Ngày đầu thi tốt nghiệp THPT 2021: Đề Văn hay, Toán có tính phân hóa cao

Thứ năm, 08/07/2021 11:25

Ngày 7-7, cùng với gần 1 triệu thí sinh (TS) trên cả nước, TS Đà Nẵng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 với 2 môn thi là Ngữ văn và Toán.

 Lực lượng CAQ Liên Chiểu phân luồng giao thông tại điểm thi THPT Nguyễn Trãi. Ảnh: Thùy Dương

Thời tiết tại Đà Nẵng trong ngày thi đầu tiên dịu mát đã tạo điều kiện thuận lợi cho TS trong quá trình làm bài thi. Kết thúc ngày thi đầu tiên, phần lớn TS Đà Nẵng hài lòng với phần làm bài thi môn Ngữ văn. Với môn Toán, nhiều TS cho biết, đề có tính phân hóa cao nên khó đạt điểm tuyệt đối.

Đề Văn hay

Đó là chia sẻ của hầu hết TS Đà Nẵng sau khi kết thúc giờ làm bài thi môn Ngữ văn trong sáng 7-7.

Theo các TS, đề Ngữ văn năm nay hay cả ở phần đọc hiểu lẫn phần nghị luận văn học và nghị luận xã hội. Điều thú vị là ngữ liệu ở phần đọc hiểu và nghị luận văn học đều liên quan đến sông - biển, gửi đi thông điệp về tình yêu lứa đôi, khát vọng sống, về lẽ sống phải biết cống hiến cho cuộc đời. Theo đó, ngữ liệu của phần đọc hiểu là trích đoạn trong tác phẩm văn xuôi “Bí mật của nước” (Masaru, NXB Lao động, 2019) và ngữ liệu trong phần nghị luận văn học là 3 khổ thơ trong bài thơ “Sóng” của Xuân Quỳnh (Ngữ Văn lớp 12, tập 1).

Trong tâm trạng phấn khởi vì làm bài khá suôn sẻ, TS Đặng Minh Huyền- HS lớp 12/10 trường THPT Phan Châu Trinh chia sẻ cảm nghĩ về đề Văn: “Qua tham khảo đề thi các năm trước, em thấy phần nghị luận văn học năm nay có phần dễ hơn. Dễ bởi tác phẩm “Sóng” của Xuân Quỳnh nói về tình yêu đôi lứa, phù hợp tâm lý tuổi mới lớn nên dễ cảm thụ, dễ diễn đạt. Phần nghị luận xã hội đề cập về lẽ sống cống hiến là đề tài mang tính thời sự, nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang hoành hành, nhiều lực lượng ở tuyến đầu đang căng mình chống dịch, thầm lặng cống hiến sức mình để bảo vệ sự an toàn sức khỏe cho mọi người, mọi nhà. Chỉ có câu 3, 4 của phần đọc hiểu hơi khó, cần tư duy nhiều. Theo em với đề thi này, phổ điểm môn Ngữ văn năm nay sẽ khá cao hơn so với mọi năm”.

Ngay như những TS không trúng tủ môn Văn do nghĩ “trong tình hình dịch bệnh này sẽ không ra về chủ đề tình yêu, nên ôn “tủ” những bài khác”, cũng cho rằng đề thi năm nay vừa sức, nằm trong chương trình học nên không quá khó để đạt được điểm trung bình. “Theo em đề Ngữ Văn năm nay tương đối dễ. Kể cả những bạn ôn không trúng tủ cũng sẽ làm được trên điểm trung bình”, TS Nguyễn Văn Trung- HS lớp 12/2 Trường THPT Quang Trung (đăng ký ngành Quản trị Du lịch, ĐH Kinh tế (ĐHĐN) nói. Còn theo TS Nguyễn Bá Tuấn Kiệt, HS THPT Trần Phú, đăng ký dự thi khối A ngành CNTT trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng, trong 3 phần thi, phần nghị luận xã hội rất hay, mang tính thời sự: “Là thanh niên phải có tư tưởng, hoài bão biết dấn thân để cống hiến cho đất nước. Với phần này, em liên hệ thực tế nhiều nên thấy khá ổn”.

Các TS ra về sau khi kết thúc giờ làm bài thi buổi chiều với môn Toán. Ảnh: P.T

Đề Toán có tính phân hóa cao

Đề Ngữ Văn buổi sáng ra vừa sức đã tạo cho TS tâm lý thoải mái để bước vào môn thi Toán buổi chiều với thời gian làm bài 90 phút. Tuy nhiên, kết thúc giờ làm bài thi, các TS ra về không được vui vẻ như buổi sáng.

Theo phản ánh của phần lớn các TS, tuy đề tương đương với đề Toán minh họa của Bộ GD-ĐT nhưng có độ phân hóa cao. Với đề thi này, TS có học lực từ khá sẽ làm đạt tầm 70-80%, TS có học lực trung bình làm đạt từ 50-60%. Theo TS Gia Bảo, HS trường THPT Trần Phú, đề Toán bám sát chương trình kiến thức lớp 12, có một số câu nằm ở chương trình lớp 11. Mức độ khó bắt đầu tăng dần từ câu 41 trở đi. “Tuy nhiên, em vẫn nghĩ, với những bạn có học lực khá nếu cẩn thận, bình tĩnh suy nghĩ vẫn có thể làm tốt ở câu 41 và câu 42. Còn những bạn học lực trung bình thì có thể làm đúng từ 28-30 câu (tầm 5-6 điểm). Với em, phần khó chủ yếu nằm các câu ra trong chương trình kiến thức lớp 11. Em làm được khoảng hơn 8 điểm”, Gia Bảo chia sẻ thêm. Em cho hay, mình đăng ký dự thi khối D (trường ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng).

Trong môn thi buổi sáng, vắng 71 TS; buổi chiều vắng 81 TS, không có TS vi phạm quy chế thi; các điểm thi thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình về phòng, chống dịch. An ninh trật tự tại các điểm thi được đảm bảo.

PHAN THỦY - THÙY DƯƠNG