Người phụ nữ chiếm đoạt hơn 4,2 tỷ đồng để xoay xở nợ nần
Lâm vào nợ nần, Nguyễn Thị Thu Hồng (1968, trú xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) dùng thủ đoạn gian dối để nhiều người thân quen tin tưởng cho vay mượn hơn 4,2 tỷ đồng rồi chiếm đoạt để trả nợ. Chiều 11-3, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Hồng tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, Hồng làm ăn thua lỗ dẫn đến nợ nhiều người số tiền lớn. Để có tiền trả nợ, Hồng đưa ra nhiều thông tin gian dối như: cần tiền góp vốn làm ăn buôn bán, cho người khác vay lại với lãi suất cao hơn, kinh doanh bất động sản tại Hội An… để nhiều người thân quen tin tưởng cho Hồng vay mượn tiền.
Ngoài ra, Hồng còn đưa ra các dây biêu không có thật để người khác tham gia đóng biêu, sau đó chiếm đoạt tiền để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Với thủ đoạn trên, từ tháng 1-2019 đến tháng 8-2023, Hồng đã chiếm đoạt của 13 bị hại với tổng số tiền hơn 4,2 tỷ đồng.
Qua xem xét hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử quyết định tuyên bị cáo Hồng 12 năm 6 tháng tù về tội danh trên, đồng thời buộc bị cáo phải trả số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.
L.VƯƠNG
Dòng sự kiện:Trước vành móng ngựa
Vì sao phải lùi thời gian xét xử phúc thẩm vụ 2 cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm nhận hối lộ?
Tuyên án kẻ giật dây vụ khủng bố tại Đắk Lắk
Cựu giám đốc CDC Huế và 3 thuộc cấp lãnh án
Xét xử phúc thẩm hai cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng
Sai phạm tiêm chủng dịch vụ tại CDC Huế bốn bị cáo lĩnh án



