Nghệ An rà soát an toàn học trực tuyến sau vụ nổ điện thoại khiến học sinh tử vong

Thứ bảy, 16/10/2021 13:17

Trang bị máy vi tính cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Nghi Tân, Nghệ An.

Sau khi xảy ra vụ việc học sinh tử vong vì nổ điện thoại khi học trực tuyến, Sở GD-ĐT Nghệ An đã yêu cầu các nhà trường phối hợp với phụ huynh rà soát thiết bị dạy và học trực tuyến để đảm bảo an toàn.

Sáng 15-10, trao đổi với phóng viên, ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An cho hay, sự việc diễn ra khiến ông rất buồn và rất đáng tiếc.Ông Thành cho hay, ngay sau sự việc học sinh lớp 5 ở Hà Nội bị điện giật tử vong tại nhà diễn ra hồi đầu tháng 9 năm nay, Sở GD-ĐT Nghệ An đã có văn bản chỉ đạo các nhà trường về việc đảm bảo an toàn trong quá trình học trực tuyến. “Sau sự việc này, Sở GD-ĐT tiếp tục nhắc nhở các nhà trường phối hợp với phụ huynh quan tâm tới vấn đề này hơn nữa”. Hiện Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An yêu cầu các đơn vị giáo dục, nhà trường phối hợp với phụ huynh rà soát thiết bị dạy và học trực tuyến.

Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT Nghệ An chia sẻ: “Đây là sự việc đáng tiếc, xảy ra ngoài ý muốn khi học sinh ở nhà học trực tuyến trong thời điểm mưa bão. Sở GD-ĐT Nghệ An đã yêu cầu các đơn vị giáo dục, nhà trường phối hợp với phụ huynh rà soát thiết bị dạy và học trực tuyến để đảm bảo an toàn". Ông Nguyễn Trọng Hoàn cũng cho biết, lãnh đạo sở đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nam sinh lớp 5 ở huyện Nam Đàn.

Theo ông Hoàn, đầu tháng 9, do dịch COVID-19 chưa được kiểm soát nên phần lớn các huyện, thành phố và thị xã ở Nghệ An đều đồng loạt tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh. Thời điểm đó, có hơn 63.000 học sinh các cấp học thiếu thiết bị như máy tính, điện thoại để học trực tuyến. Đến nay, có 19/21 địa phương (trừ TP Vinh và thị xã Cửa Lò - PV) trong tỉnh đã chuyển sang dạy trực tiếp nhằm hoàn thành kế hoạch năm học, đồng thời bảo đảm chất lượng giáo dục. Tuy nhiên, các nhà trường vẫn duy trì một buổi học trực tuyến nhằm duy trì thói quen chủ động cho giáo viên, học sinh có thể chuyển sang học theo hình thức này ngay nếu có dịch COVID-19 bùng phát.

Theo ông Hoàn, trong bối cảnh học sinh phải học trực tuyến ở nhà và tiếp xúc trực tiếp với các thiết bị điện thì vai trò của mỗi gia đình trong bảo đảm an toàn cho con em mình là đặc biệt quan trọng. Sở GD-ĐT Nghệ An yêu cầu các nhà trường, giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm nhắc nhở phụ huynh lưu ý nguồn điện, ổ điện đảm bảo an toàn khi cắm máy tính cho con học trực tuyến.  "Không chỉ thiếu thiết bị dạy học trực tuyến, nhiều học sinh phải học bằng điện thoại, máy tính không đảm bảo an toàn. Đặc biệt, sau vụ việc một học sinh lớp 5 ở TP Hà Nội bị điện giật tử vong vào ngày 10-9, Sở GD-ĐT đã có công văn yêu cầu các nhà trường, gia đình rà soát thiết bị dạy học của học sinh", ông Hoàn nói.

Đồng thời, gia đình cố gắng bố trí thời gian theo dõi việc học tập của con trước, trong và sau giờ học trực tuyến; hướng dẫn con không dùng máy tính, điện thoại vừa sạc vừa học sẽ không an toàn.

Khoảng 16 giờ ngày 14-10, khi đang học trực tuyến, em Nguyễn Văn Q. (SN 2011) học sinh lớp 5C, Trường tiểu học Nam Anh, trú xã Nam Anh, huyện Nam Đàn cắm sạc pin thì bất ngờ điện thoại phát nổ khiến em bị bỏng nặng. Sau khi phát hiện vụ việc, người thân đưa Q. đi cấp cứu, tuy nhiên em đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

V.N.N