Nghề... móc cốp xe máy!

Thứ bảy, 13/08/2016 11:49

(Cadn.com.vn) - Trần Thị Hường (1984, trú xã Hoài Xuân, H. Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) đã có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Cả 2 lần thụ án hành vi của Hường đều giống nhau, đó là cạy cốp xe máy để lấy tài sản trong cốp. Đã có “nghề” nên chỉ cần bị hại sơ hở là ngay lập tức Hường tiếp tục gây án. Nắm tâm lý chị em thường để túi xách, tiền bạc, giấy tờ xe và thẻ ATM trong cốp xe máy nên Hường thường “đi dạo” tại những bãi giữ xe từ bệnh viện, chợ, đến siêu thị để gây án. Hường ngồi từ xa quan sát, nếu thấy phụ nữ nào vào gửi xe, để túi trong cốp, Hường chờ họ gửi xe xong, đi khuất thì sẽ vào gửi xe của mình ngay cạnh xe đó. Lợi dụng người giữ xe không để ý, Hường nhanh chóng dùng thanh sắt mang theo nhẹ nhàng cạy cốp xe, lấy tài sản bên trong để qua xe mình rồi dạo quanh đâu đó tránh sự chú ý trước khi lấy xe ra về. Hoặc xe của chị em thường dựng xa tầm kiểm soát của mình thì Hường cũng nhanh chóng cạy cốp lấy tài sản. Ra tù vào cuối năm 2015, Hường vẫn không quên “nghề cũ” và mới về địa phương Hường làm như đã chí thú làm ăn tuy nhiên thực chất Hường vẫn chờ cơ hội để tiếp tục gây án.

Thời gian gần đây, tình trạng cạy cốp xe máy để trộm cắp tài sản bên trong đã xuất hiện trở lại tại một số địa phương, trong đó có H. Hoài Nhơn. Những vụ cạy cốp xe trộm cắp tài sản cho thấy đối tượng hết sức chuyên nghiệp. Nhiều vụ trộm gây ra không để lại dấu vết, bị hại còn không biết mình mất tài sản cho đến ngày hôm sau mở cốp xe ra mới biết. Ngày 14-7, chị Mai Thị Thúy Nga (1989, trú H. Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) nuôi người thân bị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn. Chị Nga đã cẩn thận gửi xe máy BKS 77H1-19149 vào bãi giữ xe của bệnh viện, nhưng khi trở ra lấy tiền để trong cốp xe vào mua thuốc thì phát hiện ví (trong có thẻ ATM và một số giấy tờ tùy thân) đã bị mất. Đến ngân hàng kiểm tra, chị Nga phát hiện thẻ ATM Vietcombank của mình đã bị rút 37 triệu đồng. Mọi việc diễn ra rất nhanh, theo chị Nga từ khi gửi xe đến khi chị quay ra lấy thẻ rút tiền chỉ trong thời gian rất ngắn.

Qua lời khai bị hại, CAH Hoài Nhơn nhận định đối tượng gây án phải là kẻ chuyên nghiệp. Sau khi cạy cốp lấy được thẻ có giấy CMND và mã thẻ bị hại lấy ngày sinh nên đối tượng nhanh chóng dùng thẻ để rút tiền một cách dễ dàng. Qua điều tra, truy nóng và rà soát một số đối tượng nổi trên địa bàn, CAH Hoài Nhơn không mất nhiều thời gian để xác định Trần Thị Hường là thủ phạm. Sau khi tìm kiếm, triệu tập Hường làm việc, ban đầu đối tượng quanh co chối cãi, khai thời gian đó đang đi làm đồng. Tuy nhiên, cuối cùng Hường khai nhận mình là thủ phạm của vụ trộm. 37 triệu đồng mà Hường rút được từ thẻ của chị Nga thị đã nhanh chóng tiêu xài hơn một nửa. CAH Hoài Nhơn đã thu giữ số tiền còn lại và đang tiếp tục xử lý đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp này.

Quý Hiền