Nguy cơ xâm nhập cúm A (H7N9) vào Việt Nam rất lớn

Thứ năm, 16/01/2014 09:24

(Cadn.com.vn) - Tại cuộc họp khẩn của Bộ Y tế về tình hình dịch bệnh cúm A (H7N9) và các biện pháp phòng chống dịch, bệnh vừa diễn ra tại Hà Nội, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) Trần Đắc Phu cho biết nguy cơ xâm nhập cúm A (H7N9) vào Việt Nam rất lớn.

Từ cuối tháng 3-2013 đến nay, thế giới ghi nhận 168 trường hợp mắc, 51 trường hợp tử vong. Cả 51 trường hợp tử vong đều ở Trung Quốc, đây cũng là quốc gia chiếm số trường hợp mắc cao nhất với 164 trường hợp tại 12 tỉnh, thành phố. Hiện nay, cúm A (H7N9) đã xuất hiện ở một số tỉnh của Trung Quốc có vị trí gần với Việt Nam, cụ thể như tỉnh Quảng Đông có 7 trường hợp mắc.

Đây là địa bàn có số người Việt Nam đi du lịch, giao lưu thương mại và trao đổi hàng hóa lớn. Vì vậy, nguy cơ xâm nhập các trường hợp cúm A (H7N9) vào Việt Nam là rất lớn. Ông Trần Đắc Phu phân tích, việc buôn bán vận chuyển gia cầm giữa Việt Nam và Trung Quốc chưa được kiểm soát tốt, đặc biệt càng khó khăn khi các hoạt động này tăng lên trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ.

Tập tục chăn nuôi gia cầm nhỏ lẻ, điều kiện kinh tế, vệ sinh thấp kém ở một số bộ phận dân cư cũng gây khó khăn cho việc kiểm soát dịch bệnh. Vì vậy theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, thời gian tới việc giám sát chủng virus trên đàn gia cầm cần phải được ưu tiên.

Thứ trưởng đề nghị bên Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành tích cực, khẩn trương giám sát chủng virus trên gia cầm ở các tỉnh biên giới phía Bắc có diễn biến buôn lậu phức tạp hay các chợ gia cầm ở các thủ đô. Ngành Y tế đã có kế hoạch phòng chống dịch với bốn mức độ và đã được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đánh giá là phù hợp.

Tuy nhiên, các đơn vị cần rà soát lại các hướng dẫn về điều trị, về các phương án, cập nhật, phổ biến cho cán bộ y tế. Cần có thêm phương án đóng cửa chợ gia cầm nếu dịch bệnh xảy ra. Tăng cường giám sát dịch bệnh nhằm phát hiện sớm ca bệnh, chỉ đạo các đơn vị kiểm dịch y tế tại cửa khẩu giám sát chặt chẽ các trường hợp người nhập cảnh đi từ vùng dịch vào Việt Nam.

Hạnh Nguyên