tục đánh giá, tham mưu cho thành phố triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trong thời gian tới”, ông Quảng nói. 

Chính vì vậy, khi áp dụng quyết định giãn cách mới, lãnh đạo thành phố yêu cầu các cấp chính quyền, các lực lượng phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch, đồng thời kiểm soát chặt các hành vi vi phạm, nhất là từ cơ sở. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng lưu ý, ngoài thực hiện 5K, người dân khi tham gia phòng, chống dịch phải thêm một yêu cầu nữa là đeo kính chắn giọt bắn. Hay các cơ sở sản xuất, các công trình, một số hoạt động khi mở lại sẽ phải tuân thủ nghiêm túc các biện pháp về phòng, chống dịch, đi kèm với đó là các biện pháp kiểm tra, xử lý. Các đơn vị, địa phương sẽ giám sát người dân tham gia các hoạt động này với các điều kiện rất chặt chẽ. Cùng với đó, tổ chức các chốt tại khu dân cư, hạn chế không tổ chức các chốt chặn, kiểm soát trên các tuyến đường mà tăng cường các biện pháp TTKS và xử lý người đi trên đường nếu có vi phạm. 

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc CATP cho biết: Việc nới lỏng giãn cách từ ngày 5-9 đồng nghĩa với việc số lượng người ra đường rất lớn, nên nguy cơ lây nhiễm bệnh tiềm ẩn nguy cơ cao hơn. Công tác kiểm soát dịch cũng sẽ khó khăn hơn. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cho rằng, khi nới lỏng hơn giãn cách, khâu kiểm tra giấy tờ và giấy đi đường đúng quy định trong thời gian tới vẫn là trọng yếu nhất, nên phải kiểm soát chặt người ra đường. Vì vậy, quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng CA khi phát hiện trường hợp sử dụng giấy đi đường không đúng quy định phải xử lý nghiêm để răn đe. Giám đốc CATP cũng yêu cầu lực lượng CA các cấp cần phối hợp tốt cùng với chính quyền các địa phương quản lý chặt chẽ và xử lý nghiêm người dân ra khỏi nhà không đúng quy định, trong đó then chốt nhất vẫn là khâu kiểm soát chặt từ cơ sở, cụ thể là những chốt kiểm soát ở khu dân cư, tổ dân phố trước khi người dân đi ra phố chính. 

C.HẠNH - P.NÔNG - P.KIẾM - N.QUỐC- H. THANH - M.VINH