Nghệ An: Tăng cường các biện pháp liên ngành trong phòng, chống bệnh dại

Thứ bảy, 14/12/2019 13:21

Sáng 13-12, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương - Bộ Y tế phối hợp với Sở Y tế Nghệ An tổ chức Hội nghị tăng cường các biện pháp liên ngành phòng chống bệnh dại trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tại Nghệ An, từ 2013-2018 và 11 tháng đầu năm 2019 đã có 71 người bị chết do bệnh dại; gần 3.000 người tiêm huyết thanh kháng dại và 70.000 người phải đi tiêm vắc-xin phòng dại do bị súc vật nghi dại cắn. Tuy nhiên, hàng năm tỷ lệ tiêm phòng vắc-xin dại cho động vật ở Nghệ An vẫn đang còn đạt thấp. Công tác xử lý ổ dịch bệnh chưa kịp thời. Công tác tuyên truyền còn hạn chế. Việc quản lý đàn chó nuôi tại cộng đồng còn nhiều khó khăn... Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều giải pháp và trao đổi kinh nghiệm trong việc kiểm soát tình hình bệnh dại ở động vật cũng như tiêm phòng vắc xin dại ở người trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Bên cạnh những giải pháp, đề xuất từ cơ sở, ông Nguyễn Xuân Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho rằng, thời gian tới, ngành Y tế tiếp tục cập nhật bản đồ dịch tễ bệnh dại, làm tốt công tác dự báo để có cơ sở xây dựng kế hoạch phòng chống dịch.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương, Chương trình quốc gia Khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại trên người nêu ý kiến: tỉnh Nghệ An cần tăng cường sự hợp tác liên ngành và hỗ trợ quốc tế trong phòng chống bệnh dại và nghiên cứu phương án thành lập thêm các điểm tiêm vắc-xin phòng dại tại tuyến xã, cụm xã để tăng tỷ lệ tiêm phòng sau phơi nhiễm...

B.H