Ngày thi đầu tiên kỳ thi THPT Quốc gia 2017: Đề văn quen thuộc nhưng khó đạt điểm cao!

Thứ năm, 22/06/2017 12:30

(Cadn.com.vn) - Đó là nhận định của hầu hết các TS Đà Nẵng sau khi kết thúc giờ làm bài của môn thi đầu tiên kỳ thi THPT Quốc gia 2017 với môn thi Văn.

Các TS ra về với tâm thế khá thoải mái sau khi kết thúc môn thi Văn đầu tiên.

Là TS tự do hiện là quân nhân đóng quân tại Vùng III Hải Quân, Trần Ngọc Đăng (quê Nghệ An) cho biết, em đi nghĩa vụ quân sự được 1,5 năm nên thời gian ôn tập, luyện thi chủ yếu là tự ôn tại đơn vị. Tuy nhiên, với đề thi Văn này, Đăng rất tự tin. Theo Đăng, ở phần đọc hiểu (3 điểm) gồm 4 câu nhỏ, chỉ có câu số 4 ở phần thi này (Anh/chị có đồng tình với ý kiến: Lòng trắc ẩn có nguồn gốc từ sự thấu cảm. Vì sao?) là hơi khó đối với những bạn có vốn kiến thức hiểu biết xã hội cũng như khả năng chia sẻ, cảm thấu với mọi người và cuộc sống xung quanh còn hạn chế.  Riêng câu làm văn 5 điểm trình bày cảm nhận  của mình về đoạn trích “Đất nước” trong trường ca “Mặt đường khát vọng” của Nguyễn Khoa Điềm. Từ đó, bình luận quan niệm về đất nước của Nguyễn Khoa Điềm, là một dạng đề không quá khó với sức học của em. TS Đăng cho biết, khi còn học phổ thông, điểm trung bình môn Văn của em là 7. Chàng quân nhân đng tại ngũ này cho biết, em đăng ký dự thi vào Học viện Chính trị.

Cũng là TS tự do, thi năm 2 để xét tuyển vào trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng) chuyên ngành SP Tiếng Anh, Trần Thanh Tâm- cựu HS Trường THPT Hòa Vang (Đà Nẵng)- cho rằng, thật khó để so sánh đề Văn năm nay dễ hay khó hơn đề Văn năm ngoái, bởi câu làm Văn năm ngoái ra theo dạng văn xuôi, còn năm nay là thơ. Tuy nhiên, Thanh Tâm cũng cho rằng, đề Văn năm nay là dạng đề quen thuộc, không đánh đố TS, phần lớn đều nằm trong chương trình lớp 12.

Là HS hệ THPT, TS Trần Minh Châu- HS lớp 12/13 trường THPT Phan Châu Trinh- lại có quan điểm khác. Châu cho rằng, với đề Văn này tuy dễ đạt điểm trung bình nhưng khó đạt điểm cao. Nhận xét về phần đọc hiểu với việc ra một trích đoạn “Thiện, ác và Smartphone” của Đặng Hoàng Giang, NXB Hội Nhà văn 2017, trang 75, nói về sự thấu cảm và lòng trắc ẩn, TS Châu cho rằng câu này khá hay vì nó rất thực tế, thường bắt gặp trong cuộc sống nên TS dễ có “đất” để diễn đạt. Tuy nhiên, Châu cũng cho rằng, nếu như TS nào có phương pháp học tủ, học vẹt, thiếu kỹ năng sống và vốn hiểu biết xã hội còn hạn chế rất khó trình bày suy nghĩ của mình về ý nghĩa của sự thấu cảm trong cuộc sống (câu làm văn 2 điểm).

Riêng câu làm văn 5 điểm, TS Châu nhận xét: “Đất nước trích trong trường ca Mặt đường khát vọng của Nguyễn Khoa Điềm là đoạn trích khá quen thuộc, thường được ra trong các đề thi, nhưng theo em cũng khó đạt điểm cao, nhất là với những bạn chủ quan, khinh suất hoặc cảm thụ tác phẩm không sâu sắc”. Đồng quan điểm này, TS Quốc Bảo- HS trường THPT Phan Châu Trinh - nói thêm, cái khó ở câu làm văn 5 điểm là trình bày quan điểm đất nước của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm: “Quan điểm về đất nước của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm trong “Đất nước” trích trong trường ca “Mặt đường khát vọng”của ông bao gồm từ những điều giản dị nhất, đời thường nhất trong cuộc sống đến những hàm nghĩa rộng, lớn lao. Đất nước có thể là nơi chôn nhau cất rốn, nơi gắn bó với biết bao kỷ niệm của thời ấu thơ, của tuổi học trò, của tình yêu lứa đôi. Đất nước là nơi nhân dân đoàn tụ, là trách nhiệm công dân đối với lịch sử, cội nguồn, tổ tiên của dân tộc và với thế hệ tương lai... Nhưng không phải ai cũng có thể biểu đạt được toàn bộ điều này. Bản thân em chưa trải qua tình yêu, nên khi nói đến hình ảnh đất nước trong kỷ niệm của tình yêu lứa đôi, nơi hẹn hò…rất khó!”.

Nhìn chung, trong môn thi đầu tiên, tâm lý của các TS sau khi kết thúc giờ làm khá thoải mái vì dạng đề ra khá quen thuộc, vừa sức đối với TS có học lực trung bình.

Quân nhân tại ngũ Trần Ngọc Đăng rời phòng thi.

BCĐ kỳ thi THPT cụm thi số 4 Đà Nẵng cho biết, để tạo điều kiện cho phụ huynh trong khoảng thời gian chờ đón con dự thi, Đà Nẵng có chủ trương mở cổng các trường TH, THCS có trụ sở đóng gần 10 điểm thi sau đây: điểm thi THCS Huỳnh Thúc Kháng, THPT Nguyễn Hiền, THPT Thanh Khê, Tôn Thất Tùng, Lê Độ, Phạm Phú Thứ. Hoàng Hoa Thám, Trần Phú, Phan Châu Trinh, Lý Thường Kiệt. Theo đó những trường học đóng gần 10 điểm thi nói trên mở cổng trường, cử người túc trực, phục vụ nước, bố trí nơi để xe, để phụ huynh vào đây nghỉ ngơi, tránh nắng nóng trong khi chờ con, em thi.

Trong môn thi đầu tiên, có10.418/10.489 TS đăng ký dự thi môn Văn có mặt tại 25 điểm thi, vắng 71 TS không lý do. Có 1 TS dự thi tại HĐT Trần Phú bị đình chỉ thi do mang ĐTDĐ vào phòng thi.

Chiều nay, các TS bước vào môn thi thứ 2 với bài thi độc lập Toán (90 phút).

PHAN THỦY