Nghịch tử hầu tòa

Thứ bảy, 17/09/2022 18:31
Ngày 15-9, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lương Văn Tăng (2000, trú xã Chiêu Lưu, H. Kỳ Sơn, Nghệ An) về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.
Bị cáo Lương Văn Tăng tại tòa.
Bị cáo Lương Văn Tăng tại tòa.

Theo hồ sơ vụ án, sáng 26-4-2022, Tăng lấy điện thoại của mẹ đi cầm cố lấy 500 nghìn đồng để mua ma túy sử dụng. Sau đó, thấy bố ruột là ông Lương Văn Tr. uống rượu say, nằm trên ghế chửi bới nên Tăng bực tức chạy xuống nhà bếp lấy dao và rìu lên chém bố rồi tạo hiện trường giả ông Tr. tự tử. Gây án xong, Tăng dùng xà beng cạy két sắt, lấy được 24 triệu đồng để mua ma túy sử dụng và tiêu xài cá nhân. Xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lương Văn Tăng án chung thân về tội: “Giết người”, 4 năm tù về tội: “Cướp tài sản”; tổng hình phạt chung là tù chung thân.

D.Hóa