Người con của các buôn làng

Thứ hai, 18/07/2016 09:58

(Cadn.com.vn) - Vượt chặng đường gần một trăm cây số đường rừng, khi mặt trời đã gần đứng bóng, đại úy YrinM lô, trinh sát Phòng chống phản động và chống khủng bố CA tỉnh Phú Yên mới về đến xã Ealâm, H.  Sông Hinh. Già làng Oi Mai  ra đến tận chân cầu thang đón anh như đón người con đi xa mới về thăm gia đình.

Năm nay, Y Rin Mlô vừa tròn 33 tuổi. Anh sinh ra và lớn lên ở xã EaBar, H.  Sông Hinh trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Cha của anh trước đây là Trưởng CAX Eabar, một người có rất nhiều đóng góp cho sự bình yên của buôn làng. Tiếp nối truyền thống cách mạng của gia đình, sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông, Y Rin Mlô đã quyết định làm hồ sơ thi vào trường Công an. Tháng 10 năm 2007, sau khi tốt nghiệp Trường Trung học An ninh nhân dân chuyên ngành An ninh điều tra, anh được phân công về Đội An ninh dân tộc thiểu số phòng Bảo vệ chính trị IV (nay là Phòng chống phản động và chống khủng bố) CA tỉnh Phú Yên với nhiệm vụ được giao là trinh sát an ninh phụ trách địa bàn một số xã miền núi như: xã Ealy, xã Ealâm, H. Sông Hinh. Đây là những địa bàn có nhiều diễn biến phức tạp về an ninh trật tự. Một số người nhẹ dạ cả tin nghe theo lời của kẻ xấu, theo tổ chức phản động "Tin lành Đề Ga". Thời gian gần đây, một số đối tượng "Tin lành Đề Ga" trên địa bàn các xã ở H. Sông Hinh có biểu hiện tái hoạt động, rủ rê, vận động người dân trốn sang Thái Lan, Campuchia nên Y Rin Mlô cảm nhận nhiệm vụ của anh cùng đồng đội rất nặng nề.

Đại úy Y Rin Mlô 

Để chủ động trong công tác phòng ngừa,  làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời giải quyết các vụ việc xảy ra ở cơ sở, không để phát sinh thành "điểm nóng", anh cùng với lực lượng trinh sát CAH Sông Hinh chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thành lập "Dòng họ tự quản". Việc thành lập "Dòng họ tự quản" nhằm phát huy vai trò của các trưởng dòng tộc trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động bà con buôn làng chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không nghe theo lời dụ dỗ của kẻ xấu, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Bên cạnh đó, Y Rin Mlô còn tranh thủ được sự ủng hộ, giúp đỡ của những già làng, trưởng buôn, người có uy tín trong buôn như già làng Oi Mai, Ma Hương ở xã Ea lâm, buôn trưởng Mí Cách ở buôn Zô, xã Ealy. Các già làng và những người có uy tín đã giúp anh rất nhiều trong công tác nắm tình hình và anh đã tranh thủ vai trò, uy tín của họ phục vụ cho công tác đảm bảo an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Là một trinh sát an ninh ở huyện miền núi, Y Rin Mlô cùng đồng đội hiểu rằng muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bên cạnh sự nỗ lực của bản thân thì phải được bà con buôn làng thương yêu, giúp đỡ. Chính vì vậy, anh thường xuyên đến những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong buôn  như Ma Phan, Mí Tường ở buôn Bưng B, xã EaLâm giúp đỡ mọi người gặt lúa, cắt cỏ, làm rẫy… Những công việc này đã quá quen thuộc với Y Rin Mlô nên anh làm rất thành thạo, được bà con buôn làng tin yêu, cảm phục.

Cán bộ CAH Sông Hinh trao đổi công việc với các trưởng dòng họ tự quản ở xã Ealâm. Ảnh P.H             

Bên cạnh đó, Y Rin Mlô cùng với lực lượng CAX tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã Ealâm tạo điều kiện cho một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong buôn được vay vốn để sản xuất, chăn nuôi. Lúc ở nhà, khi lên rẫy, cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào dân tộc thiểu số với bà con, Y Rin Mlô đã kết hợp tuyên truyền, vận động bà con buôn làng chấp hành tốt pháp luật, chăm chỉ lao động để cuộc sống ngày càng no đủ. Trung tá Nguyễn Khỏe- Trưởng phòng Phòng chống phản động và chống khủng bố CA tỉnh Phú Yên nhận xét: "Y Rin Mlô là một cán bộ trinh sát trẻ được đào tạo cơ bản về công tác an ninh nhất là an ninh trên địa bàn miền núi, an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng chí là một cán bộ trẻ năng động, có sáng tạo, trách nhiệm với công việc, luôn bám sát địa bàn, đề ra các kế hoạch công tác, trên cơ sở đó đề ra kế hoạch thực hiện rất có hiệu quả nhiệm vụ được giao".

Với những thành tích đã đạt được, tổng kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2009, 2011, 2015, Đại úy Y Rin Mlô  đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua" cơ sở, được Đảng ủy CA tỉnh tặng danh hiệu đảng viên xuất sắc, được UBND tỉnh tặng 2 Bằng khen. Nhiệm vụ của Y Rin Mlô cùng đồng đội của anh phía trước còn rất nặng nề, tuy gian khổ, vất vả nhưng  Y Rin Mlô rất vui và tự hào vì đã góp sức trẻ của mình mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc trên mảnh đất chôn nhau cắt rốn.

Phương Hồng