Ngày đầu nới lỏng giãn cách: Người dân vùng xanh phấn khởi

Thứ sáu, 17/09/2021 10:30

Sáng 16-9, cùng với một số biện pháp nới lỏng giãn cách trong tình hình mới, Đà Nẵng đã cho phép cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại vùng xanh và liên vùng xanh được bán mang về. Người bán và người mua tại vùng xanh đầu tiên tại Đà Nẵng không giấu được phấn khởi, vui mừng, đồng thời vẫn tuân thủ các quy định phòng dịch trong lúc mua, bán.

Người mua lẫn người bán tuân thủ các quy định 5K tại cửa hàng bánh mỳ Ba Hưng ở vùng xanh thuộc Ngũ Hành Sơn.

Người dân vui mừng

Ghi nhận vào thời điểm sáng 16-9 tại khu vực được công nhận là vùng xanh đầu tiên tại Đà Nẵng- Q. Ngũ Hành Sơn, người dân ra đường đông đúc trở lại. Trên trục đường chính là Lê Văn Hiến và Ngũ Hành Sơn, các trạm, chốt kiểm soát vẫn tiếp tục được duy trì. Người dân qua chốt đều phải xuất trình giấy đi đường phù hợp. Ngay từ đầu giờ sáng, các cửa hàng ăn uống tại vùng xanh cũng đã mở cửa trở lại. Do không được ăn tại chỗ nên người dân phải xếp hàng để đợi đến lượt mua thức ăn mang về.  

Chị Lê Bích Ngọc (trú P. Hòa Hải) cầm trên tay 4 bịch bún bò vừa mới mua phấn khởi chia sẻ: “Cả tháng nay buổi sáng của gia đình tôi chỉ là cơm chiên, mỳ tôm và một số loại thức ăn nhanh khác. Hôm nay được nới lỏng giãn cách, bà con chúng tôi rất phấn khởi vì có thể thỏa ý chọn mua đa dạng các món ăn mình thích. Vui hơn nữa khi mình có thể được tạo điều kiện để di chuyển trong vùng xanh thoải mái hơn trước”.

Tại cửa hàng bánh mỳ Ba Hưng trên đường Ngũ Hành Sơn trong buổi sáng cùng ngày cũng thu hút rất nhiều khách hàng. Ở khu vực bán hàng được treo 1 bảng “vui lòng cách 2m”. Người đi mua hàng cũng ý thức tuân thủ các quy định 5K, mang khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn. Chủ cửa hàng cho biết, bắt đầu từ ngày 9-9 quán đã mở cửa trở lại để phục vụ cho người dân. Tuy vậy, chỉ có ban điều hành khu dân cư mới có thể đi lại mua hàng nên số lượng bán ra không nhiều. Ngày 16-9, địa bàn bắt đầu nới lỏng giãn cách, người dân được phép ra đường nên cửa hàng cũng đông khách hơn. Trong quá trình buôn bán, cửa hàng luôn chấp hành các biện pháp phòng chống dịch.

Hàng hóa dồi dào

Tại các siêu thị, qua ghi nhận lượt khách đến mua sắm tương đối đông. Hàng hóa dồi dào và có nhiều chương trình khuyến mãi kích cầu được tung ra thời điểm này. Theo ông Trần Quốc Việt- Giám đốc siêu thị Vinmart Đà Nẵng, người dân có thẻ đi chợ có mã QR tần suất 3 ngày/ 1 lần mới có thể vào cửa. Đơn vị cũng bố trí lượng hàng hóa gấp đôi so với những ngày trước và 100% nhân viên đi làm đảm bảo phục vụ kịp thời hàng hóa cho người dân.

Đối với “vùng vàng”, hoạt động kinh doanh mua bán tại các chợ truyền thống khá dè dặt. Tuy vậy, người bán lẫn người mua đều phấn khởi, vui mừng gặp lại nhau sau chuỗi ngày dài thực hiện các quy định giãn cách xã hội. Hiện tại, đại đa số các tiệm sửa xe trên địa bàn Đà Nẵng cũng đã mở cửa trở lại. Nhiều chủ tiệm cho biết, đại đa số xe hư hỏng là do hết bình điện, khô nhớt, chuột cắn dây điện... dẫn đến đề xe không nổ, hư bugi do ngập nước,... Giá cả sửa xe cũng tăng lên, chủ yếu do khan hiếm các phụ tùng. Các chủ tiệm tại “vùng vàng” mong muốn chính quyền tạo điều kiện để cấp giấy đi đường nhằm thuận lợi hơn trong quá trình hoạt động.

Chiều 16-9, thông tin trong ngày TP chỉ có 2 ca F0 cũng khiến người dân phấn khởi. Đây được xem là tin vui kép khiến người dân Đà Nẵng an tâm và tin tưởng rằng công tác phòng chống dịch của chính quyền đang đi đúng hướng, bày tỏ sự đồng thuận cùng toàn TP kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh, sớm trở lại trạng thái bình thường mới.

NGỌC QUỐC