Nghiện thuốc... bom!

Thứ bảy, 25/04/2015 12:30

(Cadn.com.vn) - Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) CA tỉnh Nghệ An vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Đình Ba (1952, trú xóm 5, xã Tràng Sơn, H. Đô Lương, Nghệ An) về hành vi “Mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ”. Đây không phải lần đầu Ba bị xử lý mà trước đó, Ba đã phải nhận một bản án về tội “Sử dụng trái phép vật liệu nổ”.

Qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, Phòng ANĐT CA tỉnh Nghệ An phát hiện có đối tượng ở địa bàn H. Đô Lương có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ. Bố trí TS, ĐTV khẩn trương xác minh, Cơ quan ANĐT xác định được đối tượng đó chính là Lê Đình Ba. Xác minh nhân thân, các TS, ĐTV bất ngờ, bởi trước đây Ba làm nghề khai thác đá, đã từng sử dụng trái phép thuốc nổ, phải chấp hành án tù vì tội sử dụng trái phép vật liệu nổ. Sau khi được xóa án tích, đến nay tuổi cao, con cháu đề huề, kinh tế gia đình thuộc diện khá nhưng Ba lại “ngựa quen đường cũ”, tiếp tục mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ.

Tối 1-4, các TS phát hiện Ba rời khỏi nhà để đi lấy “hàng” nên tiến hành mật phục, theo dõi để bắt quả tang. 4 giờ ngày 2-4, khi Ba điều khiển xe máy chở 2 bao tải thuốc bom đến khu vực xóm 6, xã Tràng Sơn, H. Đô Lương thì bị tổ công tác của Phòng ANĐT mật phục tại đây bắt giữ. Ngay sau đó, Ba và tang vật được đưa về CQĐT để làm rõ. Qua đấu tranh, Ba khai nhận, số lượng 70kg thuốc bom trong 2 bao tải là do Ba tháo ra từ một quả bom, đang trên đường đưa đi tiêu thụ.

Trả lời câu hỏi của CQĐT, rằng vì sao đã từng bị kết án về tội buôn bán vật liệu nổ trái phép, đã được xóa án tích, giờ tuổi cao, kinh tế gia đình đủ đầy mà vẫn tiếp tục phạm tội? thì Ba lí nhí trả lời rất bật cười: Biết như vậy là phạm pháp, nhưng không hiểu có phải vì bị “nghiện” hay không mà làm vậy chứ điều kiện có thiếu thốn chi mô! Nghe tin Ba bị bắt, không chỉ người dân địa phương mà cả 4 người con của Ba cũng bất ngờ. 

Sau khi khởi tố Lê Đình Ba về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ, nhưng do tuổi cao, sức yếu và bệnh tật, gia đình xin bảo lãnh nên Cơ quan ANĐT cho Ba được tại ngoại để chờ ngày hầu tòa.

P.V