Ngày đầu tiên triển khai thu phí đỗ ô-tô trên đường Bạch Đằng: Người dân hiến kế để dịch vụ tốt hơn

Thứ sáu, 16/03/2018 10:26

Như thông tin Báo Công an TP Đà Nẵng đã phản ánh, từ 6 giờ 30 ngày 15-3, các ngành chức năng của Q. Hải Châu (Đà Nẵng) ra quân thực hiện việc thí điểm thu phí đỗ ô-tô trên tuyến đường Bạch Đằng theo kế hoạch trước đó của TP Đà Nẵng giao. Nhiều lái xe lúc đầu còn tỏ ra bỡ ngỡ nhưng sau khi được giải thích đã chấp hành việc thu phí. Họ cũng đã thực hiện việc mua thẻ cào Smart Parking để nạp vào điện thoại, phục vụ cho việc nhắn tin nộp tiền cho những lần đỗ xe tiếp theo trên tuyến đường Bạch Đằng.

Hướng dẫn cho lái xe cách tạo tài khoản, trả phí đỗ xe qua dịch vụ Smart Parking.

Anh Nguyễn Thanh Phong, điều khiển ô-tô 43A-106.xx sau khi dừng xe trên đường Bạch Đằng, đoạn đối diện phía cổng VTV8 để đi có việc thì được một cán bộ của Q. Hải Châu và Quy tắc đô thị đến nhắc nhở. Sau khi nghe Tổ giải thích, anh Phong vui vẻ thực hiện theo hướng dẫn. Sau khi vào quầy bán thẻ cào Smart Parking gần đó, anh mua 1 thẻ trị giá 120 ngàn đồng và được 2 nhân viên phụ trách bán thẻ hướng dẫn cách tạo tài khoản, nộp tiền và cách nhắn tin báo đỗ xe để tổng đài tự động trừ tiền thu phí. Sau 2 lần thực hiện theo hướng dẫn, anh Phong quen với các thao tác và tự mình soạn các tin nhắn về thông tin bãi đỗ, biển kiểm soát xe… để trả phí đỗ xe.

Tương tự, chị Trần Tuyết Mai (nhân viên một Cty trên đường Bạch Đằng) sau khi mua 2 thẻ cào và nộp vào 2 tài khoản đã phân trần với phóng viên. "Cty mình có 2 sếp sử dụng 2 ô-tô. Ngày nào cũng đỗ trên đường Bạch Đằng khoảng 8-10 tiếng. Nghe thông tin Q. Hải Châu triển khai thu phí đỗ xe trên đường này, sếp chỉ đạo mình tìm hiểu thông tin để thực hiện cho thuận tiện. Cả tháng nay, sau khi tìm hiểu mình báo cáo lại và cả 2 sếp đều tạo tài khoản riêng để trả phí tự động. Tuy nhiên, tính ra cứ 2 giờ hết 15 ngàn đồng, mỗi ngày đỗ 8 tiếng thì cũng hết 60 ngàn đồng, vị chi 1 tháng tốn hơn 1,5 triệu đồng tiền gửi xe nên theo tôi, Q. Hải Châu cũng nên xem xét, có giá phù hợp hơn đối với những người gửi xe thường xuyên theo kiểu vé tháng". Cùng tâm tư như chị Mai, chị Thu Hằng (trú Q. Hải Châu) sau khi mua thẻ cào Smart parking và nhắn tin trả phí đỗ xe cho biết: "Tôi mong rằng, thời gian tới nhà quản lý áp dụng các biện pháp quản lý tiên tiến hơn như ở nước ngoài. Để khi xe vào bãi thì có thể tự động trừ tiền phí vào tài khoản, tránh việc phải nhắn tin, mất thời gian mà đôi khi lại sai cú pháp dẫn đến việc bị phạt oan".

