Nghị lực của chàng sinh viên quê nghèo

Thứ hai, 05/12/2022 10:09
Đang là sinh viên (SV) năm cuối Trường Cao đẳng (CĐ) Công nghiệp Huế (Thừa Thiên - Huế), Nguyễn Quang Đức được công ty sản xuất phần mềm BAP Huế nhận vào làm việc chính thức ở vị trí kỹ sư phần mềm. Đức cũng góp mặt trong 100 học sinh sinh viên (HSSV) giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu toàn quốc năm 2022 được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp - Bộ Lao động, Thương binh & xã hội (LĐ-TB&XH) tuyên dương…
Vượt qua khó khăn bằng nỗ lực và niềm tin, Nguyễn Quang Đức luôn đạt thành tích học tập tốt. ảnh: Y.T
Nguyễn Quang Đức tại lễ vinh danh HSSV giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu toàn quốc năm 2022.

Rẽ lối chọn nghề

Nguyễn Quang Đức (1999 ) sinh ra ở vùng quê thuần nông nghiệp, thuộc diện hộ nghèo xã Cam Hiếu, H. Cam Lộ (Quảng Trị). Một mình mẹ nuôi hai con và một người em gái tàn tật. Lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, Đức luôn chăm chỉ, nỗ lực để được đến trường. Tốt nghiệp THPT, Đức đắn đo rất nhiều trước quyết định lựa chọn hướng đi. Cuối cùng, Đức chọn học nghề thay vì vào đại học (ĐH) như nhiều bạn bè. “Em nghĩ, chỉ cần mình nỗ lực hết sức thì nghề sẽ đem lại cho mình những thành công. Việc lựa chọn một ngành nghề hay theo học một ngôi trường nào đó phụ thuộc nhiều vào việc bản thân mình muốn trở thành một người như thế nào, mục đích mà mình muốn sau khi ra trường là gì. Đối với em, việc lựa chọn trường nghề để theo học giúp em tiết kiệm được thời gian để ra đi làm. Ngoài ra, việc tiếp cận với các ngành nghề sớm sẽ giúp em có thêm thời gian để tích lũy kinh nghiệm nhờ việc ra trường sớm, bước vào thực hành nghề sớm hơn so với theo học ĐH” - Đức thổ lộ.

Để thực hiện được ước mơ, suốt 3 năm ở TP.Huế, Đức vừa đi học, vừa phải làm thêm đủ công việc như: nhân viên lễ tân khách sạn bán thời gian, nhân viên bán hàng, chạy bàn cafe... để kiếm tiền trang trải sinh hoạt và học tập ở phố. Đức cho biết, rất nhiều lần định nghỉ học giữa chừng vì áp lực cuộc sống. Những lúc đó, Đức lại nghĩ nếu không vượt qua được khó khăn đó thì giấc mơ đặt chân đến giảng đường, tìm một việc làm có thu nhập ổn định để đỡ đần cho mẹ sẽ không bao giờ thực hiện được nên cố gắng vượt qua. Khi chúng ta đặt ra một mục tiêu và nỗ lực để đạt được thì mọi khó khăn trên hành trình đó đều có động lực để vượt qua – Đức bày tỏ suy nghĩ.

Vượt qua khó khăn bằng nỗ lực và niềm tin, Nguyễn Quang Đức luôn đạt thành tích học tập tốt. ảnh: Y.T

Nỗ lực vượt khó

Đời sống kinh tế chật vật, quỹ thời gian dành cho học tập khá ít nên Đức nỗ lực gấp nhiều lần. “Em tranh thủ mọi thời gian, sắp xếp thời khóa biểu một cách khoa học nhất để tích lũy kiến thức. Thậm chí, vào những ca làm đêm ở lễ tân khách sạn em cũng tranh thủ thời gian để học khi vắng khách. Em nghĩ, để học tốt, việc đầu tiên phải đảm bảo lên lớp chuyên cần. Bản thân em không nghỉ bất cứ buổi học nào kể cả những khi bị ốm mà gắng được thì em vẫn lên lớp. Em luôn đặt mục tiêu phải hiểu, rõ và thấm những bài học của thầy cô giảng. Nắm chắc kiến thức cơ bản trước khi tìm những bài tập nâng cao để thực hành, nâng cao năng lực của mình. Em thường tập trung tối đa khi học bài. Điều đó giúp em ghi nhớ lâu hơn”- Đức chia sẻ. Nhờ đó, điểm tích lũy trung bình chung toàn khóa của Đức đạt 9,54 điểm. Gần 3 năm theo học tại trường CĐ Công nghiệp Huế, Đức đạt nhiều giải thưởng như: “Sinh viên 5 tốt cấp trường”, giải Nhì cuộc thi Tin học văn phòng cấp trường, giải Nhì cuộc thi tìm hiểu Luật An toàn giao thông, giảo Nhất cuộc thi Khởi nghiệp Startup Kite cấp trường và đại diện tham gia vòng bán kết cuộc thi này ở cấp quốc gia…

Học giỏi và năng động, Đức được bạn bè đặt cho biệt danh là “chàng SV chuyên săn học bổng” với nhiều suất học bổng giá trị như: học bổng Tiếp sức đến trường của Báo Tuổi trẻ; Hiếu học Huế; GIZ, ACE TP.Hồ Chí Minh, Cộng đồng Thiện chí - Vietnamese Goodwill Scholarship Program (VGSP). Gần đây nhất, Đực nhận học bổng Thắp sáng tương lai (LUYF) sáng kiến của Deloite Việt Nam trị giá 25 triệu đồng.

Không chỉ học giỏi, Đức còn được tín nhiệm bầu làm Ủy viên BCH Đoàn trường CĐ Công nghiệp Huế, Phó Bí thư Liên chi Đoàn khoa Công nghệ thông tin- Truyền thông. Đức cũng chính là người sáng lập và là chủ nhiệm CLB Tin học và Kỹ năng HUEIC IT. Gần đây, Đức cùng các giảng viên trẻ của trường thành lập team Ontrend, nhằm xây dựng các video truyền thông giúp các bạn HS-SV năng động hơn trong học tập, kỹ năng và hỗ trợ cho công tác tuyển sinh của trường…

Với niềm tin mọi nỗ lực sẽ được đền đáp xứng đáng, Đức vinh dự là 1 trong 100 HSSV giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu toàn quốc năm 2022 được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH) tuyên dương.
Theo ngành Công nghệ thông tin- Truyền thông, Đức nuôi nước mơ trở thành lập trình viên vững tay nghề. “Em cũng rất đam mê khởi nghiệp nên dự định sau này sẽ thử sức phát triển ý tưởng khởi nghiệp của bản thân và hy vọng sẽ thành công, để có thể đỡ đần được cho gia đình và góp chút sức mình xây dựng quê hương”- Đức bộc bạch.

Yên Thảo