Nghiên cứu và nhận thức lịch sử CAND TP Đà Nẵng cần tránh chủ quan, phiến diện

Thứ tư, 26/03/2014 10:39

(Cadn.com.vn) - Ngày 25-3, Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, UVBTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP, Trưởng Ban chỉ đạo tổng kết lịch sử CAND TP Đà Nẵng chủ trì Hội thảo tổng kết lịch sử CAND TP Đà Nẵng trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975.

Dự Hội thảo có Thiếu tướng Đỗ Văn Thuyết, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ tổng kết lịch sử Bộ CA; các đồng chí trong Ban Giám đốc CATP; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Ban An ninh Quảng Đà, Đà Nẵng, các anh hùng LLVT; các chuyên gia, nhà nghiên cứu và nhiều nhân chứng lịch sử.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn chủ trì Hội thảo.

Dự thảo tổng kết lịch sử CAND TP Đà Nẵng trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975 (DTTK) chia làm 2 phần: Khái quát lịch sử CAND TP Đà Nẵng trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975 và Những bài học kinh nghiệm. Đây là công trình được biên soạn khá công phu, nội dung phong phú, có tính khái quát, dựa trên những tư liệu xác đáng, những sự kiện điển hình; cơ bản tái hiện được bức tranh toàn cảnh về sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, của Bộ CA, Ban An ninh khu 5 đối với các hoạt động xây dựng, phát triển và đấu tranh đảm bảo an toàn cơ quan đầu não, bảo vệ lực lượng cách mạng của An ninh TP Đà Nẵng thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Đã có 16 lượt ý kiến góp ý của các đại biểu tại hội thảo. Đại biểu Bùi Xuân (Ban Tuyên giáo Thành ủy) đánh giá đây là công trình mang tính khoa học tốt, có cấu trúc, phân chương, phân đoạn rõ và mang tính tổng kết, đánh giá chứ không tập trung miêu tả sự kiện. Tuy nhiên, dự thảo cần bổ sung phần khái quát các chủ trương, nhiệm vụ của lực lượng an ninh trong cả giai đoạn và phân tích sự kịp thời, độc đáo, sáng tạo trong chuyển hướng đấu tranh phù hợp với tình hình thực tế của lực lượng an ninh. Việc rút ra được các bài học là cần thiết nhưng quan trọng hơn là làm thế nào để kế thừa, vận dụng các bài học đó vào cuộc sống hiện nay.

Đại biểu Nguyễn Đình An cho rằng: CA đánh địch thì phải hiểu địch nhưng phần này trong công trình DTTK chưa được đề cập cụ thể do đó chưa làm rõ thủ đoạn của kẻ địch và sự sắc bén, hiệu quả của lực lượng an ninh trong đấu tranh chống lại các thủ đoạn đó. Đây là khoảng trống cần được bổ sung. Đại biểu Hoàng Minh Thiện cho rằng, trong thời kỳ chống Mỹ, bộ phận làm giấy tờ giả của lực lượng điệp báo an ninh Quảng Đà đã có nhiều đóng góp trong việc đưa các đồng chí giao liên, trinh sát, cán bộ chỉ huy vào nội thành hoạt động hợp pháp nhưng chưa được đề cập…

Một số ĐB khác góp ý về bố cục, từ ngữ của DTTK và đề nghị rà soát, bổ sung một số sự kiện tiêu biểu và đánh giá tác động của sự kiện đối với giai đoạn đó; việc rút ra các bài học kinh nghiệm còn dài, chưa cô đọng, có chỗ bị trùng lặp.

 Các đại biểu dự hội thảo chụp ảnh lưu niệm.

Kết luận hội thảo, Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn khẳng định: Lịch sử CAND TP Đà Nẵng trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước luôn là một bộ phận của lịch sử Đảng bộ, nhân dân TP Đà Nẵng và lịch sử của CAND Việt Nam. Nghiên cứu và nhận thức lịch sử CAND TP Đà Nẵng phải được đặt trong mối quan hệ đó và trong bình diện phát triển của thời kỳ lịch sử cách mạng nhằm tránh chủ quan, phiến diện.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn đề nghị Ban biên soạn cần nghiêm túc tiếp thu, nghiên cứu kỹ hơn các góp ý, đề xuất của các đại biểu, củng cố thêm các cứ liệu lịch sử, nghiên cứu tổng kết sâu sắc hơn nội dung các bài học, nâng cao hiệu quả diễn đạt nội dung và thực hiện các bước theo yêu cầu để tiến hành nghiệm thu công trình đúng quy định, đảm bảo chất lượng, thực sự là sản phẩm tri ân các thế hệ cha anh đã chiến đấu hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc, của đất nước, góp phần nâng cao nhận thức, giáo dục truyền thống CBCS trong toàn lực lượng CATP.

K.Thanh