Ngày thi đầu tiên vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021 tại Đà Nẵng: Đề Văn vừa sức

Thứ bảy, 18/07/2020 16:10

Sáng nay (18-7), tại Đà Nẵng, 13.203 thí sinh (TS) /13.264 TS đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021 đã có mặt tại 30 điểm thi để bước vào ngày thi đầu tiên với môn Ngữ Văn, vắng 61 TS không có lý do.

Tâm trạng khá thoải mái của các thí sinh sau khi kết thúc giờ làm bài thi môn Văn vào lớp 10

Kết thúc giờ làm bài, phần lớn TS ra về với tâm trạng khá thoải mái vì đề thi ra không quá khó, không đánh đố TS.

Theo TS Nguyễn Tấn Đạt- HS lớp 9 trường THCS Tây Sơn, đề Ngữ Văn năm nay tương đối ổn với cả những HS chỉ điểm môn Văn trên 6,5 như em. “Đối với phần đọc hiểu khá dễ kiếm điểm (đọc văn bản và trả lời 4 câu hỏi trong “Sức mạnh của lời nói” (Nhiều tác giả, Trái tim có diều kỳ diệu, NXB Trẻ, 2002)-P.V). Ở câu 2 (3 điểm) viết một đoạn văn hoặc bài văn ngắn trình bày suy nghĩ của mình về ý nghĩa lời khen trong cuộc sống theo cũng là câu dễ trình bày đối với chúng em. Riêng câu làm văn (5 điểm) trình bày cảm nhận của mình về tình cảm bà cháu trong 2 đoạn thơ không liền mạch trong “Bếp lửa” của Bằng Việt (Ngữ Văn lớp 9),  em nghĩ, bạn nào học tủ lại không có cảm thụ về thơ tốt thì khó đạt điểm cao ở phần thi này.

 Các TS trao đổi về cách làm bài thi sau khi kết thúc giờ làm bài thi môn Ngữ Văn vào lớp 10

Về tổng thể, theo em, nếu bạn nào ôn tập kỹ các nội dung kiến thức có trong chương trình dạy-học thì sẽ làm tương đối ổn với đề thi Văn năm nay”. Tấn Đạt cho biết thêm,  tuy không ôn kỹ bài thơ “Bếp lửa” nhưng do có ôn luận điểm, những ý chính của từng bài thơ, ôn phần tác giả, tác phẩm và nội dung nghệ thuật nên em vẫn làm khá ổn ở phần làm văn này. “Bài thơ “Bếp lửa” của nhà thơ Bằng Việt tuy hơi khó nhưng là bài thơ hay về tình cảm bà cháu. Em cảm thụ được bài thơ này nên dẫu ôn không kỹ bằng “Ánh trăng”, “Mùa xuân nho nhỏ”, nhưng em vẫn làm khá tốt đối với câu làm văn 5 điểm này”- Tấn Đạt chia sẻ thêm.

Đồng quan điểm này, TS Phạm Thu Hằng- HS lớp 9 trường THCS Kim Đồng, cho rằng, với đề thi Ngữ Văn năm nay, nếu bạn nào nắm vững kiến thức đã được học, đừng học tủ, học vẹt thì kiếm điểm trên trung bình- khá không quá khó. “Tuy trích đoạn ở phần đọc hiểu không có trong SGK, nhưng các câu hỏi đều là kiến thức cơ bản đã được học. Với em, đề Văn năm nay hay, vừa sức với chúng em nhưng vẫn phân loại được giữa HS trung bình, khá, giỏi, thể hiện rõ ở phần làm văn (5 điểm)…”-Thu Hằng nhận xét. Bổ sung sâu thêm về nhận xét đối với phần làm văn 5 điểm này, TS Tạ Gia Khánh- HS lớp 9 trường THCS  Lê Thị Hồng Gấm- cho rằng, dễ mất điểm trong phần thi này chính là TS không chú ý đến sự chuyển biến và phát triển tình cảm bà cháu trong 2 đoạn thơ không liền nhau trong “Bếp lửa” của Bằng Việt. “Đây 2 hai khổ thơ không liền mạch, đoạn đầu là tình cảm đứa trẻ đối với bà khi mới 4 tuổi và đoạn thơ sau là cảm xúc, tình cảm đối với bà khi đã khôn lớn. Vì vậy, phải chú ý đến sự chuyển biến tâm trạng ở 2 khổ thơ này để phân tích được sự phát triển tình cảm bà cháu. Nếu không chú ý, sẽ dễ mất điểm ở phần này”- Gia Khánh chia sẻ suy nghĩ.

TS vui vẻ chia sẻ cách làm bài của mình cho PH biết sau khi kết thúc giờ thi. Ảnh: P.T

Ngay khi tiếng trống báo hiệu giờ làm bài kết thúc, tại điểm thi THPT Trần Phú, nhiều phụ huynh đứng chờ thi ra với tâm trạng hồi hộp xen lẫn âu lo. Chỉ đến khi nhìn thấy của phần lớn TS bước ra khỏi điểm thi với nụ cười trên môi, họ mới thở phào nhẹ dỏm. Khi nghe con trẻ trình bày nhận xét của mình về đề thi Văn năm nay, mẹ cháu Gia Khánh vui vẻ cho hay: “Dù kế quả học tập của con gái năm lớp 9 chỉ đạt danh hiệu HS khá, nhưng tôi hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của cháu. Cháu thích học trường THPT Trần Phú nên đăng ký NV1 vào đây, còn NV2 thì vào THPT Thanh Khê vì cháu báo giữa Thanh Khê và Thái Phiên tỉ lệ chọi xem xem nhau”.

Cũng trong tâm trạng tin tưởng vào sự lựa chọn trường của con, chị Thu Thảo, có con trai là HS lớp 19 trường THCS Trưng Vương đăng ký NV1 vào THPT Trần Phú, NV2 vào THPT Ngô Quyền- tâm sự: “Năm lớp 6, 7, cháu đạt danh hiệu HSG, lớp 8 bị khống chế một môn nên chỉ đạt HS Khá, lớp 9 cháu cố gắng phấn đấu đạt HSG. Tự lượng sức mình, cháu đăng ký NV1 vào THPT Trần Phú. Tôi theo dõi thấy tỉ lệ chọi vào các trường tốp dưới cũng cao, vì vậy, tôi tin tưởng vào sự lựa chọn của cháu”.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP Mai Tấn Linh cho hay, năm nay, HS dân tộc Cơ Tu không được tuyển thẳng như những năm học trước mà phải dự thị. Theo đó, trong tổng số 20 HS lớp 9 người Cơ Tu, có 1 HS khuyết tật được tuyển thẳng, 5 HS không đăng ký dự thi vào lớp 10 mà đăng ký học nghề, chỉ có 14 HS tham gia dự thi vào lớp 10 THPT năm. “14 em HS Cơ Tu được bố trí dự thị các điểm thi THPT Phạm Phú Thứ và THPT Ông Ích Khiêm, sắp xếp vào các phòng thi theo tên (vần abc) như mọi HS khác”- ông Mai Tấn Linh cho biết thêm.

Chiều nay, TS bước vào môn thi thứ 2 với môn Ngoại ngữ, thời gian làm bài 90 phút.

P.Thủy