Người hàn gắn những trái tim bị tổn thương

Thứ tư, 26/12/2018 08:23

Sinh sống và làm việc tại Australia nhưng ông Edward Smith (78 tuổi) lại đồng cảm sâu sắc và phát tâm nguyện hàn gắn những trái tim bé bỏng bị tổn thương ở Việt Nam. Trong 5 năm thực hiện ý nguyện tại Việt Nam, ông đã hỗ trợ chi phí can thiệp, phẫu thuật các dị tật tim cho hàng trăm bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn khu vực miền Trung.

Ông Edward Smith thăm một bệnh nhi được mình giúp đỡ điều trị tại BV Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.    

Theo Bs.Ck 2 Nguyễn Sơn, Phó Giám đốc BV Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, Quỹ Những trái tim đồng cảm TP Đà Nẵng là một trong những thành viên chính trong việc tài trợ kinh phí cho bệnh nhân nhi trong Chương trình phẫu thuật và can thiệp tim mạch tại BV Phụ sản - Nhi. Thông qua Quỹ từ thiện này, ông Edward Smith đã hỗ trợ chi phí cho 135 bệnh nhi hoàn cảnh khó khăn có chỉ định phẫu thuật và can thiệp tim mạch tại BV Phụ sản - Nhi, với tổng số tiền 1,026 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Edward Smith cũng đã tài trợ máy đo huyết động không xâm lấn, máy thở cao tầng HFO, máy siêu âm tim, lồng ấp sơ sinh, với tổng trị giá hơn 3,37 tỷ đồng cho BV Phụ sản - Nhi Đà Nẵng để phục vụ chương trình phẫu thuật và can thiệp tim mạch… Với tư cách là người tài trợ chính của Quỹ Những trái tim đồng cảm TP Đà Nẵng, ông Edward Smith đã giúp đỡ BV Phụ sản - Nhi Đà Nẵng vượt qua khó khăn bước đầu của chương trình can thiệp và phẫu thuật tim mạch cho trẻ em…

"Tôi biết BV Phụ sản - Nhi Đà Nẵng thông qua những người bạn và hiểu các bạn đang gánh vác khối lượng công việc rất lớn. Sẽ rất tuyệt vời nếu chúng ta cùng chung tay chia sẻ, giúp đỡ những bệnh nhân khó khăn đang cần giúp đỡ về tiền bạc, thiết bị để chữa lành những khiếm khuyết của bản thân", ông Edward chia sẻ.

Theo ông Edward Smith, 10 năm trước, sau một cơn đau tim vì đột quỵ, mọi chức năng tim của ông trở nên hoàn toàn vô dụng. Thời điểm ấy, được trái tim của một cô gái trẻ qua đời đột ngột tình nguyện hiến tặng, ông lại tiếp tục đứng lên để mỉm cười với thế giới. "Đó cũng là một trong những lý do vì sao giờ đây tôi luôn quan tâm đến những trái tim bị khuyết tật, đặc biệt là trẻ em. Bởi, đó là nơi chúng ta bắt đầu cho một hành trình dài và tương lai tốt đẹp", ông Edward Smith chia sẻ.

Khi nhắc đến ông Edward Smith, những người mẹ, người cha nghèo khó có con bị bệnh tim bẩm được can thiệp và phẫu thuật miễn phí trong thời gian qua tại BV Phụ sản - Nhi Đà Nẵng đã vô cùng xúc động, cảm kích và thể hiện lòng biết ơn sâu sắc. Theo chị Võ T.T (trú Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), đứa con trai 5 tuổi của chị bị dị tật còn ống động mạch khiến cháu chậm lớn, khó thở, sốt và ho tái phát nhiều lần. Vì hoàn cảnh khó khăn nên chị không dám đưa cháu đi khám và điều trị. Vì thế, trong suốt 5 năm qua, cháu sống cùng với phần tim bị "lỗi", với nguy cơ cao về suy tim, suy hô hấp và tím tái... Gần đây, khi biết được có chương trình mà cụ thể là ông Edward Smith hỗ trợ, gia đình mới mạnh dạn đưa cháu vào BV Phụ sản - Nhi thăm khám và điều trị. "Con tôi vừa được các y bác sỹ BV Phụ sản - Nhi can thiệp bịt kín lỗ thông bằng kinh phí hỗ trợ của ông Edward Smith và hiện sức khỏe của cháu đã ổn định. Gia đình chúng tôi vô cùng cảm ơn ông Edward đã mang đến cho con tôi cơ hội sống cùng quả tim lành lặn và khỏe mạnh", chị T. xúc động.

