Người dân cản trở việc xây dựng là trái quy định của pháp luật

Thứ ba, 02/01/2018 12:15

Theo trình bày của ông Nguyễn Lê Huy Vũ (trú 35-Lê Bá Trinh, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, Đà Nẵng), đầu tháng 8-2017, ông nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) có diện tích 70,3m3 (thửa đất số 291, tờ bản đồ số 52) tại tổ 46 (P. Hòa Cường Bắc) do Sở TN&MT TP Đà Nẵng cấp ngày 8-8-2017. Đến ngày 5-10-2017, ông được UBND Q.Hải Châu cấp Giấy phép xây dựng số 1318/GPXD-UBND để xây dựng công trình nhà ở. Thế nhưng, khi ông dọn dẹp mặt bằng, tháo dỡ tường rào phía trước khu đất để chuẩn bị khởi công thì ông Huỳnh Văn Bưởu (chủ hộ nhà số K32/H2/16- Phan Đăng Lưu, Đà Nẵng) và ông Trần Viết Hùng (chủ hộ nhà số K386/3-Núi Thành, Đà Nẵng) cùng một số hộ khác can thiệp, không cho phá dỡ tường rào. Không đồng tình với cách xử sự của những hộ dân nói trên, ông đã có đơn gửi UBND Q.Hải Châu trình bày sự việc, song đến nay vẫn chưa thể xây dựng công trình.

Đất của ông Vũ bị vướng bởi bức tường (X).

Ngày 28-12-2017, trao đổi với ông Huỳnh Văn Tùng, cán bộ địa chính P. Hòa Cường Bắc, về vụ việc trên, ông Tùng cho biết: Ngày 9-11-2017, UBND phường nhận được công văn của UBND Q.Hải Châu về việc xử lý nội dung đơn cứu xét của ông Vũ. Ngay sau đó, Chủ tịch UBND P. Hòa Cường Bắc đã chủ trì cuộc họp với các cán bộ chuyên môn và các bên liên quan. Trong biên bản làm việc ngày 20-11-2017, kết luận: Qua cuộc họp và các ý kiến của các cơ quan chức năng của UBND quận thì việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ và giấy phép xây dựng cho ông Vũ là đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, qua trao đổi ý kiến của bà con ở khu dân cư có bỏ tiền ra để làm đường kiệt nên đề nghị ông Vũ tham gia đóng góp. Về việc đóng góp tiền làm đường, ông Vũ cho biết, ông hoàn toàn tán thành và tự nguyện ủng hộ vào quỹ của Tổ dân phố phố 62 (tổ mới) P. Hòa Cường Bắc 20 triệu đồng, nhưng người dân vẫn không ghi nhận thiện chí của ông. Do việc tháo dỡ bức tường để xây dựng nhà không trái quy định của pháp luật, không ảnh hưởng đến kết cấu của các hộ xung quanh nên ông Vũ tiếp tục dọn dẹp, tháo dỡ thì lại bị người dân tiếp tục cản trở.

Được biết, trước đây toàn lô đất này có 2 mặt kiệt (trước và sau) nên chủ lô đất chia tách thành 2 thửa để bán, trong đó ông Vũ mua lô đất phía như hiện nay và có bức tường ngăn do một công ty đóng tại đây xây dựng nên. Theo lời một cán bộ đang công tác tại phường cho hay, tài liệu bản đồ cũ thể hiện, trước khi chưa chia tách thửa, phía trước và phía sau lô đất đã tồn tại hai đường kiệt. Vì vậy, việc tách thành hai thửa hoàn toàn đảm bảo theo các quy định của pháp luật và đã được cơ quan chức năng thực hiện. Người dân trong tổ dân phố bỏ tiền làm đường (nâng cấp, sửa chữa) nhưng đây là đường kiệt công cộng thuộc quản lý của Nhà nước nên người dân không có quyền ngăn cản ông Vũ tháo dỡ bức tường để xây dựng công trình.

Để rõ hơn về tính pháp lý, P.V đã tham khảo ý kiến từ luật sư và được luật sư cho hay: ông Vũ có đầy đủ thủ tục theo đúng quy định của pháp luật vì vậy ông tiến hành xây dựng công trình nhà trên diện tích đất nói trên là hoàn toàn hợp pháp. Việc những người dân đưa ra bất kỳ lý do gì để cố tình cản trở, gây khó khăn cho ông Vũ là vi phạm quy định của pháp luật. Thiết nghĩ, để đảm bảo quyền lợi cho ông Vũ, chính quyền địa phương cần quan tâm giúp đỡ để ông sớm thực hiện được nguyện vọng chính đáng của mình. Bên cạnh đó, người dân Tổ 62 nên tạo điều kiện cho ông Vũ xây dựng công trình, đừng vì những điều nhỏ nhặt mà làm mất đi tình làng nghĩa xóm...

TRANG TRẦN