Người sở hữu nhiều danh hiệu thi đua

Thứ ba, 25/11/2014 10:35

(Cadn.com.vn) - Trong Thời gian công tác tại tỉnh Lâm Đồng, tôi được Thượng tá Bùi Đức Rô, Phó trưởng CATP Đà Lạt giới thiệu về một tấm gương khá nổi bật trong đơn vị và "bật mí", đây là người đang sở hữu nhiều danh hiệu thi đua của CATP Đà Lạt. Đó là thượng úy Phan Nhật Vũ, Đội phó Đội CSHS, quê gốc ở xã Điện Ngọc, H. Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Quả thật, khi nhìn vào bảng kê khai thành tích mới thấy điều mà Thượng tá Bùi Đức Rô nói không ngoa chút nào. Chỉ tính bằng khen Phan Nhật Vũ đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Trung ương Đoàn, Chủ tịch tỉnh khen thưởng về thành tích đấu tranh PCTP. Còn nếu nói về các danh hiệu thi đua, liên tục từ năm 2008 đến 2013, thượng úy Phan Nhật Vũ đều đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND năm 2013...

Bản thân thượng úy Phan Nhật Vũ được giao nhiệm vụ trinh sát (TS) phụ trách án truy xét và TNXH nên đã chủ động lên kế hoạch triệt phá; đồng thời tham gia truy xét các đối tượng trong các vụ án mới xảy ra, bắt các đối tượng truy nã, đối tượng có quyết định truy tìm. Theo các đồng nghiệp, thượng úy Phan Nhật Vũ rất "có duyên" trong điều tra khám phá nhiều vụ án trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản.

Có lần, Vũ được phân công tham gia chốt chặn ở khu vực đèo Preen, phát hiện đối tượng đi xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã phối hợp với CSGT kiểm tra giấy tờ xe thì đối tượng bỏ chạy. Với tinh thần cương quyết tấn công trấn áp tội phạm, Vũ đã đuổi theo khoảng 200 m thì bắt giữ được đối tượng tên là Phan Đình Cường (1993, trú Phú Túc, Định Quán, Đồng Nai). Sau đó, đã điều tra mở rộng bắt thêm 2 đối tượng trộm cắp xe máy, 1 đối tượng tiêu thụ, thu được khoảng 30 xe.

Thượng úy Phan Nhật Vũ.

Có thời điểm ở TP Đà Lạt liên tục xảy ra các vụ cướp giật tài sản. Qua nghiên cứu, tổng hợp phương thức hoạt động của băng nhóm này, Phan Nhật Vũ đã báo cáo BCH CATP xác lập chuyên án đấu tranh. Suốt một thời gian dài, Vũ tiến hành thu thập các tài liệu, chứng cứ và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, đã xác định và tổ chức truy bắt được Lê Văn Tùng (1982, trú Bố Trạch, Quảng Bình), Lê Văn Kha (1985) và Đặng Quốc Thông (1988, trú ở Ninh Sơn, Ninh Thuận) sử dụng xe máy thực hiện hơn 20 vụ cướp giật tài sản.

Về vụ kẻ gian đột nhập tiệm vàng K.H.T. (ở P.1, Đà Lạt) lấy trộm số tài sản trên 2 tỷ đồng, thượng úy Phan Nhật Vũ kể, sau khi nhận nhiệm vụ, anh đã ngày đêm tiếp cận với các nguồn tin từ cơ sở để cuối cùng xác định đúng đối tượng đang trong diện quản lý tên là Dương Quang Đại (1987, trú P.6, Đà Lạt). Ngay sau đó, việc truy bắt đối tượng đã được Vũ thực hiện một cách bí mật và thu hồi tài sản trị giá gần 2 tỷ đồng.

Nhiều vụ trộm đột nhập, cướp, cướp giật tài sản khác cũng được Phan Nhật Vũ cùng đồng đội khám phá thành công. Ngay cả vụ giết người, cướp tài sản xảy ra tại địa bàn Nà Nung, TP Đà Lạt gây hoang mang trong dư luận, thượng úy Phan Nhật Vũ cũng được lãnh đạo CATP Đà Lạt điều động xác minh thông tin đối tượng nghi vấn Lữ Văn Quý (1991, trú Kỳ Sơn, Nghệ An).

Sau khi tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra, Vũ đã ra phối hợp với CA tỉnh Nghệ An bắt giữ đối tượng và di lý về CA tỉnh Lâm Đồng để điều tra làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản. Gần đây nhất vào tháng 8-2014, thượng úy Phan Nhật Vũ cùng các đồng đội đã khám phá thành công chuyên án cướp giật tài sản CCG 07-14, bắt 5 đối tượng gây ra 27 vụ cướp giật tài sản khách du lịch trên địa bàn TP Đà Lạt.

Nói về thượng úy Phan Nhật Vũ, Đội phó Đội CSHS CATP Đà Lạt, nhiều người đều có chung nhận xét "đây là một cán bộ trẻ, năng động, làm việc có trách nhiệm và hiệu quả; tự giác trong công việc và cách giải quyết từng vấn đề hợp lý và khoa học; không ngại khó, ngại khổ".

P.K