Người lo chuyện... bao đồng

Thứ tư, 28/03/2018 12:34

Hơn 30 năm công tác trong quân ngũ, nghỉ hưu với quân hàm thượng tá, lý ra ông sẽ trở về với cuộc sống nhàn rỗi, an hưởng tuổi già. Thế nhưng, nói như lời người hàng xóm của ông, “cái tính bao đồng dường như đã ăn sâu vào tâm thức, còn giúp được gì cho xã hội, cho những người xung quanh thì ông vẫn sẵn lòng”... Ông là Nguyễn Văn Phi - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà (Đà Nẵng). Quê ở xã Xuân Phong, huyện Xuân Trường (Nam Định), ông là anh cả trong gia đình có 7 anh chị em, bố công tác trong quân đội. Năm 1975, ông nhập ngũ, công tác tại Trung đoàn Công binh 83 Hải quân, chuyên xây dựng các công trình trên quần đảo Trường Sa. Năm 2007, trong lúc nghỉ chờ hưu thì ông đã được tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ khu vực Mân Quang 4 (P. Thọ Quang). “Giữ chức vụ” này liên tiếp trong 3 khóa liền, chỉ đến khi (năm 2011) được bầu làm Phó Chủ tịch Hội CCB P. Thọ Quang, ông mới được... ưu ái cắt giảm một số công việc, nhiệm vụ khác ở địa phương.

CCB Nguyễn Văn Phi với tập hồ sơ lưu giữ thông tin của các trường hợp nhận cảm hóa, giúp đỡ.

Với cương vị Phó Chủ tịch, nay là Chủ tịch Hội CCB P.Thọ Quang, địa phương có số CCB đông nhất Q. Sơn Trà với hơn 700 hội viên, ông đã cùng với các thành viên trong Hội luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, làm tốt công tác tham mưu, phối hợp với các ngành, đoàn thể, địa phương đề ra kế hoạch, giải pháp sát, đúng nhằm xây dựng Hội trở thành nòng cốt trong xây dựng các phong trào ở địa phương, nhất là trên lĩnh vực đảm bảo ANTT, giúp đỡ, cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên (TTN) sử dụng ma túy, vi phạm pháp luật - lĩnh vực được đánh giá là nhạy cảm, khó khăn nhất ở cơ sở.

Năm 2017, địa phương giao cho Hội CCB phường 18 trường hợp gồm tù tha, đi cai nghiện ma túy về, trộm cắp tài sản; đồng thời giao thêm 4 TTN chớm sử dụng ma túy. Sau khi nhận được phân công, Hội đã trực tiếp giao cho các chi hội ở cơ sở và trực tiếp ông nhận giúp đỡ, cảm hóa, giáo dục cho những trường hợp này. Chỉ riêng trong năm 2017, trong số 22 trường hợp nhận cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ thì có đến 80% tiến bộ, có trường hợp tiến bộ vượt bậc. Ngoài việc giáo dục, giúp đỡ bằng tinh thần, thì một vấn đề rất quan trọng khác, được Hội CCB P. Thọ Quang triển khai thực hiện là vận động các ban, ngành đoàn thể, doanh nghiệp... hỗ trợ kinh phí trợ cấp cho các trường hợp này.   Khi tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của các em, Hội CCB sẽ đề nghị hỗ trợ cho các em, có thể là phương tiện đi lại, chi phí học nghề, mua sắm vật dụng phục vụ cho công việc làm ăn...

Với những kết quả, thành tích đã đạt được, trong nhiều năm liền Hội CCB P. Thọ Quang vinh dự được các cấp, ngành khen thưởng. Riêng CCB Nguyễn Văn Phi, năm 2017 đã được Thành Hội CCB tặng bằng khen; các cấp, ngành quận, phường tặng nhiều giấy khen. Đặc biệt, trong dịp sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 37 của Thành ủy Đà Nẵng, CCB Nguyễn Văn Phi vinh dự là 1 trong 7 cá nhân có thành tích xuất sắc được Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen.

D.Hùng