Nghệ An tổ chức trọng thể Lễ truy điệu, an táng 76 hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào

Thứ tư, 21/05/2025 10:30

Ngày 20-5, tại nghĩa trang liệt sĩ (NTLS) huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An tổ chức trọng thể Lễ an táng 76 hài cốt liệt sĩ (HCLS) quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì nhiệm vụ quốc tế tại Lào. Đây là các hài cốt được Đội quy tập Bộ chỉ huy Quân sự (BCHQS) tỉnh Nghệ An tìm kiếm, cất bốc tại các tỉnh Xay Sổm Bun, Viêng Chăn, Xiêng Khoảng, nước CHDCND Lào trong mùa khô 2024-2025.

76 HCLS được tìm kiếm, cất bốc tại các tỉnh Xay Sổm Bun, Viêng Chăn, Xiêng Khoảng, nước CHDCND Lào trong mùa khô 2024-2025.
Các đại biểu tham dự lễ truy điệu rải hoa nơi phần mộ các liệt sĩ.

Dự lễ có Đại tá Trần Quang Thanh - Phó Cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội, Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường - Chính ủy Quân khu 4, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) 515 Quân khu 4; đại diện lãnh đạo Ban Công tác đặc biệt các tỉnh: Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xây Sổm Bun (nước CHDCND Lào); lãnh đạo tỉnh Nghệ An cùng đông đảo tầng lớp Nhân dân.

Mùa khô năm 2024 - 2025, Đội Quy tập HCLS, BCHQS tỉnh Nghệ An được giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xây Sổm Bun, nước bạn Lào.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ trên đất nước bạn Lào, cán bộ, nhân viên Đội Quy tập HCLS gặp nhiều khó khăn, nhất là địa hình hiểm trở, thông tin mộ chí ít, chủ yếu nằm ở vùng sâu, vùng xa, rừng núi. Được sự phối hợp, giúp đỡ của các cấp, ngành, địa phương và nhân dân các bộ tộc Lào, Đội Quy tập HCLS đã tìm kiếm, cất bốc được 76 HCLS hy sinh tại các tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xây Sổm Bun đưa trở về đất mẹ.

Đọc điếu văn tại buổi lễ, ông Phùng Thành Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 515 tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, hơn 40 năm qua, Ban Công tác đặc biệt Chính phủ 2 nước Việt Nam và Lào, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, tỉnh Nghệ An đã phối hợp chặt chẽ với 3 tỉnh: Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xây Sổm Bun (Lào) tìm kiếm, cất bốc, quy tập được 12.740 HCLS quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam chiến đấu hy sinh trong các cuộc kháng chiến trên đất nước bạn Lào. Trong đó, 1.680 hài cốt có tên, quê quán và đã tổ chức bàn giao 937 HCLS để chính quyền các địa phương và gia đình tổ chức an táng tại quê hương các liệt sĩ. Đảng, Nhà nước, Nhân dân và Quân đội ta rất tự hào về những tấm gương chiến đấu anh dũng và hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ. Với tinh thần đoàn kết, quả cảm, mưu trí, các liệt sĩ đã lập nên nhiều chiến công vang dội, góp phần to lớn vào thắng lợi của cách mạng hai nước, tô thắm thêm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt và trang sử hào hùng của hai dân tộc Việt Nam - Lào.

76 HCLS được tìm kiếm, cất bốc tại các tỉnh Xay Sổm Bun, Viêng Chăn, Xiêng Khoảng, nước CHDCND Lào trong mùa khô 2024-2025.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, cấp ủy, chính quyền địa phương nguyện tiếp tục phát huy truyền thống của Dân tộc, của quê hương Xô Viết ra sức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tinh thần chiến đấu dũng cảm của các anh hùng liệt sĩ; phát huy nội lực, khai thác tốt ngoại lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng tỉnh Nghệ An ngày càng giàu mạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Chính phủ và Nhân dân các bộ tộc Lào anh em nói chung, 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xây Sổm Bun nói riêng đã chăm sóc, đùm bọc quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam như những đứa con ruột thịt của mình; chăm sóc phần mộ, hương khói, thờ cúng và tổ chức thăm viếng các anh linh liệt sĩ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Sivilay Sengchaluen - Phó Tỉnh trưởng, Trưởng Ban công tác đặc biệt tỉnh Xiêng Khoảng, đại diện lãnh đạo 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xây Sổm Bun nhấn mạnh, Lào – Việt Nam là hai dân tộc có mối quan hệ hữu nghị lâu đời, có tấm lòng đoàn kết, yêu thương lẫn nhau… cùng chung một chiến hào, chống kẻ thù chung. Trong thời kỳ kháng chiến chống đế quốc xâm lược, Lào và Việt Nam bị chiến tranh tàn phá nặng nề nhưng hai nước luôn thắt chặt tình đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau đánh bại kẻ thù và giải phóng hoàn toàn hai nước.

Ông Sivilay Sengchaluen bày tỏ biết ơn sâu sắc tới Đảng, Chính phủ, Quân đội và Nhân dân Việt Nam đã giúp đỡ chí tình, chí nghĩa, vô cùng quý giá cho cách mạng Lào. Đồng thời bày tỏ tấm lòng biết ơn, tri ân sâu sắc các chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hiến nguyện tuổi trẻ, không tiếc xương máu cho sự nghiệp giải phóng đất nước Lào.

Ông Sivilay Sengchaluen cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình, bố mẹ, vợ con, bạn bè và thân nhân các liệt sĩ đã kính dâng những người con yêu quý của mình sang góp phần làm nghĩa vụ quốc tế cao cả, kề vai sát cách với quân đội và nhân dân Lào trong suốt thời kỳ kháng chiến giải phóng đất nước.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu cùng đông đảo cán bộ, nhân dân đã thành kính dâng hoa, dâng hương trước Tượng đài Nghĩa trang; bày tỏ lòng tri ân và biết ơn sâu sắc với các liệt sĩ và tổ chức an táng trọng thể 76 HCLS quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào theo nghi thức Quân đội tại khuôn viên nghĩa trang.

Dương Hóa

Nghẹn ngào mẹ liệt sĩ hơn nửa thế kỷ tìm kiếm phần mộ con

Năm 1974, gia đình mẹ Nguyễn Thị Lài (1921, trú xã Thanh Văn, nay là xã Đại Đồng, huyện Thanh Chương, Nghệ An) nhận được giấy báo tử con trai Nguyễn Công Hòa (Thượng sĩ – Trung đội trưởng) đã hy sinh ở Mặt trận miền Tây vào ngày 26-6-1973 khi đang làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào. Dữ liệu nơi an táng cũng chỉ có thông tin tại nghĩa trang Mặt trận. Sau nửa thế kỷ tìm kiếm

Nghệ An: Tìm thấy 9 bộ hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

Ngày 12-11, Bộ Chỉ huy (BCH) Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết: Mùa khô năm 2024- 2025, Đội Quy tập BCH Quân sự của tỉnh được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập 80 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xay Sổm Bun, nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào.

Đà Nẵng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Cách mạng Lào

Chiều 9-11, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Đà Nẵng, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố tổ chức Chương trình Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Cách mạng Lào (30-10-1949 – 30-10-2024).