Ngư dân Quảng Ngãi rộn ràng ra quân mở biển đầu Xuân

Thứ hai, 23/02/2026 08:30

Những ngày đầu năm mới, không khí tại các làng biển của tỉnh Quảng Ngãi trở nên rộn ràng khi ngư dân đồng loạt tổ chức lễ ra quân đánh bắt hải sản, mở đầu cho mùa biển 2026 với nhiều kỳ vọng thuận lợi, bình an.

Lễ ra quân đánh bắt hải sản đầu năm xã Tịnh Khê.
Lễ ra quân đánh bắt hải sản đầu năm xã Tịnh Khê.

Ngày 22-2 (tức mồng 6 Tết), UBND xã Tịnh Khê tổ chức Lễ ra quân đánh bắt hải sản đầu năm trong không khí phấn khởi. Lễ ra quân đầu năm là nghi thức truyền thống được ngư dân xã Tịnh Khê gìn giữ qua nhiều thế hệ, với mong ước mưa thuận gió hòa, tôm cá đầy khoang. Đây không chỉ là hoạt động tâm linh mang đậm nét văn hóa biển mà còn là dịp để động viên bà con ngư dân hăng hái vươn khơi, bám biển. Hiện toàn xã Tịnh Khê có 636 tàu cá với tổng công suất hơn 147,4 nghìn CV.

Trong năm qua, ngư dân địa phương đã khai thác hơn 25,3 nghìn tấn hải sản, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế của xã và của tỉnh. Ngư dân Võ Văn Tình (70 tuổi, trú thôn An Kỳ, xã Tịnh Khê) cho biết, lễ ra quân đầu năm là phong tục lâu đời của cha ông. Với bà con vùng biển, đây còn là dịp gặp gỡ, động viên nhau trước khi bước vào những chuyến biển dài ngày, nhắc nhở thế hệ sau tiếp nối nghề truyền thống và giữ gìn ngư trường.

Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê Phạm Quốc Vương thông tin, dù nghề cá ngày càng được đầu tư theo hướng hiện đại, lễ ra quân vẫn được duy trì đều đặn như một hoạt động mở đầu cho năm sản xuất mới. Hoạt động này góp phần tạo khí thế thi đua, củng cố niềm tin cho ngư dân trước mỗi chuyến vươn khơi. Hình ảnh những con tàu treo cờ Tổ quốc ra ngư trường đã trở thành biểu tượng cho ý chí bám biển và khát vọng vươn khơi của ngư dân Quảng Ngãi.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển nhấn mạnh, khai thác thủy sản là ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương, cần phát triển theo hướng bền vững, gắn với bảo vệ môi trường và nguồn lợi biển. Hiện toàn tỉnh có hơn 4.890 tàu cá với tổng công suất 1,81 triệu CV; sản lượng năm 2025 đạt hơn 280,4 nghìn tấn, vượt kế hoạch đề ra. Lãnh đạo tỉnh kêu gọi ngư dân tiếp tục nâng cao hiệu quả khai thác, thực hiện nghiêm quy định chống khai thác IUU, góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản và chủ quyền biển, đảo. Trong tiếng trống xuất hành, 15 tàu cá của ngư dân Tịnh Khê lần lượt rẽ sóng ra khơi, tiếp đó là hàng chục tàu khác đồng loạt xuất bến, mang theo kỳ vọng về một mùa biển mới bội thu.

Trước đó, ngày 19-2 (mùng 3 Tết Bính Ngọ), tại cửa biển Sa Huỳnh, UBND phường Sa Huỳnh long trọng tổ chức Lễ hội ra quân nghề cá năm 2026. Từ sáng sớm, nghi thức cúng thần Nam Hải được cử hành tại Lăng Ông, cầu mong “trời yên biển lặng, tôm cá đầy khoang”. Lễ vật cũng được dâng tại miếu thờ Thiên Y A Na bên cửa biển, gửi gắm ước nguyện bình an cho mỗi chuyến ra khơi. Phần hội diễn ra sôi nổi với múa lân, hát sắc bùa, hò bả trạo tái hiện sinh động nhịp lao động trên biển. Lão ngư Lê Ơi chia sẻ, lễ hội có từ hàng trăm năm trước, là nét văn hóa đặc sắc của cư dân vùng biển, được các thế hệ gìn giữ.

