Ngày vui bỗng hóa buồn

Thứ sáu, 26/02/2016 09:40

(Cadn.com.vn) - Nhân dịp sinh nhật lần thứ 29 của mình, anh Nguyễn Văn Sơn (trú xã Hưng Lĩnh, H. Hưng Nguyên, Nghệ An) mời người thân quen đi hát karaoke, trong đó có cháu họ là Dương Văn Cường (1995) và Dương Văn Tú (1997, trú cùng xã). Dù được mời, nhưng Sơn phóng xe máy đi trước, còn Cường và Tú về nhà lấy xe đi đến điểm hát karaoke. Đợi mãi không thấy cháu họ tới hát, Sơn về phòng trọ thì gặp cháu Cường nên trách móc và đánh Cường. Bị đánh, Cường lấy 1 tuýp sắt đánh trúng Sơn làm nạn nhân tử vong. Ngày 25-2, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Dương Văn Cường 5 năm tù.

Dương Văn Cường.

X.S