Người nín thở, cá không sống nổi ở hồ Bàu Trảng

Thứ ba, 11/02/2020 15:39

Sáng ngày 10-2, UBND P. Thanh Khê Tây (Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đã tổ chức cuộc gặp mặt giữa đại diện của hàng trăm hộ dân thuộc 2 tổ dân phố số 7 và 8 để mọi người bày tỏ ý kiến với Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng (BQL). Đây là đơn vị được giao nhiệm vụ vận hành công trình thu gom nước thải và nạo vét tại hồ Bàu Trảng (còn gọi là hồ 2ha). Những ý kiến được người dân sinh sống tại đây tập trung phản ảnh với sự bức xúc là, cuộc sống bị đảo lộn bởi tình trạng ô nhiễm mùi hôi một cách trầm trọng.

Người dân phát biểu tại cuộc gặp.

Ông Phạm Đắc Thái, ở đường Bàu Trảng 4 thắc mắc về phương pháp nạo vét bùn hôi tại lòng hồ Bàu Trảng. Ông Thái cho biết, hơn 4 năm nay, hồ không còn cá để chết. Hệ thống sục oxy để cho cá thở hơn nửa tháng nay cũng đã dừng hoạt động. Từ khi BQL thi công công trình toàn dự án từ kênh Phần Lăng (thuộc địa bàn P. An Khê) đến hồ Bàu Trảng (P. Thanh Khê Tây) có vốn đầu tư rất lớn nhưng nước hồ tại đây không những không được cải thiện, mà còn ô nhiễm nặng hơn. Rất nhiều người dự họp đều đồng tình với ý kiến này và còn bày tỏ nhiều hệ lụy khác từ chuyện ô nhiễm mùi hôi. Bà Nguyễn Thị Thân (trú tổ dân phố số 8) đề nghị lực lượng chức năng phải có hướng xử lý, giải quyết nhanh chóng ô nhiễm mùi hôi tại đây. "Hồ Bàu Trảng nằm sát cạnh cầu vượt Ngã Ba Huế, là cửa ngõ của Đà Nẵng. Việc hồ ô nhiễm trầm trọng suốt thời gian qua không những ảnh hưởng đến sức khỏe người dân mà còn ảnh hưởng đến uy tín của Đà Nẵng", bà Thân nói. Chủ tịch Hội Nông dân P.Thanh Khê Tây Nguyễn Phước Thành thì cho rằng: "Vấn đề này, người dân sống tại 2 tổ dân phố số 7 và 8 đã phải chịu lâu nay. Tại các cuộc tiếp xúc cử tri, ô nhiễm mùi hôi tại hồ Bàu Trảng cũng đã được đề cập nhiều lần nhưng vẫn không được cải thiện. Vào thời điểm này đang vào mùa dịch nCoV, học sinh nghỉ học ở nhà nên bà con rất lo cho sức khỏe của con em mình. Đề nghị phía BQL dự án cần đi thực tế để có hướng xử lý tốt nhất để đảm bảo sức khỏe cho người dân sinh sống chung quanh hồ Bàu Trảng". Bà Nguyễn Thị Minh, trú tổ dân phố số 8 bày tỏ: "Tôi không biết phía dự án làm thế nào chứ kiểu cho xe múc bùn từ lòng hồ lên rồi để nước chảy ngược trở lại thì mùi hôi càng dữ dội hơn, không thể chấp nhận quy trình này".

Tại buổi gặp, cán bộ môi trường và đại diện tư vấn BQL các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng cũng thừa nhận tình trạng ô nhiễm trầm trọng tại khu vực trên; đồng thời ghi nhận ý kiến của các hộ dân để về báo cáo với lãnh đạo và cấp trên.

Cận cảnh hồ Bàu Trảng ngày 10-2-2020.

Trao đổi với người viết sau cuộc gặp, ông Đinh Quang Tưởng- Phó Chủ tịch UBND P. Thanh Khê Tây cho biết, ngày 4-2-2020, UBND phường nhận được một văn bản từ phía BQL các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng. Theo văn bản này có nội dung "Dự án Phát triển bền vững TP Đà Nẵng do UBND TP Đà Nẵng làm chủ đầu tư, BQL các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng là đơn vị điều hành dự án. Để phục vụ công tác lập báo cáo chính sách an toàn về môi trường xã hội theo yêu cầu của nhà tài trợ (Ngân hàng thế giới), BQL dự án tổ chức khảo sát thực địa, thu thập thông tin, tham vấn cộng đồng về các tác động môi trường xã hội và các nội dung liên quan khác tại các phường, xã có công trình thuộc dự án...". Hồ Bàu Trảng thuộc địa bàn P.Thanh Khê Tây cũng nằm trong số đó nên mới có cuộc gặp, đối thoại giữa đại diện các hộ dân và BQLDA. Tuy nhiên, việc thi công nạo vét phần bùn đáy của công trình hồ Bàu Trảng đã hoàn tất từ cuối tháng 4, đầu tháng 5-2019. "Dù đã nạo vét xong nhưng không giải quyết được vấn đề ô nhiễm mà mùi hôi ngày càng trầm trọng hơn, đến cá còn sống không nổi", ông Tưởng bày tỏ.

Ngay trong buổi sáng ngày 10-2-2020, người viết quay trở lại hồ Bàu Trảng có diện tích gần 2ha và ghi nhận nước trên mặt hồ đặc sệt, đen kịt như màu nước cống, mùi hôi thối rất khó chịu. Gần mấy trăm hộ dân tại đây đều phải đóng kín cửa để tránh mùi. Thậm chí, có người rao bán căn hộ nhưng cũng chẳng có ai mua. Điều mà bà con đang sống ở khu vực chung quanh hồ Bàu Trảng là mong BQLDA và chính quyền TP Đà Nẵng sớm có giải pháp hữu hiệu giải quyết dứt điểm vấn đề mùi hôi tại đây.

PHƯƠNG KIẾM