Nghi ngờ người yêu “thay lòng”, gã trai dọa chém rồi cướp của

Thứ hai, 17/10/2022 07:00
Nghi ngờ người yêu có “người mới”, Hoàng Trần Linh (1985, trú P. Bắc Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình) dùng dao hù dọa rồi cướp số nữ trang của cô gái. Ngày 16-10, TAND H. Gio Linh (Quảng Trị) cho biết vừa đưa ra xét xử sơ thẩm theo hình thức trực tuyến đối với bị cáo Hoàng Trần Linh về tội: “Cướp tài sản”.
Bị cáo Hoàng Trần Linh
Bị cáo Hoàng Trần Linh

Theo hồ sơ vụ án, Linh và chị P.A. (1988, trú H. Gio Linh) có tình cảm yêu đương với nhau nhưng Linh nghi ngờ chị A. có mối quan hệ với người đàn ông khác. Khoảng 19 giờ ngày 10-4-2022, Linh lận dao rồi đến nhà chị A. Tại đây, Linh hỏi “Có phải em đang quen người khác không?”, song chị A. không trả lời. Tức tối, Linh đi đến chỗ chị A. ngồi rồi dùng tay trái bóp cổ rồi rút dao đe dọa: “Em có tin anh giết em không?”. Linh đâm liên tiếp 2 lần thì chị A. đưa tay lên đỡ, bị mũi dao đâm trúng vùng cổ tay, gây chảy máu. Ngay sau đó, Linh yêu cầu lên ngay nhà trọ của mình tại xã Gio Quang (H. Gio Linh) để giải quyết mâu thuẫn.

Trước sự hung hãn của Linh, chị A. phải đến phòng trọ của Linh. Tại đây, Linh tiếp tục gặng gỏi chị A. về việc vì sao đang yêu mình mà còn yêu người khác nhưng chị A. không trả lời. Lúc này, Linh nhận thấy chị A. đeo nhiều trang sức nên nghi ngờ do người khác mua tặng nên nảy sinh ý định chiếm đoạt số nữ trang. Linh đe dọa: “Em tháo nhẫn ra không anh chặt tay em, em tin không?”, đồng thời vung dao chặt thẳng vào thành giường. Thấy vậy, chị A. lo sợ nên tháo 2 chiếc nhẫn vàng 24K và đôi bông tai vàng 18K đưa cho Linh. Đến khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, Linh đón xe khách vào Đà Nẵng, ngày hôm sau thì đem số tài sản chiếm đoạt trên đến một tiệm vàng tại P. Hòa Khánh Bắc (Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng) bán với giá hơn 17 triệu đồng và tiêu xài hết. Tại bản kết luận định giá tài sản của chị A. tại thời điểm bị chiếm đoạt là gần 19,5 triệu đồng. Đối với thương tích của chị A., kết luận giám định pháp y xác định 1% và chị A. có đơn không khởi tố vụ án hình sự đối với hành vi: “Cố ý gây thương tích” này.

Về nhân thân, Linh có 1 tiền án, ngày 29-8-2013, bị TAND Q. Liên Chiểu (Đà Nẵng) tuyên phạt 42 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; tháng 9-2012, bị TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế xử phạt 7 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; tháng 9-2013, bị TAND H. Gio Linh tuyên phạt 12 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và ban hành quyết định tổng hợp hình phạt 42 tháng tù do TAND Q. Liên Chiểu tuyên trước đó, buộc chấp hành chung 54 tháng tù.

Tại phiên tòa, đại diện VKS đề nghị mức án 7 năm 6 tháng tù đến 8 năm tù đối với bị cáo. Quá trình điều tra, truy tố cũng như tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội của mình, xin HĐXX xem xét giảm nhẹ cho bị cáo. Trong phần nhận định, HĐXX nhận thấy cáo trạng truy tố đúng người đúng tội. Bị cáo đã bồi thường đầy đủ cho bị hại và cũng được áp dụng một số tình tiết giảm nhẹ khác. Khép lại phiên tòa, TAND H. Vĩnh Linh đã tuyên bị cáo Linh phạm tội “Cướp tài sản”, mức án 7 năm tù.

BẢO HÀ