Ngày trở lại và tính kỷ luật của người Đức

Thứ hai, 18/05/2020 14:10

Khán đài sân Signal Iduna thông thường có hơn 75 nghìn chỗ ngồi, giờ đây, khi Borussia Dortmund trở lại thi đấu đêm thứ Bảy vừa qua trước đối thủ Schalke sau thời gian dài hoãn vì dịch chỉ còn lác đác vài phóng viên, cầu thủ dự bị, quan chức và nhân viên phục vụ. Một vài người hâm mộ thể hiện tình yêu với đội bóng của mình đã đạp xe tới trước sân vận động để hò hét ủng hộ trước khi tới quán pub hay về nhà coi tivi.

Cầu thủ Dortmund ăn mừng nhưng không quên giữ khoảng cách.

Thông thường mỗi trận đấu có khoảng 200 phóng viên thì nay chỉ còn 23 phóng viên báo giấy và 10 phóng viên truyền hình và phát thanh. Tối đa trên mỗi sân vận động chỉ có 300 người đã được kiểm tra thân nhiệt và đeo khẩu trang kỹ lưỡng. Chỉ có cầu thủ khi ra sân khởi động và thi đấu mới được tháo khẩu trang. Cầu thủ thay vì bắt tay trọng tài thì "đá" chân nhau. Những buổi phỏng vấn cầu thủ trước hay sau trận đấu cũng phải giữ đúng khoảng cách 2m.

Cầu thủ chủ nhà Borussia Dortmund và Schalke tới sân trên nhiều xe bus khác nhau, đi vào các đường hầm khác nhau. Họ khởi động cách nhau 2m, được bố trí đứng so le nhau. Những cầu thủ dự bị, quan chức, nhân viên ngồi trên khán đài. Những cậu bé nhặt bóng làm vệ sinh 30 quả bóng sạch sẽ đứng dọc theo vạch vôi quanh sân để trận đấu ít bị gián đoạn.

Trận derby vùng Ruhr vẫn giữ được sự hấp dẫn, căng thẳng và chất lượng. Người hâm mộ theo dõi trận đấu qua tivi, điện thoại cầm tay và nghe được lời kêu gọi lẫn nhau giữa cầu thủ, giọng nói của bình luận viên truyền hình, thậm chí là âm thanh phát ra từ dụng cụ đeo ở tay của trọng tài khi trợ lý nhắc nhở điều gì đó. Khi Erling Haaland chạm bóng rất nhanh trong vòng cấm ở phút 29 để mở tỷ số trận đấu, các cầu thủ Dortmund ăn mừng nhưng vẫn đứng cách nhau 2m. Tờ BBC bình luận rằng "giãn cách xã hội trở thành ăn mừng giãn cách" như là hình ảnh cho thấy Bundesliga rất mong muốn không bị gián đoạn trở lại vì dịch.

Dortmund cho thấy họ xứng đáng là ứng cử viên tranh đấu với Bayern Munich cho chiếc Đĩa bạc mùa này. Sau bàn thắng của Haaland, các cầu thủ của HLV Lucien Favre ghi thêm 3 bàn thắng nữa. Một chiến thắng quá mức thuyết phục cho "Vàng đen" với sự tỏa sáng của Haaland khi có bàn thắng mở tỷ số và pha kiến tạo để ấn định tỷ số chung cuộc 4-0. Dortmund tiếp tục chứng tỏ là đội bóng có khả năng tận dụng cơ hội ghi bàn rất cao khi có 4 bàn sau 11 lần dứt điểm trúng đích. Đội bóng của HLV Favre có tỷ lệ tận dụng cơ hội ghi bàn cao nhất Bundesliga lên tới 39,3%.

Quyết định của Bundesliga cho thay 5 cầu thủ/trận quả là xác đáng. Phần lớn các cầu thủ duy trì thể lực tốt trong 60 phút. Rất nhiều cầu thủ sau đó phải nằm sân vì chuột rút dù tốc độ các trận đấu không cao như trước. HLV trưởng các đội thường tận dụng khoảng nghỉ giải lao để thay cầu thủ nhằm tránh gián đoạn trận đấu và tận dụng hết 5 cầu thủ vào sân nhằm tránh chấn thương.

Giới quan sát bóng đá châu Âu đánh giá rất cao màn trở lại của Bundesliga nhờ tính kỷ luật cao của người Đức. Họ coi đó là bài học tích cực để Premier League, Serie A và La Liga chuẩn bị cho ngày trở lại vào tháng 6 tới.

HẠNH THUẦN