Ngày doanh nhân Việt Nam (13-10): Những lá cờ đầu của doanh nhân Đà Nẵng

Thứ hai, 13/10/2014 12:07

(Cadn.com.vn) - Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi những bất ổn của kinh tế toàn cầu và kinh tế trong nước, nhưng cộng đồng doanh nghiệp (DN) Đà Nẵng đã vượt qua thách thức, nỗ lực duy trì và ổn định sản xuất – kinh doanh, có những đóng góp quan trọng vào việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng hợp lý, giải quyết công ăn việc làm, tham gia xóa đói giảm nghèo và thực hiện các chính sách an sinh, xã hội của TP. Việc nhiều cá nhân được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam xét và trao tặng doanh nhân trẻ tiêu biểu 2014 chính là ghi nhận cho những đóng góp, nỗ lực của họ.

Từ trái sang: Ông Hoàng Minh Châu - Ông Lê Trường Kỷ - Bà Lê Thị Nam Phương - Ông Lê Vinh Quang và ông Nguyễn Thanh Trường.

Đấy là ông Lê Vinh Quang (Cty Phú Hoàng - Taxi Tiên Sa), bà Lê Thị Nam Phương (hệ thống giáo dục chất lượng cao Sky – Line), ông Hoàng Minh Châu (Cty Cơ điện lạnh miền Trung), ông Lê Trường Kỷ (Cty CP Dinco) và ông Nguyễn Thanh Trường (Cty CP Việt – Séc). Họ là những “thuyền trưởng” chèo lái DN trong thời kỳ “sóng gió” của nền kinh tế, tham gia phát triển cộng đồng và có uy tín trong xã hội. Họ là lực lượng chủ công, xung kích trên trận tuyến chống đói nghèo, làm giàu cho đất nước.

Là nữ doanh nhân duy nhất của Đà Nẵng nhận giải thưởng này, bà Lê Thị Nam Phương (1972, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Cty CP Đầu tư L.I.F.E - Hệ thống giáo dục Chất lượng cao Sky-Line đồng thời là Chủ tịch HĐTV Cty TNHH SX&TM Tân Định, Phó Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Đà Nẵng) được đánh giá là năng động sáng tạo trong công việc quản lý và điều hành DN, đã rất thành công khi lèo lái cơ sở kinh doanh nhỏ bé trở thành một Cty có uy tín và gặt hái được những thành công nhất định trong lĩnh vực hoạt động hết sức đặc thù, khai sinh cho một ngành sản xuất và cung cấp dịch vụ du lịch cho khu vực miền Trung.

Bà Nam Phương chia sẻ: “Dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm là một trong những tố chất tạo nên động lực thôi thúc bản thân tôi luôn có những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật từ những khâu nhỏ nhất và khéo léo vận dụng những ứng dụng công nghệ mới mở rộng sản xuất kinh doanh để mang lại hiệu quả kinh tế cao, luôn tìm tòi và nghiên cứu mạnh dạn sản xuất những sản phẩm mới đáp ứng yêu cầu cao của thị trường. Bên cạnh hoạt động DN, thì trách nhiệm xã hội luôn được tôi đề cao, hàng năm đóng góp hàng tỷ đồng cho Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, xây dựng nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ gia đình nghèo, gia đình chính sách, đồng bào lũ lụt...”.

Khi nhắc đến nhà cung ứng bê-tông tại Đà Thành không thể không nhắc đến Dinco của doanh nhân Lê Trường Kỷ (1973, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cty CP Dinco, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam tại TP Đà Nẵng). Trải qua những thăng trầm, thử thách, Dinco, sau 9 năm dưới sự điều hành của ông, được đánh giá đi đầu trong lĩnh vực xây dựng nhà máy công nghiệp, cao ốc, khách sạn, resort và các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng và đạt được nhiều thành tựu như Top 500 Thương hiệu Việt 2010, 2011 và Top 500 DN lớn nhất Việt Nam, Top 10 tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam... 90% doanh thu của Dinco là từ các đối tác nước ngoài, đa phần là những tập đoàn kinh tế lớn như Toda và Yonezawa Corp (Nhật Bản), Coilscraf Corp (Mỹ), Groz Beckert (Đức), Colgate Palmolive (Mỹ), Tan Chong (Malaysia), Deawon Cantavil (Hàn Quốc), Daiwa (Nhật Bản),...