Hiện Sa Huỳnh có 1.237 tàu cá với hơn 11.000 lao động tham gia khai thác hải sản. Năm 2025, sản lượng đạt hơn 62.000 tấn. Năm 2026, địa phương phấn đấu đạt trên 65.000 tấn, tiếp tục thành lập các tổ, đội tự quản trên biển để hỗ trợ nhau khi gặp thiên tai, nâng cao hiệu quả khai thác. Chủ tịch UBND phường Sa Huỳnh Nguyễn Viết Thanh kêu gọi ngư dân đoàn kết, khai thác hợp lý, bền vững, thực hiện nghiêm các quy định về khai thác hải sản hợp pháp, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao thu nhập và bảo vệ nguồn lợi thủy sản lâu dài.

Đúng 10 giờ 15 phút, hồi trống lệnh vang lên, tàu cá QNg-94217TS do ngư dân Kiều Vương điều khiển dẫn đầu đoàn tàu khai khẩu tiến ra biển trong tiếng reo hò của người dân. Hàng chục tàu cá nối đuôi nhau vượt sóng, mở đầu cho mùa biển mới với niềm tin thuận buồm xuôi gió, an toàn và hiệu quả.

Hà Vy

Ngư dân Gia Lai yên tâm bám biển nhờ “trúng đậm“ mùa cá ngừ

Những ngày đầu năm 2026, cảng cá Tam Quan (tỉnh Gia Lai) rộn ràng tàu thuyền cập bến sau chuyến biển đầu tiên của năm mới. Khoang tàu đầy cá ngừ đại dương không chỉ mang theo “lộc biển“ đầu năm mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để ngư dân yên tâm bám biển, tiếp tục vươn khơi dài ngày.

Nhộn nhịp biển Quảng Ngãi những ngày giáp Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán, không khí lao động trên vùng biển Quảng Ngãi trở nên sôi động. Tàu cá nối đuôi nhau trở về sau những chuyến vươn khơi dài ngày, mang theo sản vật từ biển và niềm kỳ vọng về một cái Tết đủ đầy. Trong nhịp sống hối hả ấy, việc chấp hành quy định khai thác và trách nhiệm giữ nghề, giữ biển tiếp tục được ngư dân đặt lên hàng đầu.

Diễn tập chữa cháy và cứu nạn nhà cao tầng trong khu dân cư

Tình huống giả định là vụ cháy nhà 6 tầng tại K54/10 Ông Ích Khiêm, phường Hải Châu, Đà Nẵng vào thời điểm đang diễn ra công tác bỏ phiếu bầu cử đại biểu HĐND các cấp và chỉ trong 15 phút, các lực lượng đã khống chế, dập tắt hoàn toàn vụ cháy.

Gần 500 tàu cá ký cam kết chống khai thác IUU tại Hội nghị do Đồn Biên phòng Sơn Trà tổ chức

Chiều ngày 29-1, Đồn Biên phòng Sơn Trà tổ chức Hội nghị sơ kết công tác hỗ trợ ngư dân vươn khơi và ký cam kết chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) năm 2026.

Cứu kịp thời ngư dân bị giảm áp do lặn sâu ở ngư trường Trường Sa

Sáng 27-1, thông tin từ đặc khu Trường Sa cho hay, Bệnh xá đảo Song Tử Tây (Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân) đã tiếp nhận, cấp cứu kịp thời ngư dân Phạm Văn Thắng (39 tuổi, trú xã Đông Sơn, tỉnh quảng Ngãi, thợ lặn trên tàu cá Qng 90789 TS do ông Võ Bách Khoa làm thuyền trưởng) bị giảm áp do lặn sâu khi đang khai thác thủy sản ở ngư trường Trường Sa.