Nghệ An: Phòng trọ không người ở, dân chặn xe đưa đón công nhân

Thứ năm, 23/06/2016 11:01

(Cadn.com.vn) - Sáng 22-6, hàng trăm công nhân tại Cty TNHH điện tử BSE (KCN Nam Cấm, Nghi Lộc, Nghệ An) nghỉ làm, ngồi la liệt trước cổng KCN để phản đối hành động của một số người dân đe dọa, đánh đập, cấm xe ô-tô đưa đón công nhân của công ty vào KCN.

Nhiều xe ô-tô và công nhân đứng bên đường khiến tình hình ANTT hỗn loạn.

Sáng 22-6, trên đoạn đường vào KCN Nam Cấm, đóng trên địa bàn H. Nghi Lộc, hơn chục chiếc xe khách từ 16 đến 24 chỗ ngồi dừng lại bên đường.  Còn hàng trăm công nhân làm việc tại KCN thì đứng, ngồi trước cổng, không vào làm việc nhằm phản đối hành động tự ý cấm đường, không cho xe chở công nhân đi vào khu vực của một số người dân xã Nghi Xá, H. Nghi Lộc. Nguyên nhân họ đang đồng loạt nghỉ việc là để yêu cầu cơ quan chức năng và chính quyền giải quyết việc họ bị một nhóm người đe dọa, cấm đi xe ô- tô đưa đón của công ty, thậm chí có người còn bị hành hung. Theo phản ánh của các công nhân, bắt đầu từ sáng 20-6, người dân xã Nghi Xá, H. Nghi Lộc ra đứng tại ngã ba đường xuống KCN Nam Cấm yêu cầu các xe chở công nhân không được đi vào đường này. Không còn cách nào khác, hàng trăm công nhân phải xuống xe đi bộ hơn 3km để vào công ty làm việc.

Chị Nguyễn Thị Hoa (1982, trú H. Diễn Châu- công nhân KCN bức xúc cho biết: "Mỗi ngày chúng tôi làm việc từ 7 giờ đến 17 giờ, công nhân nào tăng ca thì phải đến 18 giờ mới về nhà, công việc mệt nhọc nên ai cũng muốn về nhanh để nghỉ ngơi nhưng người dân lại tự ý cấm đường không cho xe đưa đón công nhân đi vào công ty nên chúng tôi phải đi bộ ra ngoài QL1A mới bắt được xe về". Theo chị Nguyễn Thị Đông (trú Diễn Châu, Nghệ An -công nhân KCN: "Tôi làm công nhân ở đây được hơn 10 tháng, công ty có xe đưa đón công nhân đi về rất thuận tiện. Mấy hôm nay xe đón công nhân đến là người dân chặn lại không cho vô nên phải thuê xe hoặc đi bộ thêm gần 5km nữa mới đến công ty. Đi nhờ xe máy cũng bị người ta dọa, đánh đập...". Do trời nắng nóng, thêm công việc mệt mỏi nên nhiều công nhân đã chọn giải pháp bắt xe ôm vào nơi làm việc để đỡ phải đi bộ nhưng vẫn bị hàng chục người dân cấm xe máy chở công nhân đi vào con đường này. Sự việc này khiến tất cả công nhân vô cùng bức xúc.

Lực lượng công an có mặt để ổn định trật tự.

Theo các công nhân cho biết, vào giờ cao điểm vào ca và tan tầm, quãng đường vào KCN lại diễn ra cảnh ùn tắc cục bộ vì công nhân phải đi bộ, hoặc đi nhờ xe máy một quãng dài mới ra được nơi xe đưa đón. Sự việc kéo dài 3 ngày liên tiếp vừa qua đã ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của nhiều công nhân.

Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Duy Dương- Trưởng CAX Nghi Xá, H. Nghi Lộc cho biết: "Gần KCN  hiện có 1.044 phòng trọ được người dân xây dựng để cho công nhân thuê. Thế nhưng phần lớn công nhân ở cách nơi làm việc không xa, lại có xe ô-tô các công ty đưa đón tận nơi nên hầu hết đều về nhà, phòng trọ vì thế ế ẩm. Người dân cho rằng do xe đưa đón công nhân khiến nhiều người không ở lại thuê phòng trọ nên chặn đường, cấm xe đi vào KCN. Đây là hành vi hoàn toàn sai trái, chúng tôi đã tuyên truyền, vận động người dân không được tiếp tục chặn xe, thế nhưng, sáng nay vẫn có hơn 50 người dân chặn khoảng 10 ô-tô chở công nhân đi làm khiến tình hình ANTT trở nên hỗn loạn". CAX Nghi Xá phải huy động lực lượng đến hiện trường để ổn định trật tự, đồng thời báo cáo CAH Nghi Lộc để có biện pháp xử lý.

Chị Trần Thị Thiếp, công nhân Cty BSE KCN Nam Cấm mấy ngày nay đi làm phải mang thêm mũ bảo hiểm để xin xe máy vào công ty. Vậy mà khi thấy chị đi nhờ xe máy, một số người dân chặn đường đánh thương tích nhẹ. Chưa hết khiếp sợ, chị Thiếp bày tỏ: ""Đi ô-tô thì bị chặn đường, đi nhờ xe máy thì bị đe dọa, hành hung. Làm công nhân lương đâu có bao nhiêu mà thuê phòng trọ. Có xe đưa đón công nhân vừa an toàn lại tiết kiệm. Chúng tôi không có nhu cầu thuê phòng trọ cũng ép phải thuê là không đúng".  Nhận được tin báo, lực lượng CAX Nghi Xá, CA, CSGT H. Nghi Lộc nhanh chóng có mặt để ổn định trật tự và đảm bảo an toàn giao thông.

Được biết trước đó, một số hộ dân thuộc xóm 3, 8 và 11 thuộc xã Nghi Xá, H. Nghi Lộc đã gửi giấy thông báo về việc xe đưa đón công nhân ở KCN Nam Cấm đến các nhà xe chở công nhân. Trong thông báo nêu, những hộ dân đã nhường đất cho dự án làm KCN, một số ít được bố trí công việc, còn số còn lại ở nhà kinh doanh phòng trọ và các cửa hàng nhỏ lẻ. Việc kinh doanh cần nhiều vốn nên nhiều hộ gia đình đã phải thế chấp, vay mượn ngân hàng đầu tư xây dựng phòng trọ cho thuê. Nhưng hiện nay vì số lượng xe đưa đón công nhân quá nhiều nên nhiều phòng trọ không có người thuê. Vì thế nhiều người hết sức hoang mang, lo lắng.

Thông báo nêu: "Vậy chúng tôi là người có trách nhiệm để đưa ra thông báo đến các nhà xe phải dừng ngay lại việc đưa đón công nhân ở đây. Chúng tôi cho phép các nhà xe được phép thực hiện trong vòng 7 ngày, bắt đầu từ ngày nhận được thông báo trên, nếu sau 7 ngày nhà xe không chấp hành thì chúng tôi sẽ cho nhân dân chặn và có biện pháp nặng. Nếu xảy ra điều gì, chúng tôi không chịu trách nhiệm".

Theo ông Hoàng Duy Dương, Trưởng CAX Nghi Xá: Những hộ dân bức xúc vì họ vay vốn ngân hàng xây phòng trọ để kinh doanh nhưng không phát huy được hiệu quả. Xã cũng đã tuyên truyền vận động người dân việc chặn xe không cho xe đưa đón công nhân vào nhà máy là sai. Chiều 21-6, CAX đã tham mưu cho chính quyền địa phương ra thông báo cấm các người dân có hành vi ngăn cản xe đưa đón công nhân trên tỉnh lộ 536 nhưng sáng 22-6 việc này vẫn tiếp diễn. Hiện xã đã báo cáo với CAH, phối hợp sẽ mời một số đối tượng cầm đầu lên cơ quan CA làm việc. Ngay sau đó, lực lượng CAH Nghi Lộc, Trạm CSGT 5-1 (thuộc Phòng CSGT CA tỉnh Nghệ An) cũng được tăng cường đến hiện trường để điều tiết giao thông. Vụ việc đã làm hàng trăm công nhân hoang mang, phải nghỉ việc.

D.H