Ông Kỷ chia sẻ: "Dám nghĩ, dám làm và sẵn sàng đối mặt với khó khăn để thúc đẩy sự  phát triển của DN. Và luôn áp dụng những cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới mang lại hiệu quả cho DN. Một công ty chỉ thành công khi có những con người thành công. Tôi trân trọng những con người đã cùng sát cánh với tôi và cùng tâm huyết thực hiện những giá trị Dinco...”.

Trong nhiều năm liền, dưới sự điều hành của ông Hoàng Minh Châu (1972, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cty Cơ điện lạnh miền Trung - CEMC), CEMC đã đạt được nhiều thành tích trong sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm ổn định, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động; thực hiện tốt trách nhiệm đối với Nhà nước, làm tốt công tác xã hội, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cụ thể, doanh thu của CEMC từ năm 2009 đến năm 2013 đều đạt 300 tỷ đồng, năm 2013 đạt hơn 340 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động là 7 triệu đồng/người/tháng và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước...

 Ngoài sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp, doanh nhân Đà Nẵng còn tham gia tích cực vào các hoạt động an sinh.

Doanh nhân Lê Vinh Quang (1970), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cty CP Vận tải & Dịch vụ Phú Hoàng với thương hiệu taxi Tiên Sa Đà Nẵng chỉ sau 4 năm thành lập, từ một đơn vị nhỏ, đi sau trong lĩnh vực dịch vụ taxi nhưng đã trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ taxi ở Đà Nẵng nói riêng và khu vực miền Trung nói chung với 3 thương hiệu: Taxi Tiên Sa (TP Đà Nẵng, Quảng Bình), Taxi Vàng (TP Huế), Taxi Faifo (Hội An, Quảng Nam) và đang xúc tiến mở rộng taxi Tiên Sa tại Quảng Ngãi. Đây là doanh nhân  được Hội LHTN Việt Nam và Hội Doanh nhân Trẻ Việt Nam trao giải "Sao Vàng Đất Việt" năm 2013.

Ông Quang chia sẻ: “Mỗi khi nhận được một giải thưởng, bằng khen nào tôi càng cố gắng hoàn thiện mình hơn để xứng đáng với sự tôn vinh và công nhận của xã hội. Tôi nghĩ, nếu biết chỉn chu với mọi việc, toàn tâm với mọi người thì mọi giá trị mình tạo dựng đều được xã hội tôn vinh. Sự trung thực, trách nhiệm, nghị lực, sự hài hòa về quyền lợi giữa cá nhân và xã hội, cũng như sự dám nhìn nhận những sai lầm để bước lên phía trước luôn luôn được bản thân tôi đề cao và là nền tảng để hướng đến thành công”.

Trong số các doanh nhân trẻ tiêu biểu 2014 của Đà Nẵng còn có một đại diện cho thế hệ 8X, đấy là Nguyễn Thanh Trường (1980, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cty CP Việt-Séc - VIETSEC). Dưới sự lèo lái của doanh nhân trẻ này, Viet-Sec nhiều năm liền ổn định, mang lại thu nhập và công ăn việc làm ổn định cho người lao động với nhiều “thủ thuật” tiên tiến như đi đầu trong việc áp dụng chỉ số KPI (key performance indicator) nhằm tối thiểu hóa chi phí trong quá trình sản xuất kinh doanh, áp dụng hệ thống phần mềm quản lý ERP đồng bộ cho tất cả các phòng ban trong Cty trên toàn  quốc, đưa chuỗi cung ứng vào vận hành nhằm giảm tối đa hàng tồn trong kho giúp giảm chi phí lưu kho cũng như tăng vòng quay của vốn đầu tư...

Xuân Đương
(lược ghi)