Ngựa non háu đá

Thứ năm, 09/03/2017 12:13

(Cadn.com.vn) - Chiều 6-3, Cơ quan CSĐT CAH Hòa Vang, TP Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Quốc Chung (1997), Nguyễn Văn An (1997, trú P. Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), Trần Hữu Trung (1999, xã Đại Hồng, H. Đại Lộc, Quảng Nam) cùng về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Trước đó, cũng với hành vi tương tự, CAH ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với Chế Mậu Nghệ (1999, trú xã Hòa Khương, H. Hòa Vang).

Trả giá vì thách thức

Trước Tết Nguyên đán, Nguyễn Hữu Việt (1999, trú xã Hòa Tiến, H. Hòa Vang) có nhận của Đinh Quốc Chung 300 ngàn đồng để mua thuốc về xăm trổ hình nhưng Việt không thực hiện. Liên tục bị Chung nhắn tin đòi lại tiền nhưng Việt không những không hoàn trả mà còn thách thức hẹn gặp nhau ở quán trà sữa Yumi (thôn Dương Sơn, xã Hòa Tiến) giải quyết. Thấy Việt đã thất hứa lại còn hỗn láo, tối 11-2, Chung chủ động rủ Nguyễn Văn An, Trần Hữu Trung và 5 người bạn khác mang theo hung khí tự tạo, rồi chở nhau đến quán Yumi tìm Việt nhưng không gặp nên ra đứng trước quán canh chừng. Trong lúc đó, Việt cũng lận lưng cây kiếm tự tạo để đến quán theo lời hẹn. Trên đường đi, Việt gặp Trần Văn Nam (1998), Nguyễn Ngô Hồng Quân (1998, cùng trú xã Hòa Tiến) nên rủ cả hai đến quán uống trà nhưng lại không nói rõ động cơ giải quyết mâu thuẫn của mình…

Thấy Quân chở Việt xuất hiện trước quán, Chung liền áp sát thì Việt giơ cao hung khí, gằn giọng: “Mi thích chơi không?”. Sau khi ném vỏ chai bia vào người Việt nhưng không trúng, Chung chạy đến xe máy dựng gần đó lấy hung khí thì Trung, An cũng bắt đầu xông đến hỗ trợ. Việt, Quân hốt hoảng chạy vào trong quán chống đỡ. Hậu quả, Việt bị chém nhiều nhát vào 2 bàn tay do quá trình phòng vệ với tỷ lệ thương tích ban đầu 12%; còn Chung, Quân bị thương tích nhẹ.

Từ trái qua: Đinh Quốc Chung, Nguyễn Văn An, Trần Hữu Trung.

Rượu “uống” người

Tối 28-9-2016, trong lúc ngồi uống rượu với đám bạn tại nhà mình, Chế Mậu Nghệ, Trần Anh Tiên (2000, trú xã Hòa Phong, H. Hòa Vang) chở nhau qua thôn Cẩm Toại Tây (xã Hòa Phong) lấy bộ kích điện châm cá thì xảy ra mâu thuẫn với một số người dân địa phương, trong đó có Nguyễn Hồng Quân (1992). Khi được can ngăn, Nghệ, Tiên về lại nhà tiếp tục nhậu. Khoảng 1 giờ sau, Quân, Nguyễn Văn Dự (1992), Nguyễn Văn Vương (1996, cùng trú Cẩm Toại Tây) chạy xe máy tìm đến nhà Nghệ đôi co, rồi xảy ra xô xát. Quân đấm vào mặt Nghệ 2 cái thì bà Mai Thị Nhân (mẹ Nghệ) phát hiện can ngăn. Lợi dụng lúc Quân bị mẹ mình giữ lại, Nghệ chạy xuống bếp thủ sẵn con dao. Vừa quay trở ra, thấy Quân tát liên tiếp vào mặt mẹ mình nên Nghệ nổi nóng lao đến đánh trả và dùng dao đâm vào ngực Quân nhiều nhát. Sau đó Quân được chuyển đi bệnh viện cấp cứu với tỷ lệ thương tật được xác định 24%. Hệ lụy của tình trạng “xử” nhau theo kiểu côn đồ như trên đã khiến không ít nạn nhân trở thành nỗi đau và gánh nặng cho gia đình. Cho dù may mắn thoát hiểm, nhưng giờ đây, ít nhiều sức khỏe của Quân cũng bị ảnh hưởng, không thể tiếp tục lao động nặng.

CAH Hòa Vang thực hiện lệnh tạm giam đối với Chế Mậu Nghệ.

Kết

Từ các vụ án trên cho thấy, chỉ vì những va chạm nhỏ trong sinh hoạt thường ngày, một bộ phận “ngựa non háu đá” đã thiếu kiềm chế, sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn, ảnh hưởng đến tình hình ANTT ở địa phương. Để phòng, chống, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm cố ý gây thương tích, góp phần giữ gìn ANTT trên địa bàn, lãnh đạo H. Hòa Vang đã chỉ đạo lực lượng CA các cấp tăng cường biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ các quy định của pháp luật, có ý thức tôn trọng pháp luật và sức khỏe, tính mạng của người khác. Đặc biệt, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nội chính thường xuyên xây dựng những vụ án điểm để điều tra, truy tố, xét xử công khai lưu động tại các địa phương. Qua đó tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức, nhận thức pháp luật, đồng thời, có các biện pháp chủ động, tích cực tham gia phòng ngừa tội phạm nói chung và tội phạm cố ý gây thương tích nói riêng.

Theo chúng tôi, bên cạnh đó, muốn kiềm chế được những hậu quả lớn từ những mâu thuẫn nhỏ này, điều cốt yếu là các gia đình phải thể hiện rõ trách nhiệm quan tâm giáo dục, định hướng cho con trẻ sống có trách nhiệm với bản thân. Không sa đà vào những thói hư, tật xấu, cám dỗ ngoài xã hội để rồi tụ tập rượu chè, cờ bạc, chơi bời lêu lổng, phát sinh những mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau và có thể gây ra những hậu quả khó lường. Bên cạnh đó, việc phòng, chống và đẩy lùi hành vi hành xử côn đồ, sẵn sàng dùng hung khí để giải quyết mâu thuẫn, cố ý gây thương tích không chỉ có nỗ lực của lực lượng CA mà cần có sự chung tay vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và cộng đồng.

Vy Hậu