Nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc sẽ rời khỏi sân khấu IDECAF?

Thứ sáu, 05/05/2023 08:01
Mấy ngày qua, trên mạng xã hội đồn đoán, bóng gió xa gần thông tin "Phù thủy của những vai diễn", nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Thành Lộc sẽ rời khỏi sân khấu kịch IDECAF sau 26 năm gắn bó. Thông tin này lập tức gây xôn xao dư luận. Ai cũng mong rằng đây chỉ là tin đồn đoán.
NSƯT Thành Lộc (ảnh:net).
NSƯT Thành Lộc (ảnh:net).

NSƯT Thành Lộc tên thật là Nguyễn Thành Lộc, sinh năm 1961 tại Sài Gòn trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, cha là Nghệ sĩ Nhân dân Thành Tôn, mẹ là nữ nghệ nhân hát bội Huỳnh Mai, hai anh chị của ông- Nghệ sĩ Bạch Long, Bạch Lê đều là những nghệ sĩ cải lương nổi tiếng tại miền Nam thời kỳ những năm 1970 - 1980. Mới 8 tuổi (1969), Thành Lộc đã làm quen với sân khấu. Một năm sau khi tốt nghiệp khoa diễn viên trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP Hồ Chí Minh (1983-PV), Thành Lộc về đầu quân cho Đoàn kịch Tuổi Trẻ TP Hồ Chí Minh. Cũng trong năm này, Thành Lộc gia nhập Câu lạc bộ Kịch thể nghiệm TP Hồ Chí Minh (ngày nay gọi là Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ). Đến năm 1997, nghệ sĩ Thành Lộc chuyển về biểu diễn tại Sân khấu kịch IDECAF. Trong khoảng thời gian này, Thành Lộc khẳng định được tài năng của mình qua các vai diễn được đánh giá là "kinh điển" của sân khấu kịch TP nói riêng, sân khấu Việt Nam nói chung. Với hàng loạt vai diễn đa dạng về tính cách như: chàng thư sinh Chu Xung bất hạnh trong vở Lôi Vũ, ông Tư - một ông già sống nơi xứ người, ẩn ức khi nghĩ đến con cháu "mất gốc" trong vở Dạ cổ hoài lang, ông Thiện trong Ngôi nhà không có đàn ông - một ông già tuy đã ngoài 50 nhưng yêu một cô gái mới chỉ 20 tuổi… Một thời gian sau khi về hoạt động tại sân khấu IDECAF, nghệ sĩ Thành Lộc đảm trách chức vụ Phó Giám đốc phụ trách nghệ thuật kiêm luôn diễn viên chính của Đoàn, rồi tiếp tục đảm nhiệm đạo diễn dàn dựng sân khấu. Thành Lộc cùng Giám đốc Huỳnh Anh Tuấn và nhiều nghệ sĩ khác đã đưa IDECAF lên vị trí sân khấu xã hội hóa hàng đầu ở TP HCM. Cũng tại sân khấu này, Thành Lộc đã dàn dựng rất thành công chương trình Ngày xửa ngày xưa - một chương trình hài kịch dành cho thiếu nhi tạo tiếng vang đến tận bây giờ. Nhiều nghệ sĩ, diễn viên trẻ từng thổ lộ tại một số GameShow truyền hình rằng, họ luôn biết ơn Chương trình Ngày xửa ngày xưa, cũng như rất biết ơn Thành Lộc cùng đội ngũ diễn viên của sân khấu IDECAF đã cho họ có một tuổi thơ với thế giới cổ tích, thần tiên thật đẹp, với những bài học ý nghĩa, giàu tính nhân văn…Ngoài sân khấu kịch, Thành Lộc còn tham gia vào nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác trong đó có điện ảnh. Với những đóng góp lớn cho nền nghệ thuật nước nhà, năm 2001, Thành Lộc được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT.

Trong mắt của nhiều nghệ sĩ, kể cả những nghệ sĩ có tên tuổi, NSƯT Thành Lộc được ví là "Phủ thủy của những vai diễn", thậm chí có không ít nghệ sĩ ví anh là "tượng đài" của sân khấu kịch nói. Dù yêu hoặc không thích, tất cả đều thừa nhận tài nghệ, tâm đức của người nghệ sĩ này. Thật không ngoa khi nói rằng, NSƯT Thành Lộc là linh hồn của sân khấu IDECAF. Vì thế, trước tin đồn đoán này, rất nhiều người hâm mộ và yêu mến người nghệ sĩ đa tài này cảm thấy tiếc nuối.

Trước đó (17-4), trên tài khoản cá nhân của mình, NSƯT Thành Lộc cho biết, anh từ nhiệm vai trò Phó Giám đốc phụ trách nghệ thuật cho Công ty Thái Dương (Idecaf) từ một năm nay. "Ngay sau đám tang em Vũ Minh, sau khi mình hoàn thành vở kịch "Alo! Lộ hàng" để bảo đảm dàn kịch mục cho khán giả xem và cũng để tặng hương hồn em M. Sau khi "Alo! Lộ hàng" công diễn thì mình ra khỏi Ban Giám đốc Công ty Thái Dương luôn, chỉ cộng tác với tư cách và vị trí là một diễn viên hay đạo diễn mà thôi" (Trích trên tài khoản cá nhân).

Khánh Yên (tổng hợp)