Người phụ nữ ở Đà Nẵng bị lừa hơn 3,4 tỷ đồng vì đầu tư tiền ảo

Thứ bảy, 05/10/2024 07:20

Ngày 3-10, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (ANM) Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tiếp nhận đơn trình báo của chị L.T.N (40 tuổi) về việc bị lừa đảo liên hoàn thông qua đầu tư tiền ảo.

Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân trước thủ đoạn lừa đảo đầu tư tiền ảo.
Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân trước thủ đoạn lừa đảo đầu tư tiền ảo.

Cụ thể, đầu tháng 9-2024 khi đang sử dụng mạng xã hội facebook chị L. nhận được lời mời kết bạn từ một tài khoản facebook lạ mặt, tự giới thiệu là doanh nhân người Việt, hiện đang làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc). Sau một thời gian nói chuyện tạo được niềm tin với chị N., người này liền mời chị tham gia đầu tư tiền ảo qua trang website http://www.colnupp.com. Lần đầu, chị N. nạp 12 triệu đồng vào và ngay lập tức rút về được 16 triệu đồng. Lần thứ hai, chị N. nạp 30 triệu đồng và rút ra được 58 triệu đồng. Thấy việc đầu tư quá dễ dàng, lợi nhuận khủng cộng thêm lời dụ dỗ của vị doanh nhân ảo kia, chị N. tiếp tục nạp thêm 180.000.000 đồng vào và nhận được thông báo thắng lớn tuy nhiên không thể rút tiền về được. Lúc này, hệ thống liên tục đưa ra các lý do để yêu cầu chị nộp thêm tiền vào mới rút tiền lãi ra được như thuế thu nhập cá nhân, phí xác minh tài khoản, bảo lãnh rửa tiền… Do tiếc tiền và bị các đối tượng thao túng tâm lý, chị N. đã liên tục chuyển cho các đối tượng hơn 3 tỷ đồng và bị chiếm đoạt. Không dừng lại ở đó, các đối tượng trong nhóm tiếp tục sử dụng tài khoản Facebook có tên "Luật sư Huy" tiếp cận chị N. và giới thiệu có quan hệ với Bộ Công an và có thể lấy lại tiền lừa đảo. Đối tượng yêu cầu chị N. phải đóng các khoản phí lập hồ sơ, phí điều tra,… Do hoảng loạn và thiếu hiểu biết, chị N. lại tiếp tục bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt thêm 400 triệu đồng.

Theo Phòng ANM, sau khi tiếp cận, nạn nhân thường được các đối tượng đưa vào các nhóm kín trên mạng xã hội (Zalo, Telegram...) có nhiều tài khoản ảo đóng vai "chuyên gia đọc lệnh", thành viên cùng tham gia đầu tư. Các tài khoản ảo thường xuyên đăng tin chuyển tiền thành công hoặc đã nhận được lãi suất từ sàn đầu tư sau khi làm theo hướng dẫn của các "chuyên gia". Khi nạn nhân có dấu hiệu nghi ngờ, cân nhắc chuyển tiền, các tài khoản ảo liên tục thúc giục việc chuyển tiền để nhóm tiếp tục hoạt động. Phòng ANM khuyến cáo người dân cảnh giác khi giao tiếp với người lạ trên mạng xã hội, không tham gia đầu tư, mua bán trên các sàn giao dịch tiền ảo, hứa hẹn lợi nhuận cao tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân, làm theo hướng dẫn khi chưa xác định chính xác nhân thân, lai lịch của người đó. Đặc biệt, tuyệt đối không liên hệ với các tài khoản mạng xã hội đăng tải nội dung "hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo", "thu hồi vốn treo"… vì các tài khoản này đều là lừa đảo.

HẢI QUỲNH