Người chị trói em trai vào gốc cây đến chết bị phạt 7 năm tù

Thứ sáu, 19/08/2022 07:23
Sau khi uống rượu  về, người em trai bị tâm thần la lối, chửi bới nên Nguyễn Thị Hồng Loan (1972, trú P. Thanh Hà, TP Hội An, Quảng Nam) dùng dây thừng trói em trai vào gốc cây nhằm hù dọa. Tuy nhiên, sau đó Loan không cởi trói, bỏ mặc người em dưới gốc cây rồi vào nhà ngủ. Hậu quả, sáng hôm sau người em trai đã bị tử vong. Ngày 16-8, TAND tỉnh Quảng Nam xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hồng Loan 7 năm tù giam về tội: “Giết người”.
Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Loan tại phiên tòa.
Hiện trường nơi anh Thanh bị trói tử vong.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Hồng Loan và anh Nguyễn Văn Thanh (1978, em trai cùng mẹ khác cha) sống cạnh nhà nhau trên mảnh đất cha mẹ để lại. Anh Thanh là người bị khuyết tật đặc biệt nặng, dạng thần kinh phân liệt, mỗi lần đi nhậu về chửi bới, la hét. Tối 22-7-2021, Loan cùng gia đình và một số người thân đang ăn cơm thì anh Thanh đi nhậu về đứng ngoài ngõ chửi bới. Bà Loan chạy ra nói chuyện với em mình về việc chiều cùng ngày Thanh đã lấy một đoạn lưới sắt B40 của bà mang đi bán. Hai chị em tranh cãi một lúc thì Loan đi vào nhưng anh Thanh đứng ngoài đường tiếp tục la hét, chửi bới.

Bực tức, bà Loan nhờ người hàng xóm la lớn để Thanh sợ đứng vào gốc cây bàng cho bà dùng sợi dây thừng dài hơn 11m trói nhiều vòng từ cổ đến chân. Việc bà Loan trói em trai chỉ nhằm hù dọa em đừng chửi bới và lấy đồ đi bán. Một lúc sau, Loan thấy anh Thanh tháo sợi dây thừng, đồng thời hăm dọa: “Tao tháo dây được thì sẽ giết mi”. Nghe vậy, bà Loan nói: “Mi nói nữa thì ta giết mi chừ, ta không giết bằng dao bằng rựa mà mua xăng đốt mi chừ”. Rồi Loan vào nhà giả vờ lấy một can nước lạnh mang ra nói đây là xăng, nếu Thanh la lớn sẽ tưới vào người đốt. Tuy nhiên, anh Thanh la lớn, chửi bới không ngừng nên bà Loan dùng thanh tre đánh người em trai, đồng thời trói chặt hơn để anh Thanh không thể cởi trói được. Sau khi trói chặt người em, Loan vào nhà đi ngủ.

Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Loan tại phiên tòa.

Đến rạng sáng hôm sau, bà Nguyễn Thị Chua và ông Phùng Tấn Cương (trú P. Thanh Hà, TP Hội An) đi ngang qua phát hiện anh Thanh chết trong tư thế bị buộc sợi dây thừng quanh người vào gốc cây nên trình báo cơ quan Công an. Tiếp nhận thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với VKSND tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Kết quả khám nghiệm cho thấy nguyên nhân cái chết do nạn nhân ngạt cơ học gây suy hô hấp, suy tuần hoàn cấp không hồi phục, đuối sức và tắc nghẽn đường thở vì có dây trói qua cổ.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định, bị cáo Nguyễn Thị Hồng Loan nhận thức được việc dùng dây thừng quấn quanh người, trong đó có đoạn dây vòng qua vùng cổ của anh Thanh rất nguy hiểm, có khả năng dẫn đến chết người. Hành vi của bị cáo tuy không mong muốn nhưng bỏ mặc hậu quả xảy ra và hậu quả nạn nhân tử vong. Do đó hành vi của bị cáo Loan đã cấu thành tội Giết người. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt bị cáo Loan 7 năm tù giam về tội: “Giết người”.

LÊ HẢI