Ngày thi đầu tiên Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Đà Nẵng: "Dễ thở" với đề thi Ngữ văn và Tiếng Anh

Thứ tư, 07/06/2023 07:23
Ngày 6-6, các thí sinh Đà Nẵng bước vào ngày thi đầu tiên Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024. Kết thúc ngày thi thứ nhất với 2 môn Ngữ Văn và Ngoại ngữ (Tiếng Anh), các thí sinh ra về với khuôn mặt tươi vui, phấn khởi. Đa số các em đánh giá đề thi môn Ngữ Văn và Ngoại ngữ không quá khó...
Các thí sinh trao đổi cách làm bài thi sau khi kết thúc giờ thi môn Ngữ Văn.
Nụ cười của thí sinh sau phần thi môn Ngữ văn.

Đề Ngữ Văn khá nhẹ nhàng

Là thí sinh hoàn thành bài thi Ngữ Văn khá sớm, Phan Nguyễn Gia Bình, học sinh (HS) Trường THCS Nguyễn Huệ, dự thi tại điểm Trường THPT Phan Châu Trinh cho biết: "Đề Văn năm nay khá ổn, các kiến thức không nằm ngoài phạm vi ôn tập. Điểm cao hay thấp tùy thuộc vào các dẫn chứng để chứng minh và cách liên hệ bản thân. Với phần nghị luận xã hội (câu 2) về chủ đề biết công nhận những điểm tốt của người khác khá gần gũi với lứa tuổi chúng em, nên em nghĩ các bạn không quá khó để làm ở phần này". Đón con trai sau giờ thi kết thúc, anh Cường- cha của Gia Bình cho biết, em học giỏi các môn tự nhiên, đặc biệt là môn Hóa (đạt giải nhất HSG môn Hóa của thành phố). "Trước kỳ thi, tôi có chút lo lắng cho cháu ở môn Ngữ Văn. Tuy nhiên, thấy con làm xong bài khá sớm, lại phấn khởi nên cũng yên tâm phần nào"- anh Cường chia sẻ thêm.

Vừa ra khỏi cổng trường thi, thí sinh Huyền Anh, HS Trường THCS Lý Thường Kiệt tươi cười ôm chầm lấy mẹ là quân nhân đang đứng chờ đón. Huyền Anh cho biết, đề Ngữ Văn năm nay không quá khó, có những câu sát với thực tế, thường gặp trong đời sống hằng ngày nên em dễ dàng liên hệ. “Em không chắc đạt điểm cao, nhưng có thể đạt 6,5 hoặc 7 điểm. Sau khi hoàn thành tốt môn Ngữ Văn, em cảm thấy tự tin để bước vào các môn thi tiếp theo"- Huyền Anh thổ lộ. Đồng quan điểm này, thí sinh Lê Hà Giang (Trường THCS Chu Văn An) cười sảng khoái nhận xét thêm: "Em nhận thấy đề thi môn Ngữ Văn không quá khó với học lực của em. Tuy nhiên, theo em, nếu bạn nào không chịu khó ôn tập thì khó mà đạt điểm cao".

Một số giáo viên dạy Ngữ Văn nhìn nhận: Đề thi môn Ngữ văn của Đà Nẵng năm nay nhẹ nhàng, bám sát chương trình học nhưng có tính phân hóa cao. Phần đọc hiểu là kiến thức căn bản của chương trình nên thí sinh sẽ có đủ điểm để thoát khỏi điểm liệt. Đối với phần nghị luận xã hội, chủ đề đặt ra gần gũi với tâm lý của HS nên các em không quá khó khăn khi làm. Phần nghị luận văn học, đề thi có tính phân hóa thí sinh cao khi chọn 2 đoạn trích trong cùng một tác phẩm (Lặng lẽ Sa Pa của tác giả Nguyễn Thành Long- PV) để học sinh phân tích. Phổ điểm sẽ tập trung từ 5,5 đến 7 điểm. "Đề thi vừa sức với HS, đúng chuẩn kiến thức, kỹ năng các em đã học. Về phần ngữ liệu đọc hiểu khai thác vấn đề ý nghĩa, hướng HS đến một thái độ sống nhân văn, đó là nên nhìn nhận, đánh giá người khác bằng một cái nhìn tích cực, yêu thương. Câu nghị luận xã hội và nghị luận văn học có lệnh đề rõ, giúp HS xác định được yêu cầu của đề dễ dàng. Tuy hoàn thành tốt bài thi nhưng chỉ HS có phân tích tốt, nắm kỹ vấn đề mới đạt điểm cao ở phần nghị luận văn học"- một giáo viên nhận xét.

Các thí sinh trao đổi cách làm bài thi sau khi kết thúc giờ thi môn Ngữ Văn.

Đề Tiếng Anh "dễ thở"

Kết thúc giờ làm bài thi môn Ngoại ngữ vào buổi chiều (60 phút làm bài), các thí sinh rời khỏi phòng thi trong tiết trời oi bức. Trên gương mặt các sĩ tử tuy ướt đẫm mồ hôi nhưng ánh mắt vẫn ánh lên niềm vui vì làm được bài thi. Trong tâm trạng khá thoải mái, thí sinh Lê Trí Dũng- HS Trường THCS Nguyễn Chí Thanh, dự thi tại điểm trường THPT Trần Phú cho rằng: đề thi Tiếng Anh khá "dễ thở". Theo đó, em làm trong vòng 20 phút là xong, thời gian còn lại là ngồi kiểm tra lại các đáp án. Cũng như Trí Dũng, đôi bạn thân Vĩ Khang- Khải Hưng (HS Trường THCS Lý Thường Kiệt) đều hoàn thành bài thi khá sớm. Hai em tin rằng mình sẽ đạt điểm cao trong môn Tiếng Anh. Thí sinh Huỳnh Anh Khoa (Trường THCS Trưng Vương) nhận xét: "Đề thi năm nay dễ hơn đề thi thử và không đánh đố thí sinh. Với đề này, em nghĩ sẽ có bạn nhiều đạt từ 8 điểm trở lên". Em Đoàn Nhất Quân, dự thi tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Huệ bổ sung nhận xét: "Các nội dung gần như có hết ở trong sách giáo khoa. Phần đọc hiểu ngắn gọn, không quá đánh đố HS”.

Đánh giá về đề thi Tiếng Anh năm nay, các thầy cô giáo dạy bộ môn Tiếng Anh cho biết, đề thi bám sát chương trình sách giáo khoa, vừa sức với HS. So với đề thi năm trước, môn Tiếng Anh năm nay có phần dễ hơn. Với đề này, khả năng sẽ có nhiều điểm cao.

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT thành phố, trong môn thi Ngữ Văn có 90 thí sinh vắng thi không có lý do/tổng số 15.484 thí sinh đăng ký dự và có 93 thí sinh vắng thi ở môn Ngoại ngữ. Không có trường hợp thí sinh đến chậm hơn thời điểm tính giờ làm bài và không có thí sinh vi phạm quy chế thi; không có giám thị vi phạm thi và các sự cố khác. Công tác bảo vệ an ninh trật tự tại các điểm thi được bảo đảm.

Xuân Sơn