"Người tốt, việc tốt" ở vùng giáo dân

Thứ sáu, 19/06/2020 18:06

Ngày 18-6, UBND xã Hòa Sơn (H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ I và tôn vinh 50 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất và sáng tạo giai đoạn 2015-2020. Đây là địa phương có hơn 80% dân số là giáo dân sinh sống với 4 nhà thờ 2 giáo họ và 3 cộng đồng nữ tu.

Lãnh đạo xã Hòa Sơn (H. Hòa Vang) tôn vinh các gương tiêu biểu tại Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ I.

5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước xã Hòa Sơn đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Trong đó, phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" đã phát huy hiệu quả với nhiều mô hình tự quản về ANTT như: "Thôn không có tội phạm và tệ nạn xã hội", "Toàn dân tham gia phòng, chống và tố giác tội phạm", "Xóm đạo bình yên"...  góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, gìn giữ bền vững tiêu chí 19.2 về "Đảm bảo, giữ vững ANTT xã hội nông thôn" trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM). Ghi nhận thành tích đó, năm 2016, UBND TP tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc và Quyết định công nhận Xã đạt chuẩn nông thôn mới lần 1 vào năm 2015, lần 2 vào năm 2019.

Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn Nguyễn Duy Phương xác nhận, thời gian qua, mối quan hệ giữa cấp ủy Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị với các tôn giáo ở địa phương luôn hài hòa, thắt chặt là nhờ vai trò "cầu nối" của cán bộ Mặt trận xã, thôn; qua đó, tạo niềm tin của các tín đồ tôn giáo đối với chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước. Cái đúng, cái tốt đẹp, tích cực luôn được tôn vinh kịp thời và khi phong trào xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới phát triển mạnh mẽ thì những tập thể, cá nhân sống vì mọi người lại xuất hiện ngày càng nhiều.

"Dám nghĩ, dám làm, hết lòng vì sự nghiệp chung của thôn xóm, không nề hà ngại khó" là những phẩm chất tốt đẹp mà bà con giáo dân ở các thôn Đại La, Tùng Sơn, Hòa Khê... thường tự hào khi nói về đội ngũ cán bộ cơ sở của mình trong việc tuyên truyền, vận động xây dựng đời sống văn hóa mới, cải tạo vườn tạp phát triển kinh tế hộ gia đình và các mô hình bảo vệ môi trường. Nổi bật là việc huy động người dân hiến đất, đóng góp công sức mở rộng, bê-tông hóa các tuyến đường giao thông nông thôn, nội đồng. Đời sống người dân ngày càng được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người đạt 54,3 triệu đồng/năm 2019, không còn nhà tạm, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh qua từng năm.

Cùng với đó, phong trào thi đua gương "Người tốt, việc tốt" ở xã Hòa Sơn cũng có rất nhiều điển hình đáng được trân trọng, như chị Nguyễn Thị Mỹ Dung (thôn An Ngãi Tây 1) lâu nay được người dân trong thôn và cả Giáo xứ An Ngãi quý mến bởi cách sống nghĩa tình, hay làm việc thiện. Hằng tháng, vợ chồng chị tích cóp từ việc chi tiêu trong gia đình để hỗ trợ thường xuyên cho 3 hộ gia đình khó khăn trong xã với số tiền 900.000 đồng. Còn các chị Nguyễn Thị Quang Sinh (An Ngãi Tây 2), Nguyễn Thị Hồng Trinh (An Ngãi Tây 3)... thì luôn đi đầu trong các chương trình an sinh xã hội, nhiệt tình tham gia các hoạt động cộng đồng.

Có thể thấy, những điển hình tiên tiến ở xã Hòa Sơn không phải quá khó tìm trong xã hội ngày nay. Họ là người sống có trách nhiệm vì lợi ích chung của cộng đồng. Từ hành động cụ thể của mình, họ trở thành tấm gương, bài học sinh động nhất cho con, cháu trong gia đình noi theo; qua đó, góp phần tạo nên một thế hệ mới có trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội, khẳng định tính cao thượng, nhân văn của người dân nông thôn.

"Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đời sống về vật chất và tinh thần của giáo dân hiện nay đã có nhiều thay đổi, hoạt động tôn giáo của các tín đồ luôn được đảm bảo, rộng khắp và đi vào quy củ nên người dân luôn ý thức "sống tốt đời đẹp đạo". Các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương luôn được các họ đạo, xứ đạo vận dụng sâu rộng và tạo nhiều chuyển biến tích cực trong bà con giáo dân", ông Nguyễn Ngọc Quang - Trưởng ban Mục vụ Giáo họ Lộc Hòa, Trưởng thôn Hòa Khê chia sẻ.

VY HẬU