Theo Q. Hải Châu, việc triển khai thu phí qua hệ thống Smart parking trên tuyến Bạch Đằng và Trần Phú là dự án mà Q. Hải Châu được hưởng lợi từ sự hỗ trợ của Quỹ Mobity Toyota. Dự án nhằm mục đích giảm ùn tắc giao thông, lập lại trật tự, mỹ quan đô thị, tránh tình trạng lấn chiếm, tranh chấp vị trí đỗ xe của cá nhân, tập thể đồng thời tăng thêm nguồn thu vào ngân sách thành phố cũng như tránh gian lận, minh bạch mức phí và doanh thu. Bên cạnh đó việc triển khai dự án cũng góp phần vào quá trình xây dựng thành phố thông minh. Chị Nguyễn Thị Tuyết- nhân viên bán vé tại phòng vé Smart parking trên đường Bạch Đằng vui vẻ cho biết, trong buổi sáng 15-3, đã có hơn 10 người đến hỏi các thủ tục tạo tài khoản, mua thẻ cào Smart parking để thực hiện việc trả phí. Sau khi được giải thích, hướng dẫn các bước, các lái xe đã có thể tự thực hiện việc nạp, nhắn tin trả phí đỗ xe theo quy định.

Ông Huỳnh Văn Rân- Đội trưởng Đội Quy tắc đô thị Q. Hải Châu cho biết, thực hiện Nghị quyết của HĐND TP giao cho Q. Hải Châu làm thí điểm thu phí đậu, đỗ ô-tô trên đường Bạch Đằng, ngay từ 6 giờ 30 ngày 15-3, Q. Hải Châu đã tổ chức lực lượng ra quân giải thích, nhắc nhở các lái xe đỗ xe trên tuyến đường này tự giác thực hiện. "Ban đầu, từ nay đến ngày 30-3, chúng tôi sẽ tập trung vào việc giải thích, tuyên truyền và hỗ trợ cho người dân thực hiện việc nộp phí qua hệ thống Smart parking. Sau ngày 1-4, chúng tôi sẽ bắt đầu tiến hành xử phạt theo quy định. Trong thời gian thu phí đỗ xe, nhân viên tuần tra dán phiếu nhắc nhở vi phạm trên kính xe và phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành xử phạt. Mức phạt căn cứ Điều 2 Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ là từ 1 đến 3 lần số phí, lệ phí gian lận, trốn nộp phí, lệ phí theo quy định", ông Rân giải thích.

Hiện tại, mức phí được chia thành 3 loại. Đối với ô-tô dưới 16 chỗ, xe tải dưới 2,5tấn (L1) là 15.000 đồng/lượt/2giờ;  ô-tô từ 16 chỗ đến 30 chỗ, xe tải từ 2,5 đến 3,5 tấn (L2) 20.000 đồng/lượt/2giờ; ô-tô trên 30 chỗ, xe tải trên 3,5 tấn (L3) 30.000đồng/lượt/2giờ; sau 2 giờ thì sẽ tự động tính lượt tiếp theo. Hiện tại, để thanh toán phí đỗ xe, lái xe có thể  dùng thẻ cào Smart parking (phòng vé Bạch Đằng- đối diện VTV8), dùng thẻ ngân hàng nội địa với dịch vụ Internet banking hoặc dùng thẻ thanh toán quốc tế Visa, MasterCard, JCB để thanh toán. Sau khi nhắn tin gửi xe, lúc chuẩn bị hết giờ người dùng sẽ nhận được thông báo qua tin nhắn 15 phút trước khi hết giờ. Từ đó, người dùng có thể gia hạn nếu có nhu cầu đỗ xe lâu hơn. Với những trường hợp khách vãng lai hoặc không thể cài đặt ứng dụng, hoặc không thể kết nối mạng internet có thể nhắn tin vào đầu số 7083 đúng cú pháp như quy định. Nhà mạng sẽ thu mức phí nhắn tin đến đầu số 7x83 theo mức phí được nêu cụ thể bên dưới, và trừ trực tiếp vào tài khoản điện thoại của người dùng.

NGUYỄN TUẤN