Nghệ An tổng lực truy vết các trường hợp đến chợ đầu mối

Thứ sáu, 02/07/2021 12:05

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đặc biệt liên quan đến ổ dịch phức tạp ở chợ đầu mối Vinh, sáng 30-6, TP Vinh (Nghệ An) ra quân tổng lực truy vết tất cả các trường hợp đến chợ đầu mối từ ngày 1-6 đến nay với quyết tâm không để sót bất cứ trường hợp F1 nào ngoài cộng đồng.

Ông Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chủ trì buổi làm việc với Đoàn Viện dịch tễ Trung ương nhằm phân tích, đánh giá tình hình dịch bệnh.

F0 có thể đang “lơ lửng” ngoài cộng đồng

Tình hình dịch COVID-19 tại Nghệ An đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, đặc biệt thời gian gần đây, việc xuất hiện ổ dịch chợ đầu mối đang gây khó khăn cho công tác phòng dịch. 

Trước tình hình này, Viện dịch tễ Trung ương đã cử đoàn công tác do Tiến sĩ Phạm Quang Thái làm trưởng đoàn vào Nghệ An để nghiên cứu, hỗ trợ truy vết, điều tra dịch tễ và tìm các nguồn lây để có các giải pháp phù hợp kiềm chế tốc độ lây lan dịch bệnh. Ông Bùi Đình Long – Phó Chủ tich UBND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với Đoàn. Tham dự có PGS.TS Dương Đình Chỉnh – Giám đốc Sở Y tế; ông Trần Ngọc Tú – Chủ tịch UBND Thành phố Vinh, lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) và Tổ chuyên gia hỗ trợ truy vết của tỉnh.

Sau khi nghe báo cáo tình hình dịch bệnh, Tiến sĩ Phạm Quang Thái nhận định, hiện nay dịch bệnh đang diễn ra khá phức tạp, đặc biệt liên quan đến ổ dịch chợ đầu mối, đây là vấn đề cần quan tâm, giải quyết kịp thời, triệt để tránh bùng phát ra diện rộng. Theo phân tích, Tiến sĩ Thái cho rằng, thời gian qua ở Nghệ An mới phát hiện những bệnh nhân có triệu chứng, vì vậy, có thể F0 đang còn “lơ lửng” ngoài cộng đồng, chưa phát hiện được. Chính vì vậy, cần tiếp tục phân tích đưa ra nhận định về các nguồn lây, tốc độ lây lan và xác định ổ dịch đáng quan tâm đó là chợ đầu mối.

Để tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, kịp thời nhằm kiềm chế tốc độ lây lan dịch bệnh, ông Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ, triển khai đợt truy vết trên diện rộng toàn tỉnh những người liên quan đến chợ đầu mối, trong đó, trọng tâm là TP Vinh trong ngày 30-6. “Giao cho trưởng công an các xã, phường, thị trấn trực tiếp chỉ đạo tổ COVID-19 cộng đồng, “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để thống kê các đối tượng có liên quan đến chợ đầu mối hoặc những ai có các triệu chứng ho, sốt... để đưa ra phương án xử lý phù hợp” – ông Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông tin.
Cũng theo ông Bùi Đình Long, công tác truy vết sẽ giao cho BCĐ công tác phòng chống dịch và Công an TP Vinh làm việc với BQL chợ và các tiểu thương để thống kê những người liên quan đến chợ đầu mối và có giải pháp kịp thời. Các địa phương triển khai truy vết phải xong trước ngày 1-7.

Công tác truy vết đang diễn ra khẩn trương với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”.

“Đi từng ngõ, gõ từng nhà”

Sáng 30-6, tại 25 xã, phường trên địa bàn TP Vinh đã thực hiện tổng lực truy vết tất cả các trường hợp đến chợ đầu mối Vinh từ ngày 1-6 đến nay. Tất cả thành viên BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 của TP Vinh đã được phân công phối hợp với chính quyền địa phương các xã, phường tiến hành truy vết các trường hợp liên quan đến Chợ đầu mối Vinh.

Theo đó, mỗi khối, xóm thành lập ít nhất 1 tổ truy vết cộng đồng với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, không để lọt các trường hợp liên quan đến khu chợ này. Tại phường Bến Thủy, do đặc thù là phường có diện tích khá rộng nên công tác truy vết gặp nhiều khó khăn. Phường đã lập 17 tổ truy vết, bao gồm 15 tổ ở 15 khối dân cư, 1 tổ tại các chợ dân sinh, 1 tổ tại các khu chung cư. Không chỉ người dân có hộ khẩu trên địa bàn mà học sinh, sinh viên, người lao động đang thuê nhà tại các phường, xã cũng phải thực hiện khai báo đầy đủ việc đã từng đến chợ đầu mối hay chưa, phục vụ công tác điều tra, truy vết. Mọi thông tin về họ tên, địa chỉ, số điện thoại của các hộ dân đều được cán bộ truy vết lưu lại đầy đủ để tiện liên lạc khi có các thông tin về dịch bệnh. 

Bên cạnh đó, tại các phường Vinh Tân, Hồng Sơn... công tác truy vết cũng được chính quyền địa phương thực hiện ráo riết. Do đây là những khu vực có đông người là tiểu thương buôn bán ở chợ đầu mối Vinh nên lực lượng chức năng đã làm nhiệm vụ xuyên trưa để kịp thời truy vết. Phường Hồng Sơn cũng đã lập 7 tổ truy vết theo 7 khối dân cư, tiến hành “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để lấy thông tin của từng người dân.

Theo bà Trần Thị Cẩm Tú - Phó Chủ tịch UBND TP. Vinh, tất cả các trường hợp đã từng đến chợ đầu mối Vinh nhưng chưa khai báo thì người đó sẽ phải khai báo y tế bắt buộc, trung thực và sẽ được xét nghiệm COVID-19. Trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm sẽ phải tự cách ly theo quy định. Đối với những trường hợp từng đến chợ đầu mối Vinh, nhưng khai báo gian dối, không trung thực sẽ bị xử lý theo quy định. Hiện 25 phường, xã đang thần tốc truy vết các trường hợp liên quan đến chợ đầu mối Vinh và quyết tâm sẽ hoàn thành công tác truy vết trong ngày 30-6.

DƯƠNG HÓA