Ngồi tù vẫn điều hành đường dây lừa đảo chiếm đoạt 115 tấn thép

Thứ năm, 12/09/2024 08:30

Mặc dù đang chấp hành án tù nhưng Lê Văn Thiết vẫn liên lạc với các đối tượng bên ngoài để chỉ đạo đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt 115 tấn thép, trị giá hơn 2,5 tỷ đồng. Ngày 10-9, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử các bị cáo: Lê Văn Thiết (1989), Vũ Văn Lâm (1997), Vũ Thị Duyên (1985, cùng trú tỉnh Bắc Giang) về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và Hoàng Danh Nam (1986, trú TP Đà Nẵng), Ngô Xuân Cường (1980, trú TP Thanh Hóa) về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 1-2022, Công ty cổ phần vật tư, thiết bị và đầu tư xây dựng Meico (viết tắt: Cty Meico, tại P.Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) ký hợp đồng với Công ty TNHH thép IPC Sài Gòn (Cty IPC Sài Gòn, tại Q. Tân Bình, TPHCM) thỏa thuận mua bán sắt, thép. Đến cuối tháng 4-2022, đại diện Cty Meico liên hệ với Cty IPC Sài Gòn đặt mua 149.694kg thép loại chữ I, thép tấm để chở đến công trình tại TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) để bán cho nhà thầu thi công. Sau đó, đại diện Cty Meico liên hệ với anh Nguyễn Văn Trinh (1978, làm nghề dịch vụ môi giới vận chuyển). Hai bên thống nhất giá vận chuyển là 750 đồng/kg. Thỏa thuận xong anh Trinh đăng lên mạng với nội dung “Xe tìm hàng, hàng tìm xe” để thuê các xe tải có nhu cầu vận chuyển hàng hóa.

Tại thời điểm này, Lê Văn Thiết đang chấp hành án phạt tù tại Trại giam Hoàng Tiến (tỉnh Hải Dương) về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tại đây, Thiết đã mua 1 ĐTDĐ và 3 sim rác của một phạm nhân khác với giá 1,6 triệu đồng để lén sử dụng trong trại giam. Vì bản thân Thiết từng làm phụ xe vận tải hàng hóa nên biết được sơ hở trong việc các doanh nghiệp chỉ thỏa thuận, trao đổi qua điện thoại mà không gặp trực tiếp làm hợp đồng và khi giao nhận hàng không có chủ hàng đi cùng nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.

Do đó, Thiết đã liên lạc ra bên ngoài câu kết với Vũ Văn Lâm và Vũ Thị Duyên cùng bàn bạc đưa ra các thông tin gian dối, giả làm nhân viên Công ty vận chuyển Thái Hiền để nhận chở thuê lô hàng sắt thép nêu trên. Ngoài ra, Thiết chỉ đạo Lâm lập một tài khoản zalo mang tên Thái Hiền để liên lạc với các lái xe, chủ hàng, đồng thời yêu cầu Lâm vào TP Hồ Chí Minh để lấy hóa đơn giao hàng từ các lái xe nhằm che giấu nguồn gốc, xuất xứ của các lô hàng khi bán.

Để chuẩn bị cho việc lừa đảo, chiếm đoạt số sắt nêu trên, trong khoảng thời gian từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5-2022, Thiết đã lén sử dụng điện thoại liên lạc cho nhiều người làm dịch vụ môi giới vận tải hàng hóa và nói dối là chủ lô hàng sắt, thép để thuê các xe ô-tô tải và lái xe đến chở hàng. Đồng thời, Thiết tìm nơi để tiêu thụ số sắt, thép, trót lọt chiếm đoạt bán cho người khác lô sắt thép có khối lượng 115,646 tấn, trị giá hơn 2,5 tỷ đồng.

Hoàng Danh Nam và Ngô Xuân Cường biết rõ lô sắt thép trên là hàng hóa bất hợp pháp, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc nhưng vẫn tiêu thụ lô sắt thép trên cho Thiết cùng đồng bọn. Qua đó, Nam đã thu lợi bất chính số tiền 323 triệu đồng, Cường thu lợi bất chính số tiền hơn 289 triệu đồng. Trong vụ án này Lê Văn Thiết, Vũ Văn Lâm và Vũ Thị Duyên phạm tội có tổ chức, dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Lê Văn Thiết và Vũ Văn Lâm tái phạm nguy hiểm.

Tại tòa các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, bị cáo Nam đã khắc phục hậu quả nộp lại số tiền thu lợi bất chính. Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Lê Văn Thiết mức án 18 năm tù; Vũ Văn Lâm mức án 15 năm tù; Vũ Thị Duyên mức án 13 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Hoàng Danh Nam mức án 8 năm 6 tháng tù; Ngô Xuân Cường mức án 8 năm tù cùng về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

THANH HOA

Thiếu nợ làm liều, cả nhà vướng lao lý

Để trả nợ và tiêu xài, Nguyễn Thị Diệu Linh (1969) cùng con gái là Nguyễn Bé Diệu Tiên (2000, đều trú H. Phù Cát, Bình Định) lừa anh anh N.V.Q. (1993, trú H. Phù Cát) chuyển nhượng quyền sử dụng 2 thửa đất sang cho Tiên đứng tên, rồi Linh đem bán với giá hơn 814 triệu đồng.

Thua bạc người đàn ông lừa chiếm hàng tỷ đồng của nhiều bị hại

Đam mê “đỏ đen” trên mạng Internet, khi thua không có tiền gỡ gạc, Lê Thanh Hưng nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thấy nhiều người dân có nhu cầu làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển nhượng, tách thửa… nên Hưng đã dùng thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt hơn 2,5 tỷ đồng của 7 bị hại.

Bắt tạm giam nữ đối tượng “phù phép” vàng thật thành vàng giả

Khi đến tiệm vàng, Võ Thị Hoa (1994, trú xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) tháo lắc vàng thật để bán. Tuy nhiên, lợi dụng lúc chủ tiệm không để ý, Hoa đã đánh tráo bằng lắc vàng giả rồi nhận tiền từ chủ tiệm vàng rời đi…