 Đại diện gia đình có trẻ bị mắc bệnh tim bẩm sinh được hỗ trợ tặng hoa cảm ơn ông Edward Smith.

Cùng tâm trạng với chị T., là chị Diệp T.H (trú Thăng Bình, Quảng Nam) người có đứa con 2 tháng tuổi  bị thông vách liên thất, được cơ sở y tế địa phương chẩn đoán, phát hiện. Sau 3 lần khám, gia đình đã quyết định đưa cháu ra BV Phụ sản -Nhi Đà Nẵng điều trị. Theo chị H., các bác sỹ cho biết, nếu con chị  không được điều trị, phẫu thuật kịp thời sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng của trẻ. Tuy nhiên, ngoài danh mục chi trả của bảo hiểm y tế, gia đình phải thanh toán một phần chi phí phẫu thuật, có khi lên đến hàng chục triệu đồng. Đây là số tiền không hề nhỏ, nhất là với những gia đình khó khăn như chị. Chị Diệp T.H tâm sự: "Nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ của ông Edward con tôi đã được hồi sinh. Con tôi là một trong số 135 bệnh nhi dị tật tim bẩm sinh được ông Edward hỗ trợ phẫu thuật tại BV Phụ sản Nhi Đà Nẵng. Gia đình tôi vô cùng biết ơn ông Edward và các y bác sỹ BV Phụ sản - Nhi".

Ông Edward Smith cho biết, thời gian đến, ông sẽ tiếp tục là tài trợ chính cho Quỹ Những trái tim đồng cảm TP Đà Nẵng và thông qua Quỹ này để tiếp tục tài trợ kinh phí cho các em bé không may bị tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn mức từ 100 triệu đến 300 triệu đồng để hỗ trợ phẫu thuật và can thiệp tim mạch cho trẻ em. Với sự hỗ trợ này sẽ giúp cho BV Phụ sản - Nhi Đà Nẵng có cơ hội để cứu sống và thay đổi chất lượng cuộc sống cho rất nhiều em bé không may bị tim bẩm sinh. Ngoài ra, ông Edward Smith cũng rất mong muốn sẽ tiếp tục tài trợ các trang thiết bị dụng cụ y tế khi Chương trình phẫu thuật và can thiệp tim mạch trẻ em của BV Phụ sản - Nhi tiếp tục phát triển chuyên sâu hơn nữa. Ts.Bs Trần Đình Vinh, Giám đốc BV Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cho biết, can thiệp và phẫu thuật tim mạch nhi là chương trình lớn, xuyên suốt của bệnh viện. "Nhiều bệnh nhi vì điều kiện quá khó khăn nên không thể được chỉ định phẫu thuật kịp thời, để lại di chứng cả cuộc đời. Sự hỗ trợ của ông Edward Smith không những giúp bệnh viện trang bị thêm các thiết bị kỹ thuật hiện đại mà còn giúp đội ngũ y bác sĩ tại đây có nhiều cơ hội cứu sống và thay đổi chất lượng cuộc sống cho các em bé không may bị tim bẩm sinh", bác sĩ Vinh cho biết.

LÊ HÙNG

* Ông Edward Smith tham gia nhiều tổ chức phi chính phủ và đứng tên danh dự trong nhiều quỹ từ thiện, trong đó có Quỹ Những trái tim đồng cảm TP Đà Nẵng, hoạt động tại TT Huế và TP Đà Nẵng. Từ năm 2013 đến nay, thông qua quỹ này, ông Edward Smith đã hỗ trợ phẫu thuật, can thiệp miễn phí cho hơn 500 bệnh nhi nghèo tại khu vực miền Trung với chi phí hơn 4 tỉ đồng. Ông Edward Smith cho biết: "Tôi rất quan tâm đến những gia đình trẻ có con bệnh tật, đặc biệt là bệnh tim bẩm sinh. Các cháu rất cần được hỗ trợ, giúp đỡ để có một cơ thể khỏe mạnh như những bạn bè cùng trang lứa".