Nghiêm cấm mọi trường hợp ăn xin biến tướng tại Lễ hội Quán Thế Âm

Thứ tư, 08/03/2023 15:46
Đây là một trong những nội dung được Ban tổ chức Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn 2023, TP Đà Nẵng quán triệt, nhằm thực hiện tốt tiêu chí “5 không” tại lễ hội năm nay, đó là: Không có lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng; không có trộm, cướp và tệ nạn xã hội; không xả rác, không vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm; không chèo kéo khách, nâng giá, ép giá; không phóng sinh và các hoạt động mê tín dị đoan.
Tu sĩ giả đang xin tiền người đi đường tại ngã tư Lê Đại Hành - Nguyễn Hữu Thọ.
Tu sĩ giả đang xin tiền người đi đường tại ngã tư Lê Đại Hành - Nguyễn Hữu Thọ.

Thời gian qua, trên địa bàn TP Đà Nẵng xuất hiện một số đối tượng đội lốt tu sĩ để khất thực trái phép hoặc núp dưới nhiều hình thức để xin ăn nhằm mục đích vụ lợi cá nhân, ít nhiều đã ảnh hưởng đến hình ảnh một TP Đà Nẵng văn minh, lịch sự trong mắt du khách trong, ngoài nước. Trước thực trạng đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) TP Đà Nẵng đã có thông báo, yêu cầu các tu sĩ không được thực hiện nghi thức hành khất để trục lợi từ lòng tốt của người khác, nhằm thực hiện tốt tiêu chí “không có người lang thang, xin ăn” của chủ trương “5 không” mà TP đã đề ra.

Thế nhưng, một số đối tượng vẫn cố tình lợi dụng sự lơ là của lực lượng chức năng hoặc thời gian diễn ra lễ hội để thực hiện hành vi xin ăn dưới nhiều hình thức. Cụ thể, khoảng 9 giờ ngày 6-3-2023, phát hiện một đối tượng nữ mặc y phục Phật giáo đi khất thực tại đường Lê Văn Hiến, P.Khuê Mỹ có biểu hiện khả nghi, Công an Q.Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) đã phối hợp Phòng Nội vụ UBND quận, UBND P.Khuê Mỹ kiểm tra và mời làm việc. Qua đấu tranh, đối tượng khai tên Nguyễn Thị Lành (1982), quê Bình Giang, Thăng Bình (Quảng Nam), trước đây, có thời gian tu hành tại chùa T.T (TP Dĩ An, Bình Dương) nhưng đã hoàn tục. Hiện tại, không phải là tu sĩ hợp pháp của GHPGVN. Sau khi làm rõ danh tính, không đủ giấy tờ chứng minh là tu sĩ, lực lượng chức năng đã yêu cầu Nguyễn Thị Lành cam kết không tái phạm hành vi lợi dụng hình thức tu sĩ để khất thực trái phép, trục lợi cá nhân. Tương tự, một trường hợp khác là ông N.L.T, trú Q. Thanh Khê cũng bị Công an Q. Thanh Khê phát hiện và xử phạt hành chính khi đang thực hiện hành vi lợi dụng danh nghĩa tu sĩ để trục lợi. Theo đó, ông T. tự cạo trọc đầu, mua áo quần, bình bát… để giả dạng tu sĩ đi khất thực. Hoặc một số trường hợp khác thường xuất hiện tại ngã tư Lê Đại Hành - Nguyễn Hữu Thọ, ngã ba Nguyễn Hữu Thọ - Xô Viết Nghệ Tĩnh (P. Khuê Trung, Cẩm Lệ) để xin tiền của người đi đường.

Trao đổi cùng chúng tôi, một thành viên GHPGVN TP Đà Nẵng, cho biết: Hiện nay, GHPGVN TP không cho phép tu sĩ tại địa phương tự ý đi khất thực trên địa bàn. Hành vi trên là trái với tinh thần của GHPGVN TP và ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của GHPGVN TP Đà Nẵng. Do đó, người dân cần cảnh giác đối với các trường hợp trên, khi phát hiện cần báo cáo ngay cho chính quyền địa phương để ngăn chặn, xử lý.

Riêng thời gian diễn ra Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn 2023 (từ ngày 8 đến 10-3-2023), nhằm đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho lễ hội, Công an Q. Ngũ Hành Sơn tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi sinh hoạt tôn giáo trái quy định, các trường hợp lợi dụng tu sĩ khất thực trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

M.T