Ngư dân miền Trung trúng lớn trước Tết

Thứ sáu, 29/01/2021 16:25

Tuy giá không thực sự cao nhưng sản lượng đánh bắt lớn, chi phí mỗi chuyến đi cũng giảm nên ngư dân miền Trung tấp nập đi về với những chuyến tàu đầy ắp hải sản có giá trị những ngày cận Tết. Đây được xem là thời gian vàng để gỡ lại nguồn thu nhập sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, cũng là báo hiệu cho một năm mới nhiều thắng lợi của cộng đồng ngư dân.

Ngư dân tàu ĐNa-91162 TS trúng đậm mẻ cá thu loại lớn cập bến âu thuyền Thọ Quang sáng 28-1.

Sáng 28-1, trùng ngày 16 tháng Chạp, trong khi nhiều chủ tàu, bạn tàu hối hả cúng tất niên thì âu thuyền Thọ Quang (TP Đà Nẵng) vẫn tấp nập tàu ra vào. Nhiều tàu vừa cập cảng, tập kết hải sản để giao cho thương lái thì tàu khác hối hả chuẩn bị lương thực, nguyên liệu, căng cờ nổ máy thẳng tiến biển khơi. Khác với thời gian giữa năm, thời gian nghỉ giữa mỗi chuyến đi có thể dài hơn thì nay gần như các tàu cá miền Trung vào ra liên tục. Trong khi cá được thương lái, chủ nậu tới thu gom tận nơi thì thực phẩm, nhiên liệu cũng được chuẩn bị song song; những bữa cơm cũng trở nên vội vã nhưng lại đầy ắp tiếng cười.

Anh Nguyễn Bốn – ngư dân tàu ĐNa-91162 TS của Đà Nẵng cho biết, chuyến đi ngắn trước rằm tháng Chạp mang lại hơn 3 tấn hải sản các loại, trong đó có lượng lớn cá ngừ, cá thu có giá trị cao. Giá không bằng mọi năm nhưng sản lượng đánh bắt lớn, chi phí lại thấp nên ai cũng “ấm”. “Tranh thủ về qua nhà gửi tiền cho gia đình sắm tết rồi anh em lại trở ra. Thuận lợi thì có khi được khoảng 2 chuyến nữa. Mà trúng thì chưa biết chừng đi xuyên tết rồi ra Giêng về chơi bù cũng nên”, anh Bốn cho hay.

Theo cộng đồng ngư dân các tỉnh như Quảng Ngãi, Bình Định, Quảng Nam, Quảng Bình, năm nay đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa, Vịnh Bắc Bộ rất hiệu quả do hải sản các vùng biển lạnh di chuyển về khu vực ấm hơn. Hầu hết các chuyến đi đều cho sản lượng gấp rưỡi so với thời điểm này năm ngoái trong khi tiền gạo, nhu yếu phẩm, đá lạnh, nhiên liệu lại ổn định, thậm chí thấp hơn. Chính vì vậy dù giá cá thấp hơn mọi năm nhưng cân đối lại thì thu nhập của ngư dân tương đối tốt. Ông Nguyễn Văn Xê – thuyền trưởng tàu QNg – 94925 TS của Quảng Ngãi cho hay, các tàu công suất lớn hành nghề lưới vây, lưới cản đều được mùa cá cam, cá hố, cá thu, cá ngừ.

Trước Tết Canh Tý 2020 giá mỗi ký cá thu loại lớn khoảng 240 nghìn đồng thì thời điểm này chỉ khoảng 180 nghìn. Tuy nhiên năm ngoái mỗi tàu vào bờ đạt khoảng 2 tấn thì năm nay có thể gấp rưỡi hoặc gấp đôi. “Giá có thể thấp hơn nhưng số lượng nhiều bù lại. Theo dự báo thì đến cận Tết giá có thể tăng 15-20% nữa. Tính ra thì thu nhập tạm ổn”, anh Xê tính toán. Khi được hỏi việc đánh bắt trên biển có ảnh hưởng gì không sau khi Trung Quốc thông qua Luật Hải cảnh, anh cùng các thuyền viên trên tàu cho rằng cuộc đời đi biển của ngư dân đã trải qua không biết bao nhiêu lần nước khác đưa ra những quy định trái với luật pháp quốc tế ngay trên vùng biển của Việt Nam, cho nên lần này cũng không có gì làm lạ. “Lo thì cũng lo chứ, tính mạng mình, tài sản của mình mà. Nhưng anh em đánh bắt có tổ đội trên vùng biển chủ quyền của mình thì chẳng có gì phải sợ”.

Theo ông Nguyễn Lại – Phó trưởng Ban Quản lý Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang cho biết, sau một năm việc khai thác, tiêu thụ bị ảnh hưởng rất lớn bởi tình hình dịch bệnh, thời tiết trong những ngày giáp tết Nguyên đán rất thuận lợi cho các chuyến đánh bắt ở vùng biển xa. Từ đầu tháng Chạp, trung bình mỗi ngày có 70-80 tàu cá công suất lớn xuất bến đánh bắt. Các tàu từ biển về đều mang theo các loại hải sản có giá trị cao, sản lượng đánh bắt rất lớn. “Theo quy luật tiêu thụ bình thường, càng cận tết thì giá sẽ càng nhích lên. Nếu tận dụng thời gian, các tàu có thể còn đi được 2 chuyến nữa trước khi nghỉ Tết. Thậm chí nếu trúng luồng cá, ngư dân sẵn sàng đánh bắt trên biển qua giao thừa rồi xông đất liền trong năm mới. Bà con tin tưởng những ngày giáp Tết, lại đầu năm dương lịch mà đánh bắt đạt sản lượng, giá tương đối ổn như thế này thì qua năm mới sẽ thuận lợi”, ông Lại cho hay.

Bảo Nam