Người xây, kẻ phá

Thứ hai, 03/08/2020 21:00

Trong thời gian cách ly xã hội, đông đảo người dân TP Đà Nẵng đã và đang nêu cao ý thức trách nhiệm, tham gia tích cực, hiệu quả trong các nội dung phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều cá nhân vi phạm quy định về phòng, chống dịch. Đó thực sự là những nốt trầm giữa quyết tâm chống dịch của toàn xã hội.



CAX Hòa Phong kiểm tra, nhắc nhở nhiều “cần thủ” không chấp hành các quy định trong phòng, chống dịch bệnh. 

Chiều 1-8, chúng tôi ghi nhận ven đường Vành đai phía Nam (đoạn qua xã Hòa Tiến, H. Hòa Vang), một nhóm 6 người tự trang bị dù che nắng, “ung dung” ngồi câu cá ở bờ kè sông đào Tây Tịnh. Nhóm này vừa câu cá, vừa trò chuyện ở khoảng cách rất gần. Một người trong nhóm phân bua với chúng tôi, mặc dù biết rõ việc tụ tập đông người trong thời gian giãn cách xã hội là sai, nhưng ở nhà cảm thấy ngột ngạt nên rủ nhau ra ngoài đi câu cá cho sảng khoái… Còn sáng 2-8, một nhóm thanh niên 10 người vừa lội dưới lòng hồ Hóc Khê (thôn Khương Mỹ, xã Hòa Phong, H. Hòa Vang) khô cạn vây lưới đánh bắt cá, vừa tụ tập đứng xem. Xung quanh lòng hồ, vài người khác đang ngồi buông cần.

Được biết, câu cá là một thú vui tao nhã được nhiều người dân nông thôn và vùng nội thành yêu thích. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, khi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp thì việc tụ tập đông người lại có nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh. Trong lúc đó, chính quyền các địa phương dù rất cố gắng nhưng để kiểm soát tình trạng người dân tụ tập câu cá, nhất là những người trong khu vực do ho thông thạo “đường đi, nước bước”, dễ dàng lọt qua các trạm kiểm soát trên các trục đường chính… gặp nhiều khó khăn.

Tụ tập câu cá ven đường Vành đai phía Nam (xã Hòa Tiến).

Thiếu tá Võ Hữu Kiên - Trưởng CAX Hòa Phong cho hay: “Thời gian qua, đơn vị phải tăng cường lực lượng cho các điểm kiểm soát, nhưng vẫn thường xuyên tổ chức đi kiểm tra tình hình an ninh trật tự và việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại địa phương. Qua đó, phát hiện, nhắc nhở nhiều trường hợp ra ngoài không cần thiết để tụ tập câu cá, tán ngẫu”.

Thiết nghĩ, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 là trách nhiệm chung của mọi người, bởi mục tiêu lớn nhất của hàng loạt các biện pháp phòng, chống dịch do TP Đà Nẵng, H. Hòa Vang và các xã triển khai trong nhiều ngày qua chính là nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân. Song, có một thực tế đáng buồn là tại nhiều địa phương, vẫn còn không ít người do thiếu ý thức trách nhiệm với cộng đồng hoặc vì lợi ích cá nhân đã cố tình vi phạm các quy định về phòng, chống dịch. Dịch bệnh Covid19 đã và đang có những ảnh hưởng trực tiếp đến mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội cũng như cuộc sống của mỗi chúng ta. Mọi nỗ lực, cố gắng của Đảng, Chính phủ và các ban ngành liên quan chỉ thực sự có được hiệu quả khi có sự đồng lòng, chung sức của toàn xã hội, ý thức trách nhiệm của mỗi công dân. Do vậy, cộng đồng cần lên án mạnh mẽ đối với những hành vi “xấu xí” trong mùa dịch; từ đó, loại bỏ những hành động thiếu trách nhiệm ra khỏi đời sống xã hội; đồng thời, giúp tăng cường sức mạnh đoàn kết trong “cuộc chiến” chống lại dịch bệnh Covid-19 đang ở vào giai đoạn có tính quyết định như thời điểm hiện nay.

VY HẬU