Người Brâu làng Đăk Mế đón nhận danh hiệu Làng Văn hóa

Thứ hai, 02/12/2013 09:56

(Cadn.com.vn) - Làng Đăk Mế (thuộc xã biên giới Bờ Y, H. Ngọc Hồi, Kon Tum) vừa đón mừng ngày đại lễ của làng–ngày làng được Chủ tịch UBND H. Ngọc Hồi ra quyết định công nhận danh hiệu Làng Văn hóa. Được biết, người Brâu chỉ sinh sống duy nhất ở làng Đăk Mế cùng với người Rơ Măm (chỉ sinh sống duy nhất ở làng Le, xã biên giới Mo Ray, H. Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) là hai dân tộc thiểu số ít người trong số 9 dân tộc ít người nhất của Việt Nam (dân số chỉ vài ba trăm người) như dân tộc Rục ở Quảng Bình...

Người Brâu bao đời nay đều giữ bên mình một báu vật, đó là bộ chiêng Tha độc đáo, bí ẩn cổ nhất vùng Trường Sơn-Tây Nguyên, chiêng Tha là linh hồn của người Brâu. Theo quan niệm của người Brâu, chiêng Tha chỉ được dùng trong các lễ hội, đám cưới, đám tang. Người Brâu sùng kính chiêng Tha như tổ tiên vậy! Người Brâu hiện còn khoảng 10 bộ chiêng Tha. Mỗi bộ có hai chiếc: chiêng trống (Jơliêng) và chiêng mái (Chuar).

Phó Chủ tịch xã Bờ Y, ông Thao Bun Sáu trao Giấy chứng nhận thôn văn hóa Đăk Mế.
Phụ nữ Brâu với tục căng tai (hình trưng bày tại Bảo tàng Kon Tum).
Người Brâu diễn tấu chiêng Tha sau một ngày lao động.

Sông Thu