Nguy cơ mất ANTT từ những quán karaoke trá hình

Thứ tư, 07/11/2018 15:03

Nhiều quán karaoke tại H. Duy Xuyên (Quảng Nam) có dấu hiệu kinh doanh không lành mạnh. Mặc dù đã nhiều lần bị “tuýt còi” nhưng vì lợi nhuận lớn, nhiều cơ sở vẫn cố tình vi phạm nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự tại địa phương.

    Nhiều cô gái ăn mặc mát mẻ được quán karaoke Diệu Hiền quảng cáo trên mạng xã hội.

Nhiều năm nay, trong các kỳ họp Hội đồng nhân dân, người dân xã Duy Vinh (H. Duy Xuyên) luôn bức xúc vì sự hoạt động bất minh của quán karaoke T B. Theo nhiều người phản ánh, mặc dù là địa phương khó khăn nhưng quán karaoke T B luôn trong tình trạng đắt khách, khách vào ra liên tục vì có nhiều dịch vụ đi kèm. Một người dân sống tại khu vực này cho biết, quán thường xuyên xuất hiện những nữ tiếp viên ăn mặc “mát mẻ” vào ra khu vực này nhưng dường như không chịu bất kỳ sự kiểm tra, quản lý nào. Tương tự như những phản ảnh của người dân xã Duy Vinh thì hệ thống quán karaoke Diệu Hiền (có cơ sở tại H. Duy Xuyên và TX Điện Bàn) hoạt động từ nhiều năm nay với nhiều dịch vụ trá hình nhưng vẫn ung dung hoạt động.

Vào năm 2016, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đã giải cứu thành công 5 cô gái vị thành niên bị ép lao động tại các cơ sở dịch vụ cắt tóc, gội đầu, massage, karaoke Diệu Hiền ở H. Duy Xuyên, TX Điện Bàn (Quảng Nam). Các em được giải cứu hầu hết quê quán ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên thì mặc dù đã bị cảnh cáo nhiều lần nhưng hoạt động karaoke bất minh ở đây vẫn tiếp diễn. Trên trang mạng xã hội của quán karaoke Diệu Hiền vẫn thường xuyên đăng tải những hình ảnh các cô gái ăn mặc mát mẻ để dẫn dụ khách. Không biết rõ các nữ tiếp viên này bao nhiêu tuổi, có hợp đồng lao động hay không, làm nhiệm vụ gì khi tiếp khách nhưng chỉ riêng việc ăn mặc khêu gợi, hở hang cũng đã cho thấy những cô gái này không phải chỉ phục vụ hát karaoke theo cách thông thường.

Việc các quán karaoke ra đời nhưng không phục vụ nhu cầu hát mà chủ yếu núp bóng để tổ chức các buổi ăn chơi, thác loạn không phải là mới. Mới đây, Phòng Cảnh sát Ma túy Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an thị trấn Nam Phước (H. Duy Xuyên) bắt quả tang 34 đối tượng nam nữ sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Quang Vinh do ông Nguyễn Xuân Quang ( 1968) làm chủ.

Theo đó, qua nguồn tin trinh sát, lực lượng Cảnh sát ma túy Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện tình trạng thanh thiếu niên sử dụng ma túy ở địa bàn H. Duy Xuyên có dấu hiệu phức tạp nên lập kế hoạch theo dõi. Phương thức hoạt động của các đối tượng này là thường tụ tập thành các nhóm rồi thuê các phòng trọ, các quán karaoke để sử dụng ma túy tập thể. Sau một thời gian trinh sát, phát hiện các đối tượng nghiện ma túy thường tụ tập tại quán karaoke Quang Vinh nên bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang hàng chục đối tượng đang sử dụng ma túy. Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có tổng cộng 34 đối tượng đang sử dụng ma túy tổng hợp. Bước đầu lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản đối với ông Quang về hành vi để người khác lợi dụng sử dụng chất ma túy trong khu vực, phương tiện mình quản lý, lập biên bản vi phạm hành chính các đối tượng sử dụng ma túy.

Có thể thấy rằng những quán karaoke trá hình đã và đang trở thành những điểm nóng về tình hình ANTT, gây khó khăn trong công tác quản lý phòng chống tội phạm của cơ quan chức năng. Trước những biến tướng từ hoạt động kinh doanh karaoke, mới đây, Bộ VH-TT&DL vừa đưa Dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường ra lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người dân. Đặc biệt, dự thảo Nghị định quy định quán karaoke không được hoạt động từ 2-8 giờ sáng, phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, hợp đồng lao động, an toàn lao động, bảo hiểm, phòng chống tệ nạn xã hội và các quy định của pháp luật khác có liên quan. Với những quy định này hy vọng sẽ là lời cảnh báo cho các chủ cơ sở có ý định kinh doanh karaoke không lành mạnh.

ĐỒNG DAO